Thursday, March 28, 2024

Ngày đầu tiên ghi danh ‘Obamacare’

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Hôm Thứ Ba, 1 Tháng Mười, là ngày đầu tiên những người không có bảo hiểm bắt đầu ghi danh tham gia vào “thị trường bảo hiểm sức khỏe” (Health Insurance MarketPlace) của chính phủ, theo Đạo Luật “Affordable Care Act,” thường được gọi là “Obamacare,” do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành năm 2010, và bắt đầu có hiệu lực ngày 1 Tháng Giêng, 2014.

Nếu muốn được hưởng bảo hiểm “Obamacare” đầu năm tới, người ghi danh phải hoàn tất ghi danh từ nay đến ngày 15 Tháng Mười Hai, mặc dù ghi danh còn kéo dài đến ngày 31 Tháng Ba, 2014.

Bảng tính lợi tức của cư dân California xem ai được hưởng Medi-Cal, ai được trợ giúp bảo phí qua Covered California (“Obamacare”). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Các giới chức bảo hiểm California ước tính tiểu bang có khoảng 5 triệu người hiện chưa có bảo hiểm, có nghĩa là họ phải ghi danh tham gia “Obamacare,” nếu không muốn bị phạt.

Tuy nhiên, số người vẫn còn đang chất chứa nhiều câu hỏi mà chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho trường hợp của riêng mình, không phải là ít.

Chị Hồng Nguyễn, đang làm nhân viên thâu ngân tại một ngôi chợ Việt Nam ở thành phố Fountain Valley, cho biết, “Tôi có Medi-Cal nên đâu có ảnh hưởng gì đến ‘Obamacare’ đâu. Nhưng tôi chỉ đang lo là năm tới khi con tôi 19 tuổi, nó đang học đại học, thì nó còn được hưởng Medi-Cal nữa hay không. Mình đi đâu để hỏi cho rõ điều này?”

Chị Hồng cũng cho biết thêm, “Sáng nay vừa vô chợ đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện ‘Obamacare’, về chuyện chính phủ đóng cửa. Từ khách đến nhân viên, ai cũng có vẻ quan tâm hết.”

Chị Thủy Phan, một cư dân ở Westminster, thể hiện sự lo lắng, “Cả hai vợ chồng tôi đang được hưởng MSI, đang chờ giấy gửi về xem có được chuyển sang Medi-Cal hay không. Nhưng mà giả sử tụi tôi không được Medi-Cal, mà phải chuyển sang mua bảo hiểm ‘Obamacare’ thì con tôi năm tới 18-19 tuổi cũng phải mua như vậy luôn hay sao?”

Có mặt tại Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Địa Hạt 1 Orange County tại góc đường McFadden và Magnolia, Westminster, vào lúc hơn 4 giờ chiều, phóng viên nhật báo Người Việt được nhân viên tại đây cho biết, “Nếu ngày thường có khoảng 70 người đến đây để liên lạc, nhờ giúp đỡ chuyện này chuyện khác, thì hôm nay có khoảng 160 người đến để hỏi các vấn đề liên quan đến ‘Obamacare.’”

“Ngay từ lúc mở cửa vào 9 giờ sáng đã thấy người dân xếp hàng dài dài trước cửa để chờ hỏi các vấn đế có liên quan đến bảo hiểm sức khỏe.” Một nhân viên khác nói thêm.

Trang mạng ghi danh mua bảo hiểm “Obamacare” quá tải vào ngày 1 Tháng Mười, phải chờ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong khi đó, qua điện thoại, ông Võ Tá Hân, tổng giám đốc Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, cho hay, “Hôm nay không thấy có ai đến để nhờ giúp đỡ về Medi-Cal hay hỏi về ‘Obamacare,’ mặc dù trung tâm đã chuẩn bị cả một ‘team’ gồm các bác sĩ, chuyên viên để giải thích mọi vấn đề có liên quan.”

Cô Joanne Nguyễn, một nhân viên hành chính của Trung Tâm Nhân Hòa, nói một cách vui vẻ, “Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mà chưa thấy ai gọi vô hỏi hết.”

Cô Joanne giải thích thêm, “Thực ra nếu bệnh nhân gọi vô là để nhờ giúp điền đơn vào ‘Obamacare.” Nhưng hiện tại thì đơn này ‘chưa hoàn tất’ (pending), phải chờ đến khi nào biết chính xác là họ được cho vào ‘Obamacare’ thì mình mới giải thích cho bệnh nhân một cách chính xác được.”

Cũng theo cô Joanne, “nếu ai đang có MSI thì họ vẫn tiếp tục dùng nó đến cuối Tháng Mười Hai năm nay. Đến 1 Tháng Giêng, 2014, tùy theo thu nhập mà sẽ có 75% người từ MSI được chuyển sang hưởng Medi-Cal, còn 25% thì vô ‘Obamacare.’”

“Tuy nhiên, riêng với bệnh nhân của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa thì cơ hội được Medi-Cal cao hơn, đến khoảng 85%.” Người quản lý hành chánh của trung tâm nhấn mạnh.

“Hiện tại, những ai đang hưởng MSI đều chờ CalOptima gửi thư về nhà để báo cho biết là họ đủ tiêu chuẩn cho Medi-Cal hay phải chuyển qua ‘Obamacare’. Nhưng hiện giờ CalOptima chưa gửi thư đi, thành ra chưa bệnh nhân nào nhận được hết.” Cô Joanne nói thêm.

Với cư dân California chưa có bảo hiểm, và cũng không đủ tiêu chuẩn cho Medi-Cal có thể vào thẳng trang mạng www.coveredca.com để xem mình có hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm sức khỏe giá thấp “Obamcare” hay không. Tại đây cũng có sẵn mẫu đơn để xin mua bảo hiểm giá thấp.

Với cư dân các tiểu bang ngoài California, thì vào trang www.healcare.gov để tìm hiểu về những tiêu chuẩn dành riêng cho tiểu bang mình. Tuy nhiên, do số lượng người truy cập vào trang mạng này vào ngày đầu tiên quá đông, nên trang này yêu cầu “kiên nhẫn chờ đợi.”

Tại các tiểu bang khác cũng vậy. Các trang nhà đa số đều hiện lên chữ “error,” có nghĩa là đang trục trặc, vì có quá nhiều người truy cập vào. Các đường dây điện thoại đều bị “nghẽn,” phải chờ rất lâu.

Tiểu bang Maryland phải thông báo không thể vào trang nhà cho đến 12 giờ trưa.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT