Friday, March 29, 2024

Ông Cao Xuân Vỹ qua đời, thọ 93 tuổi

QUẬN CAM, Calif. (NV) – Ông Cao Xuân Vỹ, một lãnh đạo của phong trào thanh niên trong chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, vừa qua đời tại tư gia ở Quận Cam, California, thọ 93 tuổi.


Ông Cao Xuân Vỹ trong một sinh hoạt truyền thông tại Quận Cam năm 2009. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

Theo lời một thành viên trong gia đình, ông Cao Xuân Vỹ qua đời nhẹ nhàng, trong lúc ngủ, lúc 4 giờ sáng, ngày 11 tháng 10, 2013.

Ông Cao Xuân Vỹ sinh ngày 1 tháng 2, năm 1920, tại Nghệ An, thuộc dòng họ Cao Xuân nổi tiếng về văn hóa và văn học. Ông là cháu nội cụ Cao Xuân Dục, một quan đại thần triều Nguyễn.

Theo lời một thành viên gia đình, ông Cao Xuân Vỹ từng theo học tại Hà Nội, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945. Đến năm 1951, ông bỏ Việt Minh, và bắt đầu gặp gỡ gia đình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Khi ông Ngô Đình Diệm chấp chánh, ông Cao Xuân Vỹ cùng tham gia chính quyền, trong vai trò Tổng Giám Đốc Thanh Niên Đệ Nhất Cộng Hòa. Ông Cao Xuân Vỹ là người có mặt bên cạnh hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu cho đến thời điểm đảo chánh năm 1963. Người ta cho rằng ông Cao Xuân Vỹ là người cùng có mặt với hai anh em ông Ngô Đình Diệm trong thời điểm hai người này ra khỏi Dinh Gia Long trong biến cố 1963.

Từ khi sang Mỹ, ông Cao Xuân Vỹ thành lập Phong Trào Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, năm 1978.

Theo cáo phó của gia đình, tang lễ sẽ được tổ chức tại Peek Family Funeral Home, phòng số 5, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. Chương trình tang lễ gồm: Thăm Viếng (ngày 17 tháng 10, 2013, từ 3 pm) và An Táng (ngày 18 tháng 10, 2013, lúc 1 giờ trưa).

Ông Cao Xuân Vỹ theo đạo Phật, và là một Phật Tử thuần thành. (Đ.B.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT