Saturday, April 20, 2024

Ông gốc Việt ăn cắp $1.1 triệu của Seattle

 

SEATTLE, Washington (NV) Một ông gốc Việt, từng làm việc cho cơ quan tiện ích công cộng thành phố Seattle (SPU), vừa nhận tội ăn cắp $1.1 triệu của cơ quan này.

Theo bản tin của báo The Seattle Times, ông Joseph Phan, nhận tổng cộng 67 tội, với số tiền hơn $1 triệu, được coi là số tiền bị mất cắp lớn nhất trong lịch sử một cơ quan chính quyền King County.



(Hình minh họa: Kevin P. Casey/Getty Images)

Trong bản nhận tội, ông Joseph Phan thừa nhận sự phạm tội của ông tạo ra một ảnh hưởng kinh tế lớn lao. Dựa trên sự thừa nhận này, ông có thể bị tòa tuyên án từ 3.5 năm tới 5 năm trong nhà tù.

Trước đó, phía công tố muốn Chánh Án John Erlick của Tòa Thượng Thẩm King County phạt ông 7.5 năm tù.

Ông Joseph Phan, 47 tuổi, là kỹ sư của SPU, bị bắt hồi Tháng Ba, 2012. Sau đó, ông bị SPU đuổi việc.

Các công tố viên nói rằng ông Joseph Phan lấy các chi phiếu do các công ty phát triển địa ốc và chủ nhà trả chi phí gắn hệ thống nước cho SPU, rồi chuyển vào tài khoản của mình. Họ nói rằng, ông Joseph Phan mở tài khoản này năm 2006 dưới tên ông, và bắt đầu bỏ các chi phiếu của khách hàng vào đó. Cho đến Tháng Giêng, 2011, số tiền này lên đến $1.1 triệu.

Nghi can dùng số tiền này mua một căn nhà, một chiếc xe, các bất động sản khác, và trả toàn bộ bằng thẻ tín dụng. Khi bị bắt, cảnh sát tịch thu được $220,000 còn sót trong tài khoản của ông.

Ông Dan Satterberg, công tố viên King County, nói rằng đây là vụ ăn cắp công quỹ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của King County.

Ngoài ông Joseph Phan, SPU còn sa thải bốn nhân viên khác, sau khi kiểm toán hồ sơ tài chánh.

Hồ sơ cho thấy, lương của ông trong năm 2010 là $77,488. Ông bắt đầu làm việc cho thành phố từ năm 1995. Công việc của ông là xem xét các dự án liên quan đến hệ thống nước và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng.

Tòa sẽ chính thức tuyên án ông vào ngày 15 Tháng Mười Một tới đây. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT