Monday, April 22, 2024

Phát giải thưởng cho học sinh và sinh viên Việt Nam gương mẫu

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một giải thưởng cho những học sinh và sinh viên Việt Nam gương mẫu sẽ được tổ chức tại nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst, Garden Grove, vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Hai.

Lễ phát Giải Gương Mẫu năm 2013. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Giải thưởng do hai hội đoàn là Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đề xuất từ bốn năm nay, với sự tham gia và hỗ trợ của các thiện nguyện viên trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Đã bốn năm qua bốn lần trao giải, theo Luật Sư Michelle Mai Nguyễn, trưởng ban tổ chức năm nay, thì mỗi năm là một ban tổ chức khác nhau được bầu ra để tiến hành công việc chung.

Năm nay, ban tổ chức được bầu ra gồm bà là trưởng ban, phó ngoại vụ là nhạc sĩ Cao Minh Hưng, phó nội vụ là Tiến Sĩ Nguyễn Bảo Toàn, phụ trách hành chánh là cô Trần Thị Lyly, phụ trách vận động tài chánh là Giáo Sư Nguyễn Trần Quỳnh Giao, và phụ trách khảo thí là cựu Ủy Viên Giáo Dục Orange County Phạm Kim Long.”

Qua hai trang web hai tổ chức trên, cùng là các thông báo của ban tổ chức trên các phương tiện truyền thông, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm đơn ứng thí từ khắp nơi, đặc biệt là tại Nam California.

“Chúng tôi đã liên tục hội họp hàng tuần để tuyển chọn các đơn ứng thí, so sánh những chi tiết trong đơn với những điều kiện chúng tôi liệt kê trong những thông báo rộng rãi để có được một danh sách các em đáp ứng được đủ những tiêu chuẩn tuyển chọn,” Luật Sư Michelle Mai Nguyễn cho biết.

Các tiêu chuẩn chính gồm có bốn điểm, thứ nhất là xuất sắc về học vấn, căn cứ trên những học bạ và bằng khen của trường các em học, thứ hai về hạnh kiểm do cha mẹ và thầy cô giới thiệu cho biết trên những thang điểm, thứ ba là sinh hoạt cộng đồng tại trường và trong cộng đồng như tham gia các công tác xã hội trong trường, trong cộng đồng, tham gia các sinh hoạt lễ tết trong cộng đồng, và thứ tư là các em phải biết đọc và viết được tiếng Việt càng lưu loát càng tốt. Điểm này các em sẽ được ban tuyển chọn trong ban tổ chức trực tiếp gặp gỡ các em để quan sát và lượng định.

Một số học sinh đoạt Giải Gương Mẫu. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Vẫn theo trưởng ban tổ chức, sau nhiều lần hội họp, ban tuyển chọn đã có được một danh sách hơn 40 em gồm từ tiểu học, trung học đến đại học. Cấp tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 3, tuổi không quá 9 tuổi. Cấp trung học I từ lớp 4 đến lớp 6, không quá 12 tuổi, trung học II từ lớp 7 đến lớp 12, không quá 18 tuổi và đại học, không quá 26 tuổi.

Về giải thưởng, mỗi cấp sẽ có ba giải nhất, nhì, ba và một hay hai giải khuyến khích. Giải thưởng mang nhiều ý nghĩa tinh thần, khích lệ các bạn trẻ nhưng về phần vật chất giải cũng là một số hiện kim hiện vật giá trị mà Giáo Sư Quỳnh Giao đã nỗ lực vận động yểm trợ từ các mạnh thường quân trong cộng đồng hỗ trợ.

Phần tinh thần của giải là còn được công bố trịnh trọng trong buổi diễn hành đầu năm trên đại lộ Bolsa. Chưa hết, giải cũng còn được công bố trong Hội Tết Sinh Viên vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Hai.

Nói chuyện về công việc này, Luật Sư Michelle Mai Nguyễn cho biết nhiều chi tiết thể hiện được sự quan tâm đến tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam hải ngoại.

Bà nói: “Chúng tôi mong rằng những em được nhận giải hôm nay sẽ là những nhà lãnh đạo trong tương lai. Và đó cũng là ý nguyện của chúng tôi khi tham gia vào công việc này.”

Ông Vũ Quang Ninh, cố tổng giám đốc đài phát thanh Little Saigon, khi thành lập đài đã bầy tỏ một tâm sự: “Nếu như không có dịp cho tuổi trẻ Việt Nam nói và nghe tiếng Việt thì chỉ năm sáu năm nữa là tiếng Việt sẽ không còn được sử dụng đến trong sinh hoạt cộng đồng Việt Nam.”

Đó là vào năm 1993, đến nay thì đã qua trên 20 năm, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở ngoài nước không những không bị quên lãng, mà còn phát triển mạnh mẽ với hàng loạt đài truyền hình và báo chí các loại.

Đó là nhờ vào nỗ lực của thế hệ thứ nhất người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới sau năm 1975 mà cụ thể là những nhà làm truyền thông, giáo chức, các trung tâm Việt Ngữ, và các hội đoàn trẻ của thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ nhì.

Để duy trì được sự tốt đẹp ấy cần phải tạo những nhân tốt để có quả ngon sau này. Công việc của ban tổ chức Giải Gương Mẫu Cho Học Sinh Sinh Viên Việt Nam hàng năm là một trong những việc làm duy trì ấy.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT