Friday, April 19, 2024

Phó chủ tịch cộng đồng nộp đơn phá sản


SANTA ANA (NV) –
Ông Bruce Trần, một nhân vật quan trọng trong cộng đồng Việt Nam tại quận Cam, nộp đơn khai phá sản theo Chương 13 luật khánh tận Hoa Kỳ, theo tài liệu của tòa mà báo Người Việt có được.









Ông Bruce Trần, trong buổi giới thiệu người đắc cử vào Ban Ðại Diện Cộng Ðồng, năm 2010. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ðơn khai phá sản được nộp tại tòa liên bang ngày 1 tháng 2. Trong đơn phá sản, ông Bruce Trần khai là có dưới $50,000 tài sản và cũng có dưới $50,000 nợ.


Ông Bruce Trần hiện là phó chủ tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, được bầu vào chức vụ này trong kỳ bầu cử cộng đồng năm 2010 với trên 18,000 người bỏ phiếu. Ông cũng là tổng giám đốc đài truyền hình VHN, và vào năm 2010 ông ra tranh cử thị trưởng Wesminster.


Báo Người Việt nhiều lần điện thoại cho ông Bruce Trần nhưng ông không nhấc máy. Báo Người Việt để lại lời nhắn nhưng không thấy ông gọi lại trong ngày.


Tại tòa Thượng Thẩm Quận Cam, ông Bruce Trần hiện đang bị ông Thomas Nguyễn tức Quốc Thái kiện đòi món nợ trên $1.6 triệu liên quan tới những vụ kiện trước đây về quyền sở hữu đài VHN. Luật sư ông Bruce Trần nộp bản sao đơn phá sản cho tòa thượng thẩm, và yêu cầu tòa ngưng quá trình đòi nợ của ông Quốc Thái.










Trang đầu đơn khai phá sản của ông Bruce Trần, phó chủ tịch cộng đồng và tổng giám đốc đài truyền hình VHN.


Ðơn phá sản của ông Bruce Trần được nộp theo Chương 13 của luật khánh tận Hoa Kỳ, theo đó người nộp đơn sẽ xin tái cấu trúc các món nợ để trả dần. Luật khánh tận Hoa Kỳ bắt buộc tạm ngưng tất cả mọi vụ kiện liên quan tới con nợ, cho tới khi hoặc là vụ phá sản chấm dứt, hoặc là tòa khánh tận cho phép tiếp tục vụ kiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT