Thursday, April 25, 2024

Phước Lộc Thọ sẽ dựng tượng vinh danh người Mỹ gốc Việt

‘Công chúng sẽ bỏ phiếu chọn một trong bốn bức tượng vào chung kết’

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Đánh dấu 40 năm kỷ niệm người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ, dự án “Courage to Rebuild” được hội VACA (Vietnamese American Culture Alliance) tổ chức, để tuyển chọn một bức tượng vinh danh sức mạnh và sự can đảm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và sẽ được ban tổ chức thiết trí tại một vị trí nổi bật, trước Phước Lộc Thọ, dự trù khánh thành vào Tháng Năm, 2016.

 

Địa điểm dự trù (giữa) nơi dựng tượng trước Thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: VACA cung cấp)

 

Đặc biệt, ngày 23 và 24 Tháng Năm tới đây, ban giám khảo sẽ trưng bày bản vẽ và mô hình của bốn tác phẩm được chọn vào chung kết, để mời công chúng bỏ phiếu, chọn mô hình đẹp và ý nghĩa nhất, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại thương xá Phước Lộc Thọ, 9200 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

“Dự án này là một dự án về cộng đồng, nên tôi và gia đình, với tư cách một trong năm giám khảo,  đồng ý để mọi người trong cộng đồng bỏ lá phiếu phần của tôi, để chọn ra mô hình bức tượng đẹp và ý nghĩa nhất, từ các tác phẩm của các nghệ sĩ khắp nơi hưởng ứng, gởi về tham dự cuộc thi,” cô Alicia Jao, giám đốc diều hành hội VACA, nói với nhật báo Người Việt.

“Người Mỹ gốc Việt làm việc siêng năng để xây dựng lại cuộc sống và đóng góp lớn lao cho dất nước Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt thành công và trở nên những lãnh đạo trong nhiều lãnh vực, chứng tỏ chúng ta là một dân tộc nhân ái, tự hào, luôn can đảm và đầy quyết tâm. Và đó là điều để dự án ‘Courage to Rebuild’ vinh danh,” cô nói thêm.

Bốn nghệ sĩ có tác phẩm được chọn vào chung kết, gồm Andrew Tirado, một nghệ sĩ từ Colorado; James Đinh, một người tị nạn; Jacqueline Metz và Nancy Chew, từ Vancouver, Canada, hợp tác chung; và Mardie Rees, điêu khắc gia từ tiểu bang Washington.

Ban giám khảo gồm Jonathan Burke, giám đốc Laguna College of Art and Design; Alicia Jao, giám đốc diều hành hội VACA; Huê Nguyễn, nghệ sĩ và nhà thiết kế; Ann Phong, nghệ sĩ, giáo sư đại học Cal Poly Pomona và giám đốc hội VAALA; và Richard Turner, nghệ sĩ, giáo sư Chapman University và giám đốc phòng tranh Guggenheim Gallery của Chapman University.

Andrea Harris-McGee, với 25 năm kinh nghiệm về mỹ thuật công chúng, là người điều hành dự án.

Ban tổ chức mời gọi công chúng tham gia đông đảo tiến trình tuyển chọn trong giai đoạn sau cùng, được tổ chức vào cuối tuần Lễ Memorial Day.

Mọi chi tiết về dự án “Courage and Rebuild,” xin vào www.couragetorebuild.com. Riêng thông tin về lịch sử truyền khẩu của người tị nạn đến Hoa Kỳ, xin vào http://sites.uci.edu/vaohp/.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT