Friday, March 29, 2024

TNS Lou Correa mở khóa hướng dẫn học sinh xin trợ giúp tài chánh


SANTA ANA, California (NV) –
Thượng Nghị Sĩ Lou Correa sẽ tổ chức bốn khóa hội thảo với chủ đề “Cash for College” cho những học sinh năm cuối trung học tại Orange County trong Tháng Giêng và Tháng Hai, thông cáo báo chí của văn phòng ông cho biết.










Một buổi hội thảo hướng dẫn học sinh xin trợ giúp tài chánh, do văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức. (Hình: Văn phòng TNS Lou Correa cung cấp)


Các cuộc hội thảo này nhằm giúp đỡ học sinh năm cuối trung học điền đơn xin trợ giúp tài chính để theo học đại học, bao gồm những mẫu đơn của Cal Grant và FASFA. Hội thảo do văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa phối hợp với chương trình “Cash for College,” Ủy Ban Trợ Giúp Tài Chính Cho Sinh Viên và các tổ chức địa phương.


Bốn cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tuần tự từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối vào các ngày 26 Tháng Giêng (tại Anaheim High School, 811 W. Lincoln Ave., Anaheim, CA 92805), 2 Tháng Hai (tại Santa Ana High School, 520 W. Walnut St., Santa Ana, CA 92701), 9 Tháng Hai (tại Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844), và 16 Tháng Hai (tại Garden Grove High School, 11271 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840).


Tất cả những buổi hội thảo đều miễn phí.


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, một người từng nhận học bổng Cal Grant khi còn là sinh viên, ủng hộ cho chương trình này và đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để giúp cho học sinh, sinh viên và gia đình của họ điền đơn.


Cal Grant được cấp cho học sinh năm cuối trung học có đủ điều kiện về thu nhập và phải có điểm GPA thấp nhất là 2.0. Tiền trợ cấp này không phải trả lại và có thể dùng trả học phí, chi phí, tiền sách và những chi phí giáo dục thêm cho khu vực trường công và tư, cao đẳng 2 năm hoặc đại học 4 năm. Tiền Cal Grant có thể lên đến $12,192/năm cho sinh viên hội đủ điều kiện.


“Cal Grant cung cấp tài chính cho sinh viên để chi trả cho trường cao đẳng, đại học cộng đồng, hay trường học nghề tại tiểu bang California. Tôi rất mong các sinh viên và gia đình tham gia đông đảo vào một trong những buổi hội thảo này và nộp đơn cho những khoản trợ cấp tài chính khác nhau,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trong bản thông cáo.


Ngoài ra, các buổi hội thảo “Cash for College” còn được tổ chức cho những học sinh có ý định theo học ở cấp cao hơn hay là những trường kỹ thuật trong năm học 2012-2013. Tại mỗi buổi hội thảo, học sinh, sinh viên sẽ được hướng dẫn để biết về những trợ giúp tài chính khác nhau có sẵn và điền mẫu đơn miễn phí cho Federal Student Aid (FAFSA) và mẫu đơn Cal Grant Verification.


Tất cả học sinh sinh viên tham dự hội thảo sẽ điền bản khảo sát thăm dò, và nộp mẫu đơn FAFSA hạn chót vào ngày 2 Tháng Ba, sẽ được tham gia cơ hội trúng thưởng một học bổng $1,000.


Ðể điền mẫu đơn FAFSA, sinh viên và phụ huynh cần mang theo những giấy tờ sau đây:


1. Thẻ An Sinh Xã Hội của sinh viên và bằng lái xe (hay thẻ ID do DMV cấp).


2. Thẻ An Sinh Xã Hội của phụ huynh hay người giám hộ.


3. Nếu chưa phải là công dân Hoa Kỳ, xin mang theo thẻ xanh (green card).


4. Tờ khai thuế Liên Bang 2011 (Federal Tax Return 2011) của cha mẹ hay mẫu W-2 hoặc giấy tờ chứng minh lợi tức năm 2011.


5. Giấy chứng minh lợi tức không cần đóng thuế như TANF, hay lương cựu chiến binh, lương hưu.


6. Mẫu đơn W-2 của sinh viên, nếu có.


7. Giấy tờ báo cáo trương mục của ngân hàng.


8. Hồ sơ lưu về chứng khoán, cổ phần hay đầu tư.


9. Hồ sơ lưu về cơ sở kinh doanh, nếu có.


10. Nếu học sinh đã xác định được các trường đại học mình thích theo học, xin mang theo danh sách các trường đó.


Ðể có thêm thông tin về “Cash for College” hay ghi danh cho buổi hội thảo gần nhất mà quý vị muốn tham dự, xin liên lạc với văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tại số điện thoại (714) 558-4400. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT