Thursday, March 28, 2024

TNS Webb nhắc lại, ‘Tìm MIA Việt Nam: Hoặc có VNCH hoặc hủy bỏ’


WASHINGTON, DC (NV) –
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb vừa gởi một lá thư cho ngoại trưởng Mỹ yêu cầu tôn trọng “ý định của Quốc Hội” trong việc tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích (MIA) trong cuộc chiến chấm dứt cách đây gần 40 năm. Ðó là phải bao gồm tìm kiếm hài cốt quân nhân QLVNCH nếu không thì chương trình phải bị hủy bỏ.









Thượng Nghị Sĩ Jim Webb nhắc lại chương trình MIA tại Việt Nam, với ngân khoản $1 triệu do Mỹ cung cấp, hoặc phải được dùng cho hai phía (Bắc-Nam) hoặc bị hủy bỏ. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Ðó là nội dung thông cáo báo chí mà văn phòng vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Virginia, và hiện là chủ tịch Tiểu Ban Ðông Á Thái Bình Dương, thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ, gởi cho nhật báo Người Việt.


Trong tài khóa năm 2010, Quốc Hội Mỹ dành ra $1 triệu cho chương trình MIA tại Việt Nam và giao cho cơ quan USAID phụ trách thực hiện, “với mục đích tìm kiếm và xác định quân nhân mất tích trong chiến tranh của cả hai phía trong cuộc chiến.”


Tuy nhiên, hồi Tháng Chín năm ngoái, Thượng Nghị Sĩ Webb lo lắng rằng chính quyền Việt Nam dự định chỉ sử dụng khoản tiền này để tìm kiếm hài cốt bộ đội phía Cộng Sản.


Ngay sau đó, USAID ngưng chương trình này, nhưng vẫn còn cố gắng tháo khoán ngân khoản $1 triệu mà không có điều kiện, theo văn phòng vị thượng nghị sĩ.


Hôm 6 Tháng Mười, 2011, theo hãng thông tấn AFP, ông Lê Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, cho biết Việt Nam từ chối nhận khoản viện trợ $1 triệu này để tìm kiếm hài cốt các quân nhân của họ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, mà điều khoản bao gồm cả phía VNCH, mặc dù không được chính thức thông báo điều này.


“Chúng tôi cho rằng hợp tác nhân đạo phải luôn luôn đến từ tinh thần thiện chí, thành thật và vô điều kiện,” ông Lương Thanh Nghị được AFP trích lời.


“Việt Nam luôn luôn hợp tác vô điều kiện với Mỹ để đi tìm lính Mỹ mất tích trong cuộc chiến,” vậy nên họ (Việt Nam) tưởng hai bên hợp tác “trong tinh thần đó” về vấn đề tìm kiếm quân nhân Việt Nam (Cộng Sản) mất tích, AFP cho biết ông Nghị viết trong một bản tuyên bố gởi tới hãng thông tấn.


Trong lá thư gởi Ngoại Trưởng Hillary Clinton ngày 16 Tháng Hai, ông Webb cho rằng cả USAID và chính quyền Việt Nam có thể hiểu sai ý định của Quốc Hội.


“Cá nhân tôi đã xem những tài liệu liên quan đến vấn đề này,” Thượng Nghị Sĩ Jim Webb viết cho bà Clinton. “Tôi tin rằng thực hiện chương trình này đúng với ý định của Quốc Hội sẽ có lợi cho quan hệ Việt-Mỹ và tạo ra hòa giải cho tất cả mọi người Việt Nam sau cuộc chiến.”


“Nếu vì một lý do gì mà chính quyền Việt Nam không thực hiện được (theo ý định của Quốc Hội Mỹ), điều tốt nhất mà phía Mỹ nên làm là hủy bỏ chương trình này cho đến khi thực hiện được theo đúng yêu cầu,” Thượng Nghị Sĩ Webb viết tiếp. “Nếu làm khác đi thì có nghĩa là chúng ta bỏ mặc sự hy sinh của hàng trăm ngàn người từng trung thành với cố gắng của Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến.”


Thượng Nghị Sĩ Jim Webb cũng là thành viên các ủy ban Ngoại Giao, Quân Vụ, Cựu Chiến Binh và Hỗn Hợp Kinh Tế của Thượng Viện Hoa Kỳ. Ông là cựu Thủy Quân Lục Chiến từng tham chiến tại Việt Nam. Ông hiện sống tại miền Bắc Virginia, có vợ là người Việt, nữ Luật Sư Hồng Lê Webb, và từng đến thăm Việt Nam nhiều lần. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT