Tuesday, April 23, 2024

Thánh Lễ Minh Niên mừng Xuân với Ái Hữu Giáo Phận Huế


Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Sáng Mùng Ba Tết Giáp Ngọ, gần 400 đồng hương Huế tham dự Thánh Lễ Minh Niên tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam trên đường Century, Santa Ana, để cùng nhau mừng Xuân mới.

Linh Mục Bùi Công Hiển Minh chủ tọa buổi lễ trong quốc phục khăn đóng áo dài gấm xanh.

Linh Mục Bùi Công Hiển Minh làm lễ Minh Niên cho Ái Hữu Giáo Phận Huế. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trước khi cử hành Thánh Lễ, Linh Mục Hiển Minh nói chuyện cùng đồng hương Huế về đức tin của người Công Giáo. Ông nói lòng tin nơi Chúa, nơi Ðức Mẹ luôn ở trong lòng chúng ta, liên tục, hàng ngày, không chỉ ở lúc cầu kinh vì Chúa luôn ở bên chúng ta, giúp chúng ta vượt mọi khó khăn gian khổ, dẫn chúng ta đến an bình, hạnh phúc.

Tiếp đó Linh Mục chủ lễ cử hành Thánh Lễ Minh Niên, cầu cho quốc thái dân an, cho Giáo Phận ở trong nước vượt qua những khó khăn để niềm tin nơi Chúa đến được khắp mọi người. Thánh Lễ Minh Niên cũng cầu xin cho việc xây dựng Thánh Ðường La Vang sớm được thành công và mọi người được bình an hạnh phúc.

Trong dịp này, Linh Mục cũng gửi lời chúc Tết đến các vị cao niên và toàn thể giáo dân một năm mới an khang thịnh vượng.

Một buổi cầu kinh đầu năm được Linh Mục hướng dẫn. Tiếng cầu kinh vang dội hội trường lớn của Trung Tâm Công Giáo “Xin Chúa nhận lời chúng con.”

Ðồng hương Huế trong Ái Hữu Giáo Phận Huế cùng tham dự buổi tiệc nhẹ đầu năm trong tình yêu thương đùm bọc nhau. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Sau Thánh Lễ, mọi người hoan hỉ bắt tay nhau, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất rồi cùng nhau tham dự bữa ăn đầu năm trong tình yêu thương đã xây đắp bao năm với hội Ái Hữu Giáo Phận Huế. Nhiều cuộc vui mừng Xuân được tổ chức sau đó.

Theo ông Nguyễn Phúc Hạp, một trong những cố vấn của hội, thì “Ai hữu Giáo Phận Huế đã được thành lập ngay từ khi giáo dân trong Giáo Phận Huế đến được miền đất tự do. Lúc đầu hội nhắm mục đích bảo trợ Giáo Phận Huế nhưng nay thì chỉ thu hẹp trong quận Cam vì lý do tổ chức. Mục đích của Hội là ái hữu, tương trợ, giúp các cha hưu dưỡng và nhắm vào những hoạt động xã hội quan hôn tương tế trong Hội.”

Hiện nay Hội được điều hành bởi một ban chấp hành với hội trưởng là ông Ðoàn Văn Phụng và một số cố vấn trong đó có nhiều người là những sáng lập viên. Hàng năm hội có 2 buổi sinh hoạt chính, là Thánh Lễ Minh Niên vào đầu năm và Thánh Lễ Bổn Mạng Tạ Ơn Ðức Mẹ vào tháng Tám. (N.H.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT