Tuesday, April 23, 2024

Thất nghiệp Quận Cam xuống thấp nhất 2 năm

 


QUẬN CAM (OCR) Mức thất nghiệp ở Quận Cam xuống còn 7.8%, thấp nhất tính từ tháng Hai 2009, trong khi giới chủ nhân mở thêm 1,300 công việc làm hồi Tháng Mười Hai.










Hằng trăm cựu chiến binh Hoa Kỳ xếp hàng chờ được phỏng vấn tại hội chợ việc làm Veteran Career Fair and Expo ở Washington D.C. hôm 18 Tháng Giêng. Mức thất nghiệp trên toàn quốc trong Tháng Mười Hai là 8.5%. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Báo cáo do Sở Thất Nghiệp tiểu bang đưa ra hôm Thứ Sáu cho thấy cuối năm 2011 kết thúc khá mạnh mẽ. Với 9,100 việc làm mới trong Tháng Mười Một.


Vấn đề việc làm trên toàn tiểu bang cũng có chiều hướng tốt. Trong Tháng Mười Hai, tiểu bang có thêm 10,700 công việc, đồng thời mức thất nghiệp ở mức 11.1%. Tính toàn năm, California thêm được 240,300 công việc.


Tuy nhiên hiện nay gần 120,400 người ở địa phương vẫn còn thất nghiệp trên con số chính thức (không tính đến người đang làm việc tạm thời nhưng đang kiếm việc chính thức, và người thôi không đi tìm việc nữa).


Trên toàn quốc Hoa Kỳ, mức thất nghiệp giảm xuống 8.5%, thấp nhất tính từ Tháng Ba 2009.


Esmael Adibi, kinh tế gia thuộc trường Ðại Học Chapman nhận định, con số của Quận Cam là con số đẹp nhất mà từ lâu ông mới được thấy lại. Ông nói: “Thêm việc làm có nghĩa là càng có thêm người kiếm được thêm tiền và chi tiêu nhiều hơn, tốt cho nhiều khu vực kinh tế khác nhau.”


Tuy nhiên ông Adibi khuyến cáo Tháng Giêng thường là tháng xấu vì giới chủ nhân cho nghỉ việc những người họ mướn hồi mùa lễ.


Mức thất nghiệp 7.8% của Quận Cam được xếp hạng thấp hàng thứ tư của toàn tiểu bang. Trong khi đó vào cùng thời gian Tháng Mười Hai, mức thất nghiệp ở các quận hạt khác như Los Angeles 11.6%, Riverside 12.5%, San Bernadino 11.9%, San Diego 8.9%, và Ventura 9.4%. (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT