Thursday, March 28, 2024

Tiệc tùng ồn ào ở Westminster có thể bị phạt đến $1,100


WESTMINSTER (NV) –
Cư dân Westminster tổ chức tiệc tùng ồn ào, hoặc sử dụng âm thanh quá lớn, có thể bị phạt đến $1,100, nếu hàng xóm gọi cảnh sát nhiều lần để than phiền.









Cư dân tham dự một buổi họp Hội Ðồng Thành Phố Westminster. (Hình minh họa: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong phiên họp thường kỳ mới đây, Hội Ðồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu thuận 5-0 tạm thông qua dự luật này.


Dự luật sẽ được duyệt xét lần thứ hai vào phiên họp Hội Ðồng Thành Phố ngày 28 Tháng Ba. Nếu cuối cùng được thông qua, luật này sẽ có hiệu lực từ 1 Tháng Năm.


Theo đó, chủ nhà sẽ bị phạt nếu cảnh sát nhận được khiếu nại hơn một lần trong vòng 14 ngày. Lần đầu sẽ không bị phạt, nhưng lần thứ nhì là $250. Lần thứ ba, $500; lần thứ tư, $700; lần thứ năm, $900. Từ lần thứ sáu hoặc những lần cảnh sát được gọi đến sau đó, tiền phạt sẽ là $1,100.


Khi cảnh sát phải đến để giải quyết khiếu nại vì tiệc tùng ồn ào, họ sẽ không thể có mặt ở những khu vực khác trong thành phố, có khi cần thiết hơn. Theo phúc trình của thành phố, tiền phạt sẽ làm giảm những sự việc loại này xảy ra trong tương lai và bù đắp cho chi phí của cảnh sát.


Dự luật này định nghĩa “tiệc tùng lớn” hay “ồn ào” là “sự tụ họp gây tiếng động khác bình thường, không cần thiết, mất an bình và yên tĩnh của khu phố, hoặc gây khó chịu cho một người bình thường sinh sống trong khu phố”.


Năm ngoái, các thành phố Newport Beach, Irvine và San Clemente thông qua luật tương tự, nhưng khắt khe hơn vì vi phạm lần đầu tiên cũng bị phạt. Các thành phố này cũng có một khoảng thời gian lâu hơn như đề nghị thời gian 14 ngày của Westminster. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT