Saturday, April 20, 2024

Trần Khải Thanh Thủy ra mắt truyện cười ‘xã hội chủ nghĩa’

 
WESTMINSTER (NV) – Gần 2 năm sau khi sang Mỹ định cư tại miền Bắc California, dưới sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vừa trở lại vùng Little Saigon để chuẩn bị cho việc ra mắt tập truyện cười “xã hội chủ nghĩa” mang tên “Chết Ngoài Kế Hoạch” vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, 5 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Nhân dịp này, nhà văn ghé thăm nhật báo Người Việt, và cho biết: “Suốt những ngày trong trại mình biết ơn báo Người Việt ghê lắm vì đã không bỏ rơi mình trong những lúc khó khăn, nếu không có sự tiếp sức ấy thì có khi mình đã ngã quỵ trong tù rồi.”









Từ trái, ông Trần Đông (giám đốc Văn Khố Thuyền Nhân), cựu luật sư Đoàn Thanh Liêm, ông Đỗ Bá Tân (chồng bà Thuỷ), phóng viên Ngọc Lan, và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tại nhật báo Người Việt. (Hình: Uyên Việt/Người Việt)


Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từng tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Hà Nội, đi dạy học ở Hà Tây rồi chuyển sang viết báo (báo Cựu Chiến Binh, Người Cao Tuổi, Văn Hóa Văn Nghệ Công An, Lao Động Thủ Đô,…) cho đến năm 1999 bà bị buộc thôi việc do các bài viết mang khuynh hướng đòi hỏi tự do dân chủ của mình.


Tháng Hai, 2007, bà được tổ chức Human Rights Watch tặng Giải Hammett.


Các bút danh bà từng sử dụng gồm: Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quý Dân, Nguyễn Hải, Võ Quế Dương, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Xuân Mai, Mai Xuân Thưởng, Đồ Nghệ Việt Nam.


Bà bị nhà cầm quyền Hà Nội dàn dựng một vụ đánh nhau trước nhà ở Hà Nội năm 2009, bị đưa ra tòa kết án tù 3 năm rưỡi vào Tháng Hai, 2010. Giới quan sát nhận định vụ án đánh nhau chỉ là cái cớ để bỏ tù bà vì các hoạt động chính trị.


Ngày 23 Tháng Sáu, 2011, từ nhà tù ở Việt Nam, bà Trần Khải Thanh Thủy được đưa thẳng đến Mỹ.


Tập truyện ngắn “Chết Ngoài Kế Hoạch” sắp ra mắt tiêu biểu cho ngòi bút của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nụ cười trộn lẫn nước mắt của một nhân chứng từng trải nghiệm những tủi nhục, cay đắng trong chế độ cộng sản.


Buổi ra mắt sách do nhà báo Đinh Quang Anh Thái điều khiển chương trình, với sữ góp mặt của hai diễn giả, nhà văn Huy Phương và ký mục gia Bùi Bảo Trúc. (N.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT