Thursday, March 28, 2024

Tuần lễ thời trang Viet Fashion Week tại Little Saigon


Thiên An/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Tuần lễ thời trang Viet Fashion Week lần đầu tiên được tổ chức với bảy nhà thiết kế gốc Việt ngay tại thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, sẽ diễn ra vào 8 giờ tối Thứ Năm, 3 Tháng Mười.

Một bộ sưu tập trước đây của NTK Thái Nguyễn, một trong bảy nhà thiết kế gốc Việt tham dự Viet Fashion Week. (Hình: Viet Fashion Week)

“Mới đầu các nhà thiết kế tưởng đây là một show cho cộng đồng nên họ nói ‘cần thì giúp’. Khi chương trình bắt đầu tiến hành thì họ mới biết đây là một sự kiện dành đặc biệt cho họ, những gương mặt gốc Việt trong ngành thiết kế thời trang.” Tracy Phạm, giám đốc điều hành Viet Fashion Week, cho biết.

Bảy nhà thiết kế tham dự Viet Fashion Week gồm: Calvin Hiệp và Thái Nguyễn của Trung Tâm Thuý Nga Paris By Night;  Nhà thiết kế và chuyên viên trang điểm Jacky Tài ; Nhà thiết kế Vicki Nguyễn của thời trang áo tắm Bdazzled Swimwear; Nhà thiết kế Cynthia Bùi  với sở trường áo dài vừa truyền thống vừa hiện đại; Nhà thiết kế To-Nya Sachika của Sachika Twins từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như Vouge hay Elle; và Nhà thiết kế Peter Phan.

“Nghề này lúc nào cũng gặp trục trặc, thử thách.” Peter Phan đùa khi toà nhà làm việc bỗng nhiên mất điện trong lúc anh chỉ còn hai ngày để hoàn tất bộ sưu tập. “Nói chung khó khăn luôn là một phần của nghề thiết kế thời trang. Chắc vậy mà người Việt Nam mình khuyên con làm bác sĩ, luật sư thôi, chứ không khuyến khích theo nghề này.”

Những thước lụa trắng và đen, hai màu sở trường của Peter Phan, sau một tháng chuẩn bị đã biến hoá thành những bộ váy bềnh bồng với các hoạ tiết vàng sang trọng. Còn không lâu nữa là đến tối Thứ Năm. Hôm đó, các người mẫu do Runway Entertainment tuyển lựa sẽ khoác lên những bộ sưu tập mới nhất, thướt tha trên sàn diễn.

NTK Peter Phan hoá trang cho đoạn phim giới thiệu về bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt. (Hình: Viet Fashion Week)

Với Peter Phan, Viet Fashion Week “là lần đầu tiên diễn ở Little Saigon, lần đầu tiên làm việc với các nhà thiết kế gốc Việt khác.” Những nhà thiết kế gốc Việt đi trước như Calvin Hiệp và Thái Nguyễn từng là thần tượng của Peter Phan khi anh sang Mỹ lúc 12 tuổi và xem những đoạn băng ca nhạc của Thuý Nga Paris By Night. Nay chính anh đang theo đuổi ngành này và có được một số giải thưởng đáng kể như “Hollywood Desinger To Watch 2012” hay “Best Fashion” tại Fashion Film International 2013.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và thời trang, ý tưởng của cô Tracy Phạm về một tuần lễ thời trang cho cộng đồng người Việt hải ngoại mới chính thức khởi sự vào năm nay.

Tracy Phạm làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Khi vào đại học, cô tham gia các hoạt động của hội sinh viên Việt Nam tại trường và giúp đạo diễn các chương trình thời trang.  Vào năm 2007, cô tạm ngưng công việc người mẫu và mở công ty riêng có tên Runway Entertainment để tuyển mộ và đào tạo người mẫu cho các chương trình thời trang chuyên nghiệp. Từ đó đến nay, các người mẫu của  Runway Entertainment tham gia khoảng 300 chương trình lớn nhỏ khắp Hoa Kỳ.

Khác với các tuần lễ thời trang của Mỹ, tại Viet Fashion Week 2013, các nhà thiết kế chỉ cần tập trung hoàn tất bộ sưu tập, không cần đóng lệ phí hay lo mời người mẫu, bán vé, quảng cáo tên tuổi… Với sự ủng hộ của đông đảo nhà tài trợ, ban tổ chức cung cấp toàn bộ phương tiện cho sự kiện đầu tiên dành riêng cho giới thiết kế gốc Việt này.

“Các nhà thiết kế không cần lo gì khác. Họ được yêu cầu cho ra những tác phẩm phải có giá trị nghệ thuật cao nhất có thể.” Cô Tracy nói. “Mỹ có nhiều tuần lễ thời trang lắm, để các nhà thiết kế quảng bá tên tuổi. Người Việt Nam mình có rất nhiều nhà thiết kế giỏi, nhưng trong chính cộng đồng lại không có một sự kiện thời trang chuyên nghiệp nào dành riêng cho họ. Viet Fashion Week sẽ là nơi để họ khoe tài.”

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ trước khi cho ra mắt 20 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới, nhà thiết kế Jacky Tài chia sẻ: “Dù bận rộn, mình đã làm xong một bộ sưu tập rất ưng ý.” Với anh, “sự kiện Việt -Mỹ này giúp duy trì văn hoá Việt trong những mẫu áo dài, áo đầm đậm tính chất Việt,” và là “nhịp cầu kết nối” của các nhà thiết kế gốc Việt.

Sau đây là sơ lược về bảy nhà thiết kế của Viet Fashion Week:

Tám nhân vật chính của Viet Fashion Week chụp hình lưu niệm trước ngày diễn. (Hình: Viet Fashion Week)

Calvin Hiệp: Gia đình có tiệm may áo dài, Calvin Hiệp tự học nghề này từ nhỏ. Bên cạnh một số bộ sưu tập thời trang áo váy dạ hội, Hyp Fashion, thương hiệu thời trang của Calvin Hiep, nổi tiếng về áo dài trong gần 18 năm qua tại Little Saigon. Tên tuổi của Calvin Hiệp có lẽ được biết đến nhiều nhất qua các trang phục của nghệ sĩ Trung Tâm Thuý Nga Paris By Night.

Thái Nguyễn: Gia đình từng có xưởng may tại Việt Nam. Sau khi đến Mỹ định cư năm 1993, họ khuyên anh đừng theo nghề thời trang. Tuy vậy, đam mê đã giữ Thái Nguyễn trong lĩnh vực này. Ngoài những dịp cộng tác với Thuý Nga Paris By Night, anh hiện thiết kế cho chương trình RuPauls Drag Race,  bà Adrienne Maloof, Brandi Glanville, hay Nicole Winnaman… của Hollywood.

Jacky Tài: Sau hai năm đại học để theo ngành y, anh chuyển sang ngành thiết kế sau khi làm việc cho ban phục trang sân khấu của trường. Sau khi tốt nghiệp, Jacky Tài mở tiệm cung cấp dịch vụ áo cưới và tạo tiếng tăm trong nghệ thuật trang điểm. Anh chia đều đam mê cho thiết kế thời trang và nghệ thuật trang điểm.

Peter Phan: “Nổi loạn” là một trong những điểm dễ nhận thấy nhất từ nhà thiết kế này. Trang phục của anh đẹp khi nhìn từ xa, và càng đáng chiêm ngưỡng khi lại gần. Anh kỳ công chuẩn bị cho những hoạ tiết nhỏ nhưng độc đáo, ấn tượng. Các thiết kế của anh thường quyến rũ và mạnh mẽ.

Vicki Nguyễn: Bắt đầu thiết kế và may trang phục cho chính mình khi còn niên thiếu “cho phù hợp với vóc dáng.” Thương hiệu Bdazzled Swimwear chuyên về áo tắm tôn lên điểm mạnh riêng của các dáng cơ thể khác nhau. Trang phục nóng bỏng của cô sẽ do những người mẫu quyến rũ phụ trách trình diễn trong đêm Thứ Năm này.

Cynthia Bùi: Sở trường của cô là những mẫu áo dài đính hạt đá quý Swarovski Crystal trên nền vải lụa vẽ tay.  Cô thiết kế cho sàn diễn thời trang và trang phục cưới. Cô là nhà thiết kế duy nhất trong bảy nhà thiết kế diện áo dài cho bức hình chính của Viet Fashion Week.

Sachika Twins: Hai chị em sinh đôi To-Nya và To-Tam sinh ra tại Paris trước khi gia đình chuyển đến Canada sống. To-Nya đảm nhiệm công việc thiết kế trong khi To-Tam phụ trách điều hành công ty thời trang Sachika Twins. Các mẫu trang phục của công ty được nhiều nơi mua lại như Guess, Marciano, hay Charlotte Russe… Công ty có trụ sở tại New York.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT