Thursday, March 28, 2024

ŨCV Newt Gingrich gặp cử tri gốc Á


Hà Giang/Người Việt

 

LOS ANGELES (NV) –Trong chặng cuối của chuyến đi bốn ngày đến California gây quỹ và vận động tranh cử tổng thống, ứng cử viên Newt Gingrich (Cộng Hòa), cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ, đã gặp gỡ cử tri người Mỹ gốc Á tại tòa soạn báo Korea Times, Los Angeles, vào sáng Thứ Năm.

   


Ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ, hiện là ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa, tiếp xúc với cử tri gốc Á tại Los Angeles. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

 

Trước một cử tọa gần 100 người, mà đông đảo là giới truyền thông, ứng cử viên Gingrich trình bày tóm tắt chính sách đối ngoại cũng như đối nội của ông.


Về mặt đối ngoại, ông Gingrich nói rằng ông quan tâm sâu xa về việc củng cố sức mạnh quân đội của Hoa Kỳ, và chỉ trích rằng Tổng Thống Obama đã “đưa nước Mỹ vào một thế hết sức nguy hiểm khi giảm ngân sách quốc phòng.”


“Chúng ta thực sự không ai có thể biết chuyện gì có thể xẩy ra với chế độ độc tài toàn trị Bắc Hàn, vì tình báo của Hoa Kỳ hay của Trung Quốc không mạnh đủ.” Ông nói, và kết luận, vì thế việc “Hoa Kỳ luôn luôn phải ở vị thế mạnh về mặt quân sự là điều tối cần thiết.”


Về mặt thương mại, ông Gingrich cho biết tiếp tục ủng hộ hiệp ước mậu dịch tự do, và nhận định rằng Trung Quốc và Ấn Ðộ sẽ là những nước cạnh tranh hàng đầu của nền kinh tế Hoa Kỳ, và để cạnh tranh hữu hiệu với các nước này, nước Mỹ cần có một chính sách mới về thuế ngõ hầu các hãng có thể đầu tư đúng mức, để Hoa Kỳ có thể dùng cạnh tranh bằng kỹ thuật tối tân, thay vì những luật lệ hay thuế nhập cảng phức tạp.


Ðể khuyến khích kinh tế Hoa Kỳ, ông Gingrich cho biết ông sẽ đưa ra một chính sách thuế mới, đơn giản hơn, là sẽ đánh thuế mọi công ty 12.5%, và đánh thuế 15% cho mọi người dân, thay vì những thuế suất khác nhau và khấu trừ phức tạp hiện nay.

Ông Newt Gingrich trả lời câu hỏi của báo giới gốc Á. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Liên quan đến vấn đề Biển Ðông, ông Gingrich nói ông thấy Hoa Kỳ không thể để cho sức mạnh Hải Quân suy yếu đi, vì như thế sẽ rất bất lợi cho Việt Nam, Philippines và các nước trong vùng.


Trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Người Việt liên quan đến quan điểm cũng như biện pháp của ông, nếu đắc cử tổng thống, trước vấn đề thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như sự cạnh tranh không công bình của các công ty Trung Quốc, ông Gingrich nói ông cảm thấy rất bất ổn trước tình trạng này, và muốn tập trung vào việc quân bình ngân sách trước, sau đó là việc tân tiến hóa kỹ nghệ của Hoa Kỳ, sau đó sẽ thảo luận với lãnh đạo của Trung Quốc.

 

––-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT