Thursday, March 28, 2024

VAALA và OCCCA tuyển tác phẩm cho triển lãm ‘Hôme’


SANTA ANA, California (NV)
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Trung Tâm Nghệ Thuật Ðương Ðại tại Orange County (OCCCA) đang tuyển tác phẩm cho cuộc triển lãm mang chủ đề “Hôme,” thông cáo báo chí của VAALA cho biết.

Hạn chót nộp tác phẩm là ngày 17 Tháng Năm. Xin vào thăm trang nhà www.occca.org hoặc www.vaala.org để gửi đơn tham dự.

Cuộc triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 5 đến 26 Tháng Bảy tại VAALA, 1600 N. Broadway, Suite 210, Santa Ana, CA 92706, và tại OCCCA, 117 N. Sycamore, Santa Ana, CA 92701.



Poster của triển lãm “Hôme.” (Hình: VAALA cung cấp)

Mỗi nghệ sĩ được chọn sẽ có hai tác phẩm được triển lãm. Một tác phẩm sẽ được trưng bày tại OCCCA, và một tác phẩm sẽ được triển lãm tại VAALA. Giám tuyển của cuộc triển lãm là ông Richard Turner, nghệ sĩ tạo hình và giáo sư tại Chapman University, chuyên về nghệ thuật Á Châu hiện đại.

Chữ “Home” (có nghĩa là “Nhà”), có thể bao gồm những ý nghĩa mang tính chất văn hóa, tình cảm, lý trí, tâm linh, tôn giáo, triết học, và chính trị. Nó có thể là một nơi chốn, một cội nguồn của bản sắc, một vùng đất hứa, sự hiện hữu, cũng có thể là một vùng chiến tranh, một nơi chốn không thể có được, hoặc một khoảng không gian không một ai có thể tước đi được.

Chữ “Nhà” đơn giản này có thể mở ra nhiều cách diễn đạt. “Nhà” có thể hàm chứa sự an toàn, sự sở hữu, ký ức, và niềm an ủi hoặc có thể gợi lên những cảm xúc sợ hãi, lạ lẫm, và đau đớn. “Nhà” có thể chịu sự ảnh hưởng của địa lý, lịch sử, bản sắc và ý thức hệ, những kinh nghiệm tưởng tượng và những kinh nghiệm từng trải qua.

Tác phẩm có thể tìm hiểu về ý nghĩa tạo dựng một ngôi nhà hay ý nghĩa của “không nhà,” hay điều gì xảy ra khi chúng ta rời bỏ ngôi nhà và tới một nơi chốn mới, hoặc những mối tương quan với văn hóa, lịch sử, tôn giáo, chính trị, cảm xúc, lý trí, và tâm linh ảnh hưởng đến ý nghĩa của “nhà” như thế nào.

Mục đích của cuộc triển lãm là làm sáng tỏ và phong phú hóa sự hiểu biết của chúng ta về khái niệm “nhà” qua các tác phẩm nghệ thuật.

Cuộc triển lãm cũng nhằm cho khách thưởng ngoạn xem những cách diễn đạt về khái niệm “nhà” từ những nghệ sĩ mang gốc gác văn hóa khác nhau (thí dụ người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Cambodia, gốc Mexico, gốc Ý, gốc Ðức, v.v…). (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT