Saturday, April 20, 2024

Vấn nạn trẻ em bị xâm phạm tình dục – Kỳ 2


Những dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý


 


Hà Giang/Người Việt


 


Nạn xâm phạm tình dục trẻ em một mặt gây hậu quả tai hại, nhưng mặt khác lại ít được khám phá vì chính các bậc cha mẹ cũng không hiểu rõ bề sâu của vấn đề.










Một phụ huynh đứng ngoài cửa trường tiểu học Miramonte Elementary School, nơi hai thầy giáo bị bắt và truy tố tội sách nhiễu tình dục học trò. (Hình: Getty Images)


Ðồng ý với Giáo Sư Charol Shakshaft, ông David Finkelhor, một chuyên viên nghiên cứu tâm lý, cho rằng sở dĩ nạn sách nhiễu tình dục trẻ em, là một vấn nạn lớn, một phần vì chính các bậc cha mẹ cũng không hiểu rõ được những ảnh hưởng lâu dài lên nạn nhân.


“Nhiều người cho rằng giả sử con có bị sờ một tí thì cũng chẳng sao, và còn bảo đứa con trai bị sờ mó là ‘con trai không khóc’ như con gái.”


Trên thực tế, những trẻ em bị sách nhiễu tình dục phải chịu đựng những hậu quả tâm lý kéo dài cho đến nhiều năm sau khi trưởng thành, và có thể không bao giờ hoàn toàn bình phục.


Nhiều em trở nên nghi ngờ tất cả những người lớn, những ai có quyền lực, bị bệnh hoang mang sợ hãi, tâm lý bất ổn, và có hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu, học dốt đi, chán học, hay tìm cớ bỏ học và xa lánh bạn bè. Nhiều em khác đâm ra nghiền rượu hay nghiền thuốc phiện, hoặc tìm đến bất cứ những sự nghiện ngập nào giúp em tự trấn an và vượt thoát khỏi cảm giác bất lực và cô đơn. Ða số, khi lớn lên thường có vấn đề trong những mối dây liên lạc nam nữ, khó tạo tình cảm lâu bền với người khác phái.


Kết quả nghiên cứu của Giáo sư Shakshaft dưới đây cho thấy một hình ảnh khá u ám về ảnh hưởng bị sách nhiễu tình dục trên các em:


51% cảm thấy xấu hổ


43% tránh gặp thầy cô


36% không muốn đi học


33% các em bị học hành sút đi


34% không tham dự các sinh hoạt trong lớp


31% không thể tập trung vào bài vở


29% tìm cách bỏ học


29% về nhà không làm homework


25% trở nên ngỗ nghịch cãi người lớn


39% cảm thấy mất tự nhiên


37% mất tự tin


36% hay bị hốt hoảng


29% không biết mình là ai


29% không nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc trong tình yêu hay trong hôn nhân.


 


Vai trò quan trọng của cha mẹ


 


Hiểu rõ ảnh hưởng tai hạn của nạn sách nhiễu tình dục trên học sinh, bà Trish Montgomery, phát ngôn nhân của học khu Westminster cho phóng viên nhật báo Người Việt biết học khu Westminster cho đây “là một trong những ưu tư hàng đầu”.


“Hàng năm chúng tôi có chương trình huấn luyện cho các thầy cô tại trường vì những điều phải làm để bảo vệ và ngăn ngừa cho học sinh khỏi trở thành nạn nhân.” Bà Montgomery nói và giải thích thêm là theo đúng luật, tất cả thầy cô và các nhân viên của trường có trách nhiệm phải trình báo cho cảnh sát biết khi nghi ngờ có học sinh bị sách nhiễu tình dục.


Trong khi đó, Tiến Sĩ Dr. Debra Hill, giám đốc điều hợp an toàn học sinh tại học khu Westminster cho biết học khu còn có những tài liệu hướng dẫn cha mẹ tiếp tay bảo vệ con em. Tiến Sĩ Hill phát biểu:


“Thật ra, 95% những trường hợp sách nhiễu tình dục trẻ em có thể ngăn ngừa được, nếu chúng ta có đủ kiến thức để ngăn chặn.”


 


Vậy phải làm gì?


 


Các chuyên viên nghiên cứu đưa ra một danh sách những dấu hiệu phụ huynh cần để ý, chẳng hạn như:


Khi trẻ con tự nhiên sợ hãi không muốn gặp người nào hay đi đến một chỗ nào quen trước hay thường đến, hay khi con em ăn mặc có vẻ lạ lùng như muốn che giấu một chỗ nào trên cơ thể, vết bầm, vết xước hay chỉ mắc cỡ một cách lạ thường.


Không chỉ quan sát con em mà phụ huynh còn nên có những biện pháp ngăn ngừa, được các chuyên viên đề nghị sau đây:


Dậy con là không ai được quyền đụng vào chỗ kín của mình, dậy con nói KHÔNG kể cả với người lớn, thầy cô, và bênh vực con khi chuyện này xẩy ra. Khi kẻ molester dọa mách cha mẹ, con sẽ không sợ vì con không làm gì sai cả.


Dậy con thế nào là những âu yếm đàng hoàng và những âu yếm không đứng đắn.


Lắng nghe trực giác của bạn. Nếu cảm thấy bất ổn gần một người nào, đừng để người đó tiếp cận quá thân mật với con cái của bạn, nhất là một mình.


Không cho người lớn lạ nào đi đâu một mình với con.


Ðừng quá đặt tin tưởng vào những hoạt động trong nhóm. Kẻ sách nhiễu tình dục trẻ em sẽ nhắm vào một đứa trẻ nào đó khi cả nhóm cùng đi cắm trại, field trips, và thường hay gia nhập hoặc tổ chức những chuyến đi này vì biết họ sẽ có thời gian lâu với các nạn nhân.


Khi con bạn dành nhiều thì giờ với một thầy cô hay người lớn nào đó, hãy kín đáo quan sát và dò hỏi về người này. Chỉ để con một mình với họ khi hoàn toàn an tâm về họ.


Hãy ân cần, âu yếm, và chuyện trò với con khi con đi học về. Trẻ con được cha mẹ thương yêu và bày tỏ tình cảm sẽ không có vẻ khao khát tình thương bên ngoài và là con mồi dễ dàng của những kẻ xấu.



————-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT