Thursday, March 28, 2024

Viet Film Fest 2016 chính thức ‘nhấn nút’

 

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest-VFF) năm 2016 chính thức được loan báo tại rạp AMC Orange 30 thuộc khu The Outlets ở Orange.

Trong lời giới thiệu khai mạc, cô Lê Đình Y Sa, đồng giám đốc VFF 2016, cho biết, “Năm nay, chúng tôi sẽ trình chiếu 25 cuốn phim trong đó 12 phim dài và 13 phim ngắn, đến từ các nước như Việt Nam, Úc, Na Uy, Pháp, và Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi có rất nhiều phim hay và hấp dẫn trong lần này, có cả phim hoạt họa được vào giải Oscar được gửi đến từ Pháp. Chúng tôi cũng có một cuốn phim rất nghệ thuật được trình chiếu ở Berlin Film Festival, cũng như chúng tôi có những cuốn phim rất “ngon lành” khác,” cô Ysa nói thêm.

Một cảnh trong phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” của đạo diễn Victor Vũ. 

Đây cũng là poster chính thức của Viet Film Fest 2016 (Hình: Ban Tổ Chứ VFF cung cấp)

Viet Film Fest 2016 do Hội Văn Học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức sẽ diễn ra tại rạp AMC Orange 30 thuộc khu The Outlets ở Orange (The Block cũ), 20 City Blvd. West, Suite E Orange, CA 92868, từ ngày 14 đến 17 Tháng Tư, năm 2016.

Phim Siêu Trộm (Bitcoin Heist), một cuốn phim hành động tội phạm hình sự với công nghệ vi tính của đạo diễn của Hàm Trần, đạo diễn của phim “Vượt Sóng”, “Âm Mưu Giầy Gót Nhọn” sẽ được chọn trình chiếu trong ngày khai mạc.

“Cuốn phim này đánh dấu vai chính đầu tiên của Suboi, người được mệnh danh là ‘Nữ Hoàng Hip Hop’ của Việt Nam. Cô cũng sẽ có mặt trong buổi ra mắt phim cùng với nhà sản xuất Anderson Lê tại ngày khai mạc,” cô Ysa giới thiệu.

Giải thưởng Trống Đồng dành cho phim hay nhất tại Việt Film Fest 2016 được trao cho đạo diễn Victor Vũ, với phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh,” dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là cuốn phim đoạt giải Phim Hay Nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Silk Road ở Trung Quốc. Phim này được chiếu vào 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 16 Tháng Tư.

Viet Film Fest 2016 sẽ bế mạc với cuốn phim đầu tay của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, mang tên “Em Là Bà Nội Của Anh” (Sweet Twenty). Được dựng lại từ cuốn phim hài lãng mạn của Hàn Quốc, “Em Là Bà Nội Của Anh” gần đây đã trở thành bộ phim đoạt kỷ lục doanh thu cao nhất ở Việt Nam.

Viet Film Fest sẽ tiếp tục truyền thống kết nối cộng đồng bằng cách hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và chiếu phim miễn phí cho sinh viên và quý vị cao niên. Youth in Motion, chương trình dạy làm phim miễn phí của VAALA nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ trình bày quan điểm của họ qua bộ môn điện ảnh, cũng sẽ trình chiếu những cuốn phim ngắn tại đại hội. Việt Film Fest 2016 được sự tài trợ của Wells Fargo, Macy, Union Bank, Brodard Chateau, Café Tu Tu Tango, Mobile Ad 4.Biz, DTNTech, Southern California Edison, và UVSA.

Vé hiện đang có bán tại trang nhà của Viet Film Fest. Để biết thêm các thông tin về đại hội, xin vui lòng vào xem trang nhà www.vietfilmfest.com, điện thoại: (714) 805-7363. (N.L)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT