Thursday, March 28, 2024

WPD vinh danh cảnh sát viên xuất sắc năm 2014

WESTMINSTER, California (NV)Lễ trao giải thưởng và vinh danh các nhân viên và cảnh sát viên xuất sắc năm 2014 diễn ra lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Năm, 20 Tháng Ba, tại rạp hát thành phố, The Rose Center, do Sở Cảnh Sát Westminster tổ chức dưới sự hiện diện đông đảo của các viên chức thành phố và thân nhân các nhân viên đoạt giải thưởng.

Cảnh sát viên  Scott Gump (phải) được Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker trao giải cảnh sát xuất sắc trong năm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây để vinh danh những cảnh sát viên xuất sắc. Họ là những người không những chu toàn nhiệm vụ, gặp thử thách mỗi ngày, mà còn làm những việc vượt quá trách nhiệm đòi hỏi. Chúng ta sẽ vinh danh họ hôm nay,” Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker mở đầu buổi lễ.

Ông cho biết lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ khoảng 900,000 người và mỗi năm có 16,000 cảnh sát bị thương tích và 160 người thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Về giải thưởng, có nhiều loại và được trao cho các cá nhân hay nhóm làm việc tại sở cảnh sát Westminster. Người nhận giải, ngoài các cảnh sát viên còn có các nhân viên dân chính hay đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.

Ông Frank Proctor, một điều tra viên dân chính được giải Nhân Viên Xuất Sắc làm việc bán thời gian.

Chỉ huy trưởng Tim Vũ (trái) nói về giải phục vụ cộng đồng được trao cho cảnh sát viên Dave Ferronato (bìa phải). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Ông Frank hoàn tất trên 500 hồ sơ, không thua gì một nhân viên làm việc toàn thời gian,” Chỉ huy trưởng Al Panella, nói, trước khi trao giải cho ông.

Giải “Above and Beyond  Citizen Award” về tay ba người trong đó có câu chuyện kể về David Montez, một nhân viên dân chính, xông vào giúp một cảnh sát viên tại một tiệm 7/11 và cứu một người cao niên   bị cướp. Anh lấy số xe và sau đó cảnh sát tìm ra thủ phạm.

Năm cảnh sát viên được trao mề đay “Merit” và “Courage” vì khả năng và sự dũng cảm trong khi làm việc, gồm Paul Walker, Mike Ogawa, Derek Link; Dave Ferronato và R. Weber.

Giải “Phục vụ cộng đồng” về tay cảnh sát viên Jose Flores và Dave Ferronato.

Các nhân viên nhận huy hiệu phục vụ sở cảnh sát 15 năm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Giải cứu mạng sống về tay Trung Sĩ Kevin MacCormick. Ngoài ra còn có những giải “Award of Excellence”, “Top Shot Award”, “ATC Award”, “Military Service Recognition” và giải “M.A.A.D.” của tổ chức chống tệ nạn say rượu lái xe.

Riêng giải “M.A.A.D. Award”có cảnh sát viên Jerad Kent và Nick Trần được vinh danh.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng cho các nhân viên phục vụ sở cảnh sát từ 5 đến 15 năm.

Cảnh sát viên xuất sắc nhất trong năm về tay cảnh sát viên Scott Gump.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT