Thursday, March 28, 2024

Westminster: Trốn cảnh sát, tông xe chết bé gái gốc Việt


Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)Tai nạn thảm khốc khiến một em gái gốc Việt tử thương và ba người bị thương, trong đó có một cảnh sát viên Westminster.


Tai nạn do một xe Chevy Suburban bị Cảnh sát Westminster rượt bắt trong khu công viên Siegler Park, gần nhà thờ Westminster, gây ra lúc 6 giờ chiều 3 Tháng Tư, vì tình nghi buôn bán ma túy và liên quan đến vũ khí bất hợp pháp.









Em Vivian Nguyễn, 12 tuổi, bị xe đụng chết trong vụ cảnh sát rượt nghi can bán ma túy. (Hình: Gia đình nạn nhân cung cấp)


“Nghi can Aleksandar Apostoloic, 26 tuổi, cư dân Santa Ana, gây ra vụ đụng xe khi chạy trốn, liên quan đến nhiều xe, bị bắt vào lúc nửa đêm rạng sáng Thứ Sáu, và là nghi can duy nhất. Không còn gì để công chúng phải sợ hãi. Cảnh sát Westminster và nhân viên tuần tra xa lộ California (CHP) sẽ trình Văn Phòng Biện Lý Orange County để truy tố đương sự,” Trung Sĩ Cameron Knauerhaze, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, nói.


Ban đầu, khi cảnh sát Westminster theo dõi chiếc xe Chevy Suburban, màu đen, khi chiếc xe này chạy về hướng Bắc, qua đường Westminster Blvd.  Tài xế xe này định quẹo trái trên đường Trask Avenue, nhưng chạy quá đà, tông vào bên hông một xe Toyota Mini Van. Xe Suburban mất thăng bằng và lật ngửa trên đường. Tài xế rời xe và chạy bộ tẩu thoát.









Aleksandar Apostoloic, nghi can  trong vụ đụng xe. (Hình: Sở Cảnh Sát Westminster)


Tài xế xe Toyota Mini Van là một phụ nữ gốc Việt, trên xe chở hai đứa con vị thành niên, một em trai, 13 tuổi và một em gái, 12 tuổi. Cảnh sát cho biết cả ba người trên xe bị thương, được chở vào bệnh viện UCI ở Orange để cấp cứu nhưng em gái qua đời tại bệnh viện, sau được biết tên là Vivian Nguyễn, nữ sinh trung học Johnson Middle School ở Westminster.


Sau khi nghi can bỏ chạy, cảnh sát tiếp tục truy lùng trong hai giờ đồng hồ, sau nhờ một phụ nữ gọi điện thoại báo cảnh sát Westminster lúc 11 giờ 55 cùng đêm Thứ Năm rằng một người bị thương trốn trong phòng tắm nhà mình. Sau đó, người này lẻn trốn ra vườn sau gần đường Brooklawn và Illinois Street và bị cảnh sát có chó đánh hơi đến bắt. Nghi can không kháng cự.









Xe Chevy Suburban (trái) bị lật và xe Toyota Mini Van của nạn nhân (góc phải) khi cảnh sát Westminster đến điều tra. (Hình: Trung Đỗ cung cấp)


Trước khi đụng phải chiếc Toyota Mini Van, nghi can Aleksandar Apostoloic lái xe đâm vào xe một cảnh sát viên khiến cảnh sát viên này bị thương.


Hôm Thứ Sáu, nhiều người lối xóm với gia đình nạn nhân để nến và hoa tưởng nhớ bé gái Vivian Nguyễn, tại góc đường nơi xảy ra tai nạn.


Hồ sơ Tòa Thượng Thẩm Orange County cho thấy Aleksandar Apostoloic phải ra tòa vào Tháng Sáu   vì bị truy tố tội vi cảnh, xâm phạm gia cư, đánh lộn với người cùng nhà và ăn cắp vặt. Hồ sơ cũng cho thấy nghi can vi phạm luật lưu thông nhiều lần trong năm 2006, theo báo The Orange County Register.




Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT