Thursday, March 28, 2024

Anaheim tìm cách giúp người vô gia cư tái lập cuộc sống

ANAHEIM, California (NV) – Thành phố Anaheim hôm Thứ Tư tổ chức một buổi gặp gỡ những người vô gia cư nhằm tìm cách giúp họ trở lại cuộc sống bình thường, có nơi ăn chốn ở và việc làm.

Theo đài truyền hình KABC, sự kiện được tổ chức ở bãi đậu xe sân vận động Angel Stadium, ngay cạnh nơi những người vô gia cư từng sống trên bờ sông Santa Ana River.

Sự kiện ở sân vận động, có lều dựng lên, các gian hàng, xe thùng,…với các tổ chức cung cấp thức ăn, chỗ tắm, chích ngừa thú vật, và các lựa chọn để người vô gia cư thôi sống ở bờ sông, được coi là để “tiếp cận” những người vô gia cư, với hy vọng những người này rời bỏ các nơi không an toàn để vào sống ở những căn nhà an toàn hơn, dành cho họ.

“Ở khu vực bờ sông có hoạt động tội phạm, bệnh tật, phân người, và có người bệnh,” Nghị Viên Kris Murray được trích lời nói. “Chúng tôi phải bảo đảm là những người này phải rời đường phố để vào ở những khu nhà an toàn và bảo đảm hơn.”

Đối với ông Eddie, người sống dọc bờ sông ba năm nay, được cắt tóc và tỉa râu là một chuyện không nhỏ.

“Nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy chính mình, dễ được người ta chấp nhận hơn,” ông nói.

Buổi gặp gỡ này diễn ra vào lúc chính quyền Orange County đóng các lều trại dọc bờ sông, một điều mà những người vô gia cư nói rằng đã đẩy hàng trăm người về khu vực phía sau sân vận động.

Một số khác nói rằng họ không còn chỗ nào để đi nữa.

“Họ làm nhiều việc tốt qua việc tiếp cận này và cho ăn uống, nhưng vẫn không có nhà vừa túi tiền, không có việc làm,” ông Frank Block nói.

Lãnh đạo thành phố nói rằng mục tiêu lớn nhất của họ là cho những người vô gia cư thấy có cơ hội cho họ và giúp họ thoát khỏi cuộc sống hiện nay.

Chính quyền quận hạt nói rằng họ sẽ đóng những trại của người vô gia cư dọc bờ sông vào năm tới. (Đ.D.)

Báo động nguy cơ cháy rừng ở Nam California

MỚI CẬP NHẬT