Thursday, April 18, 2024

Báo động cháy rừng ở Nam California hiệu lực cho tới ngày Thứ Bảy

LOS ANGELES, California (NV) – Trong khi lính cứu hỏa đang ra sức ngăn chặn không cho đám cháy rừng mệnh danh “Canyon 2” ở Orange County lan rộng ra, toàn vùng Nam California hiện đang chuẩn bị đối phó với thời tiết nguy hiểm trong những ngày sắp tới.

Báo động nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất sẽ có hiệu lực từ chiều tối ngày Thứ Năm cho tới sáng Thứ Bảy ở khu vực núi đồi và thung lũng quanh Los Angeles County vì gió mạnh, không khí khô ráo và cây cỏ khô cằn dễ bắt lửa, theo bản tin của tờ báo địa phương Los Angeles Times.

Mức độ ẩm thấp của các khu vực bị đe dọa sẽ xuống tới khoảng 10% hoặc có thể còn thấp hơn nữa ở một số nơi.

Trong khi đó, lính cứu hỏa sẽ dồn nỗ lực trong ngày Thứ Năm để mở rộng khu vực ngăn chặn đám cháy rừng “Canyon 2,” diễn ra đã bốn ngày nay và thiêu rụi khoảng 9,127 mẫu tại vùng Anaheim Hills, dự trù sẽ hoàn tất việc lập vòng đai ngăn chặn vào ngày Thứ Bảy, theo LA Times.

Hàng ngàn người phải di tản khi ngọn lửa bùng ra hôm Thứ Hai nay đã trở về nhà, và các trường học bắt đầu mở cửa lại từ ngày Thứ Tư và Thứ Năm ở một số nơi.

Cơ quan cứu hỏa cho hay nay ngăn chặn được 60% đám cháy.

Phần lớn các lệnh di tản, được đưa ra trong vụ cháy này là do ngọn lửa lan quá nhanh, thiêu hủy 23 căn nhà và làm thiệt hại 36 căn khác, được hủy bỏ vào 5 giờ chiều ngày Thứ Ba, với phần lớn các nơi cháy ở phía Tây con đường 241 được dập tắt, cho phép lính cứu hỏa tập trung nỗ lực vào sườn phía Đông.

Các lệnh di tản còn lại đều được hủy bỏ hôm Thứ Tư.

Các cư dân trở về nhà được yêu cầu xem xét tình trạng thiệt hại do lửa và nước gây ra để bảo đảm là kiến trúc căn nhà vẫn an toàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Cháy rừng dữ dội ở Anaheim Hills, Little Saigon ngập khói bụi”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT