Thursday, March 28, 2024

Bầu cử Ủy Ban Thường Vụ của Cộng Đồng NVQG Nam Cali

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Mười, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, Ban Tổ Chức Bầu Cử và các Cơ Chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức buổi bầu cử để bầu chọn những thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ – Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam California, nhiệm kỳ 2018-2021.

Đại diện của các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đồng hương ở Little Saigon và những vùng phụ cận đã đến tham dự.

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai, thành viên trong ban tổ chức cho biết: “Hôm nay chúng tôi có tổ chức buổi đại hội để bầu chọn các thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ của các hội đồng đại biểu. Vì đây là công tác sau cùng của Ban Tổ Chức Bầu Cử cho cuộc bầu cử bầu chọn những thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa qua đã hoàn tất, và ban tân đại diện cộng đồng cũng đã ra mắt với đồng hương. Ủy Ban Thường Vụ nhằm hỗ trợ cho ban đại diện cộng đồng, ủy ban này cũng có nhiệm kỳ như ban đại diện và ban giám sát, có nghĩa là khi nhiệm kỳ của ban đại diện cộng đồng chấm dứt thì Ủy Ban Thường Vụ cũng chấm dứt theo. Vì thế, mới có buổi đại hội để bầu chọn các thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ – Hội đồng đại biểu hôm nay.”

Ông Lê Quang Dật điều hợp chương trình tổng quát, và giới thiệu quan khách đến tham dự.

Chủ tọa đoàn bầu cử Ủy Ban Thường Vụ – Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018-2021. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong nghi thức khai mạc, ông Đinh Quang Truật nói: “Trong tinh thần để kiện toàn cơ cấu của Hội Đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ban tổ chức mời chúng ta đến đây để cùng chung lòng bầu chọn Ủy Ban Thường Vụ để nói lên sự đoàn kết, và cũng để cộng đồng của chúng ta có sức mạnh nhằm yểm trợ cho đồng bào trong nước đấu tranh quyết lật đổ bạo quyền Cộng Sản.”

Trong phần tuyên bố lý do có cuộc bầu cử này, ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện ban tổ chức có nói: “Trong giai đoạn này, đối phương, kẻ thù, kẻ không phải kẻ thù đã đánh phá chúng tôi rất nhiều. Nhưng, ban tân đại diện cộng đồng cũng như Ban Tổ Chức Bầu Cử và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai vẫn cương quyết con đường mà chúng tôi đã đi là trong tinh thần quốc gia dân tộc nhằm giữ vững lằn ranh Quốc-Cộng, và tiếp tay với những đoàn thể đấu tranh. Do đó, nhiệm vụ của Ủy Ban Thường Vụ là hỗ trợ các công tác của ban đại diện cộng đồng và ban giám sát, để cùng nhau xây dựng và dập tắt mọi cuộc đánh phá của đối phương.”

Chủ tọa đoàn gồm ông Nguyễn Văn Ức, chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại; ông Lê Văn Sáu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH; ông Phan Tấn Ngưu, tổng hội trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; ông Nguyễn Long, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; và ông Cao Hữu Vinh, một nhân sĩ.

Ông Nguyễn Văn Ức, đại diện chủ tọa đoàn cho biết, theo nội quy tổ chức bầu chọn các thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ gồm có năm người. Về ứng cử viên thì có bao người cũng được, và những đồng hương đến dự có quyền đề cử ứng cử viên.

Các ứng cử viên được đề cử gồm các ông Bùi Đẹp, Nguyễn Nam Hà, Lê Nguyễn Thiện Truyền; Phan Như Hữu, Cao Hữu Vinh, Nguyễn Văn Ức, Phan Kỳ Nhơn, Tsu A Cầu, Võ Tấn Kha, Bùi Trọng Nghĩa, và bà Trần Xuân Mai.

Ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu trong buổi bầu cử Ủy Ban Thường Vụ – Hội Đồng Đại Biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kết quả cuộc bầu cử bầu chọn các thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ – Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam California, nhiệm kỳ 2018-2021, gồm ông Bùi Đẹp, trung tâm trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ; bà Trần Xuân Mai, hội trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu; ông Nguyễn Nam Hà, hội trưởng Hội Quân Đoàn IV QLVNCH; ông Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng, và ông Võ Tấn Kha, nhân sĩ.

Có mặt trong buổi tổ chức, ông Bùi Phát, tân chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cho biết: “Theo nội quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, sau khi đồng hương đã bầu chọn ban đại diện và ban giám sát, kế đến, ban tổ chức bầu cử sẽ có buổi hợp báo với tất cả đại biểu của các hội đồng hương, các hội đoàn,… đã sinh hoạt thường xuyên với cộng đồng sẽ bầu chọn Ủy Ban Thường Vụ, và nhiệm vụ của ủy ban này là một gạch nối giữa các hội đồng đại biểu và hai ban: ban giám sát và ban đại diện của cộng đồng, để khi có những sự việc cần phối hợp giữa tất cả tổ chức trong cộng đồng và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, thì ủy ban này sẽ hợp tác với ban tổ chức cho mọi việc được hoàn hảo.”

Về việc tạo sự đoàn kết của các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh hải ngoại nhằm chống Cộng Sản ở trong nước, ông Bùi Phát cho biết thêm: “Khi nói đến tinh thần đoàn kết của đồng hương, thì điểm đầu tiên là phải được xuất phát từ tấm lòng chân thành của mọi người. Vì thế, trong nhiều tuần qua, chúng tôi, ban đại diện cộng đồng đã liên tục đi gặp các vị lãnh đạo tinh thần của nhiều tôn giáo, các ban đại diện của những hội đoàn, đoàn thể, các hội ái hữu,… để tạo thêm sự gắn bó, cảm thông cũng như lắng nghe ý kiến của mọi người để chúng ta cùng đoàn kết nhằm xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, đoàn kết để cùng đấu tranh chống Cộng Sản ở trong nước.”

Cô Nguyễn Thùy Dung, cư dân Anaheim bày tỏ: “Những thành viên đắc cử trong Ủy Ban Thường Vụ phải làm việc theo tinh thần trách nhiệm, liêm chính và đạo đức để xứng đáng đảm trách trách nhiệm mà cộng đồng đã giao phó. Và cũng để cho những cộng đồng bạn thấy được cộng đồng của mình đoàn kết và phát triển. Chúng tôi là thế hệ thứ hai cũng cố gắng góp một bàn tay trong việc phát triển của cộng đồng, cũng như tham gia vào những cuộc biểu tình chống Cộng Sản trong nước.” (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT