Saturday, April 20, 2024

Cảnh sát Anaheim đứng hàng thứ 9 gây tử vong trên toàn quốc

ANAHEIM, California (NV) – Sau vụ bắn chết hai người Latino năm 2012, Sở Cảnh Sát Anaheim được xếp vào hàng thứ chín trong 60 sở cảnh sát gây nhiều tử vong nhất trên toàn quốc, theo báo Voice of OC (VoOC).

VoOC viết tiếp, vụ bắn này gây nhiều cuộc biểu tình trước tòa thị chính Anaheim vì đây không phải là trường hợp họa hoằn mà đã xảy ra khá thường xuyên, theo tường trình của Liên Đoàn Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU – American Civil Liberties Union) vừa gởi ra hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một.

Cái chết liên tiếp của hai ông Manuel Diaz và Joel Acevedo trong Tháng Bảy, 2012, là lý do để Liên Đoàn Dân Sự Hoa Kỳ xếp Sở Cảnh Sát Anaheim vào hàng thứ chín trong 60 sở cảnh sát gây nhiều tử vong nhất.

Từ năm 2003 đến 2016, có 33 người chết vì cảnh sát Anaheim. Trong 33 người chết này, 29 người bị bắn, và ba người chết vì roi điện TASER hay bạo lực và một người thiệt mạng sau khi bị cảnh sát khống chế bằng cách xiết cổ, theo bản tường trình này, báo VoOC viết.

Gần 40% nạn nhân không có vũ khí, bản tường trình của Liên Đoàn Dân Sự Hoa Kỳ cho biết.

Vẫn theo VoOC, bà Jennifer Rojas, đồng tác giả của bản tường trình, nói: “Trong lúc 88% nhân viên cảnh sát Anaheim không dính líu đến những cái chết này, điều đáng bận tâm là trong 33 vụ chết, 58% vụ tử vong chỉ do một cảnh sát viên gây ra.” (ĐG)

MỚI CẬP NHẬT