Wednesday, April 24, 2024

Cảnh sát California bắt tám nghi can trộm cửa hàng Apple khắp tiểu bang

ALAMEDA COUNTY, California (NV) – Cảnh sát California bắt được tám nghi can liên quan đến một loạt vụ trộm các cửa hàng Apple ở 19 quận hạt của tiểu bang.

Theo nhật báo The Orange County Register, Bộ Tư Pháp California ghi trong thông cáo cho biết bảy nghi can bị bắt ở Alameda County hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, và một nghi can bị bắt trước đó ở Sonoma County. Tất cả tám nghi can bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây tội phạm trộm các cửa hàng Apple ở khắp tiểu bang, tổng trị giá đồ bị mất cắp lên đến hơn $1 triệu.

Các quận hạt có cửa hàng Apple bị trộm gồm có Orange County, Los Angeles County, Riverside, San Bernardino, Alameda, Butte, Contra Costa, Fresno, Kern, Marin, Monterey, Placer, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Diego, San Mateo, Santa Clara và Ventura.

Ông Xavier Becerra, Bộ Trưởng Tư Pháp California, viết trong thông cáo: “Các hoạt động tội phạm có tổ chức như vậy làm cho các doanh nghiệp mất hàng triệu đô la và nhiều kẻ trộm khác sẽ bắt chước. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan công lực địa phương để chặn đứng các vụ trộm này và đem những nghi can ra trước công lý.”

Nhờ cuộc điều tra cửa Sở Cảnh Sát Luis Obispo và Sở Cảnh Sát Oakland, cảnh sát California bắt được bảy nghi can hôm Thứ Ba với sự trợ giúp của Bộ Tư Pháp California.

Ngoài ra, cảnh sát California có lệnh bắt chín nghi can khác. (TL)

Facebook bị xâm nhập, hơn 50 triệu người dùng có thể bị ảnh hưởng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT