Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Westminster mở lớp học cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên

WESTMINSTER, California (NV) – Sở Cảnh sát Westminster tổ chức một lớp học hôm Thứ Ba dành cho các nhân viên pha rượu, nhân viên tiệm rượu và những người phục vụ rượu để tìm hiểu về các quy tắc và quy định xung quanh việc bán rượu ở California, theo tin báo Behind the Badge OC, do cơ quan công lực này phổ biến.

Trong lớp học có khoảng 20 người, bà Dana Saladen, huấn luyện viên của Cơ Quan Kiểm Soát Tiêu Thụ Rượu California (ABC) chương trình LEAD, được trích lời nói: “Chúng tôi không có ý muốn đánh lừa các bạn, nhưng chỉ muốn các bạn chú ý rằng cảnh sát và ABC dùng những người trẻ giả dạng, để xem các doanh nghiệp có tuân theo luật không được bán rượu cho trẻ vị thành niên không.”

Chương trình LEAD, một chương trình miễn phí có sẵn dành cho các tiệm, chủ nhà hàng và nhân viên của họ, là một phần của chương trình tiếp cận giáo dục được Sở Cảnh Sát Westminster dành cho các doanh nghiệp qua một ngân khoản mới do ABC tài trợ.

“Nó giống như một khóa học bồi dưỡng,” cảnh sát viên Kyle Seasock, người đã nộp đơn xin ABC trợ cấp, được trích lời nói. Ông nói thêm rằng theo luật mới trong tiểu bang, tất cả những người làm việc trong lĩnh vực bán rượu hoặc dịch vụ rượu phải được chứng nhận theo chương trình đào tạo LEAD này trước năm 2021.

“Chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn kiểm tra căn cước (ID) đó,” bà Saladen được trích lời nói với lớp.

Trong số các sự kiện quan trọng khác về việc bán rượu, bà Saladen đã đưa ra một số chi tiết về cách thức sử dụng những người giả dạng trẻ trong việc mua bán rượu tại các doanh nghiệp. Năm 1994, bà cho biết, Tòa Án Tối Cao California phán quyết rằng việc sử dụng các người trẻ không phải là bẫy.

Bà Dana Saladen, huấn luyện viên thuộc Cơ Quan ABC, yêu cầu học viên trưng căn cước (ID) trong lớp học tại Sở Cảnh Sát Westminster. (Hình: Christine Cotter/Behind the Badge OC)

“Họ sẽ ăn mặc trẻ, họ sẽ trông trẻ,” bà được trích lời nói.

Nếu họ có ID, khi người phục vụ rượu yêu cầu xem ID, người trẻ giả dạng sẽ trình ra. Họ sẽ không bao giờ có ID giả.

Trái lại, theo lời bà Saladen, trẻ vị thành niên khi tìm cách mua một ít rượu, sẽ làm bất cứ điều gì để đánh lừa nhân viên phục vụ. Bà cho cả lớp thấy hai tấm hình qua màn hình TV của phòng họp. Mặc dù các bức ảnh trông giống như hai người khác nhau, nhưng thực ra đó là một cô gái 16 tuổi, nhưng trong một bức ảnh, cô ấy trông già hơn rất nhiều.

“Họ sẽ làm bất cứ điều gì mà họ có thể làm cho mình trông già hơn cho đến khi họ đủ 21 tuổi, sau đó họ làm tất cả mọi thứ họ có thể làm được để cho mình nhìn trẻ hơn,” bà nói thêm.

Cảnh sát viên Seasock nói với báo Behind the Badge rằng đây là khóa học đầu tiên của hai khóa huấn luyện sẽ diễn ra tại sở cảnh sát dành cho doanh nghiệp. Chủ đích là để cung cấp cho họ một khóa học bồi dưỡng trước khi các trẻ giả dạng bắt đầu hoạt động.

“Chúng tôi không đánh lừa người ta, chúng tôi không bày ra chuyện. Chúng tôi ra ngoài đó để thi hành phận sự,” ông Seasock được trích lời nói.

Ông cho biết sở cảnh sát và ABC muốn thấy tỷ lệ thành công là 100%, bởi vì như thế có nghĩa là các doanh nghiệp tuân hành luật pháp. Lần cuối cùng cơ quan này sử dụng trẻ giả dạng trong hoạt động mua bán rượu đã từ năm năm trước, các doanh nghiệp có tỷ lệ thành công là 50%.

“Chúng tôi đang nói về rất nhiều nhà hàng và cửa hàng tạp hóa của chúng ta ở đây đã lâu. Tôi chỉ nghĩ rằng họ không ghi nhớ.”

Ông cho biết năm nay ông hy vọng rằng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.

“Chúng tôi muốn cho họ cơ hội để được đào tạo và cho họ biết mọi thứ họ cần biết. Mọi thứ đều có lợi cho họ, họ có mọi cơ hội để thành công,” cảnh sát viên Seasock được trích lời. (L.N.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT