Friday, April 19, 2024

Cơ hội lấy bằng cử nhân, thạc sĩ y tế cho sinh viên trung bình

Tâm An/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trường American University of Health Sciences (AUHS) vừa tổ chức một buổi hội thảo nhằm giới thiệu những cơ hội cho sinh viên nào có học lực không xuất sắc nhưng có hoài bão được trở thành cử nhân, tiến sĩ làm việc trong ngành Y Dược vào sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Mười, tại hội trường Nhật Báo Người Việt. Đặc biệt, trường có một ngành đào tạo rất “hợp thời” có thể coi là một “niche” trong thị trường việc làm đó là ngành Nghiên Cứu Thử Nghiệm Thuốc Mới (Clinic Research).

Trường AUHS là một trường đại học tư được sáng lập vào năm 1994 bởi hai vợ chồng ông Pastor Gregory Johnson và bà Kim Dang-Johnson. Đây là trường tư thục theo đạo Tin lành, đạt chất lượng đào tạo theo yêu cầu của State Board. Trường có đầy đủ sáu chứng chỉ công nhận về tính pháp lý và chất lượng đào tạo như: chứng nhận đạt tiêu chuẩn đào tạo đại học (WASC), chứng nhận đạt tiêu chuẩn đào tạo y tá (CCNE), đào tạo cử nhân y tá (BSN)… Trường hiện có 2 lĩnh vực đào tạo chính là: y tá, nghiên cứu thử thuốc mới và năm 2019 sẽ có thêm ngành dược, đào tạo cử nhân, thạc sĩ và cả tiến sĩ.

Chỉ cần có hoài bão, bạn sẽ có cơ hội dù học lực không xuất sắc

Bà Kim Dang-Johnson, sáng lập viên của trường cho biết: “Trước giờ, hầu hết các trường đào tạo ngành y dược như trường UCLA thường tuyển đầu vào với mức điểm GPA rất cao, có thể từ 3.8 trở lên bởi vì học ngành này rất khó. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, để tốt nghiệp và trở thành một y tá hay dược sĩ chuyên nghiệp, điểm GPA chỉ điều kiện cần, điều quan trọng hơn hết là sinh viên phải có hiểu biết và đam mê nghề nghiệp. Vì thế, chúng tôi không yêu cầu sinh viên phải có điểm GPA cao, nhưng chúng tôi có các bài kiểm tra đầu vào chặt chẽ và có buổi phỏng vấn sinh viên trước khi nhận vào học. Chúng tôi chỉ yêu cầu điểm GPA tối thiểu là 2.5 nhưng không phải ai cũng được nhận vào học mà bạn phải là người có kinh nghiệm hoặc hiểu biết trong ngành Y.”

Bà Kim Dang-Johnson, sáng lập Trường AUSH, đang tư vấn về ngành học cho các sinh viên. Hình: (Hình: Tâm An/Người Việt)

Sinh viên phải có quyết tâm học tập nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của các giảng viên để tốt nghiệp và vượt qua kỳ thi sát hạch của State Board. Chúng tôi có chương trình dạy kèm cho sinh viên học lực còn yếu, trong khi các trường khác lại không có. Năm 2016-2017, tỷ lệ này là 94.6%, còn năm 2018 học kỳ vừa qua tỷ lệ đạt 100%. “Như vậy, nếu quý vị có con em có học lực trung bình, không có cơ hội theo học ngành Y tế tại các trường công lập như UCLA, thì nay các em vẫn có thể trở thành cử nhân, tiến sĩ ngành Y Dược nếu như thực sự có đam mê và quyết tâm theo đuổi,” bà Kim Dang nói tiếp.

Học phí phải chăng, thời gian học ngắn, có visa F1 cho sinh viên quốc tế

Về học phí, bà Hoa Bùi, giám đốc phụ trách văn hóa cộng đồng của trường cho biết: “Học phí của chúng tôi không quá nhiều, khoảng $550/unit, học viên tốt nghiệp ngành cử nhân y tá sẽ tốn khoảng $70,000 đến $112,000 trong hơn ba năm học, như vậy mỗi năm chỉ vào khoảng hơn $30,000. Chúng tôi có đầy đủ chương trình financial aid của chính phủ như các trường khác. Đặc biệt, chúng tôi có học bổng cho các em sinh viên mà có người thân đang làm việc trong ngành y tế, học phí có thể giảm xuống 10% cho toàn khóa học.”

Về thời gian học, trường có thời khóa biểu học cố định, sinh viên không cần mất thời gian chọn môn học, lớp học như các trường khác. Mỗi năm học 4 học kỳ Xuân, Hạ, Thu, Đông, do vậy, thời gian học sẽ rút ngắn hơn một năm so với các trường Y khoa khác. Điều này giúp cho các sinh viên nhanh chóng tốt nghiệp và có cơ hội kiếm việc làm nhanh hơn các sinh viên cùng trang lứa học trường khác.

Trường có nhận các sinh viên ngoài tiểu bang và các sinh viên quốc tế (visa F1) miễn hội đủ tiêu chuẩn đầu vào như sinh viên tại California.

Có ngành học “hot”

Điểm thú vị nhất của buổi hội thảo này, đó là phần giới thiệu về ngành học liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm thuốc mới (Clinic Research). Thực ra đây là một lĩnh vực không mới nhưng không nhiều người biết tới, đặc biệt là cộng đồng người Việt. Các công ty dược muốn bán ra một loại thuốc chữa bệnh mới, thì phải được FDA chấp thuận. Để được FDA chấp thuận, các công ty dược đều phải đầu tư vào giai đoạn “Nghiên cứu thử thuốc” rất tốn kém và kéo dài có thể tới 10-20 năm. Vì thế, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này rất cao. Chỉ cần có bằng cử nhân dược là có thể dễ dàng xin việc, lương bổng hấp dẫn không thua kém gì các dược sĩ mà công việc lại rất thú vị, không nhàm chán. Đó chính là một công việc “hiếm có khó tìm” trong thời buổi “người khôn, việc khó” hiện nay mà người Mỹ có một từ khóa gọi là “niche.”

Có nhiều con đường để đi tới thành công, có nhiều cách để trở thành y dược sĩ chuyên nghiệp, không nhất thiết phải vào các trường đại học y dược lớn nếu như học lực của bạn không quá xuất sắc. Trường AUHS sẽ mở buổi hội thảo lần thứ hai, vào ngày Thứ Tư, 17 Tháng Mười, tại hội trường Báo Người Việt. Để biết thêm chi tiết quý vị có thể liên hệ bà Hoa Bùi qua email: [email protected] hoặc số điện thoại (877) 207-8772. (Tâm An)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT