Wednesday, April 17, 2024

Thánh Thất Cao Đài California căng thẳng vì tranh chấp nội bộ, đang nhờ tòa giải quyết

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thánh Thất Cao Đài California đang căng thẳng vì những tranh chấp nội bộ giữa Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo.

Thánh Thất Cao Đài California ở Garden Grove, nơi đang căng thằng vì các tranh chấp nội bộ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Họp báo của HĐQT Thánh Thất California

HĐQT tổ chức một họp báo tại Garden Grove vào chiều Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, để giải thích với cộng đồng về những tranh chấp và cáo buộc trong nội bộ gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Buổi họp báo có nhiều đồng hương đến dự, và ông Trần Tuấn Hải, chủ tịch HĐQT Thánh Thất California, cho biết mục đích của buổi họp là để đính chính và cho mọi người biết rõ những chuyện đang xảy ra trong thánh thất.

Ông cho biết một nhóm đồng đạo Cao Đài đang có những hành động không tuân theo giáo lý, giáo luật, và luật lệ của thánh thất như có những lời đồn đại không hay và nhiều lời đả kích HĐQT trên mạng xã hội.

Ông Hải nói những người đó cáo buộc HĐQT không cho họ vào thánh thất để thờ cúng bằng cách thay ổ khóa, trong khi nơi này chưa bao giờ đóng cửa một này trong hơn 20 năm được thành lập.

Không chỉ vậy, ông còn nói hai thành viên điều hành của thánh thất là ông Hồ Ngọc Dũng và Nguyễn Đức Thành còn đưa ra văn bản để truất phế quyền đầu tộc của ông Lê Văn Chút.

Tại buổi họp báo, HĐQT còn đưa ra một số video cho thấy một số những tranh chấp trong Thánh Thất Cao Đài California, sau đó dẫn đến cuộc biểu tình của các đồng đạo kia vào ngày 26 Tháng Chín, 2021.

Buổi họp báo của HĐQT Thánh Thất Cao Đài California. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Về chuyện thay ổ khóa của thánh thất, ông Hải nói với cộng đồng lý do là vì “có người vô gia cư cạy cửa để vào và lấy đi nhiều hồ sơ tài chánh quan trọng.”

Ông nói thêm nhóm đồng đạo còn tự tổ chức các hoạt động thờ phượng không theo giáo lý và nội quy của thánh thất, lại còn tố cáo HĐQT biển thủ tiền quỹ và nhận tiền từ Cộng Sản Việt Nam.

Họ gửi một số đơn kiện lên Tòa Án Nhỏ (Small Claims Court) để đòi lại những số tiền mà các tín đồ đóng góp cho thánh thất trong nhiều năm.

Ông Trần Văn Minh, thủ quỹ thánh thất từ năm 2003 đến nay, giải thích rõ về tình hình tài chánh của thánh thất như trong tài khoản ngân hàng có bao nhiêu tiền và nói rõ những thủ tục để mua đất.

Các thành viên của HĐQT còn khẳng định Thánh Thất Cao Đài California không hề nhận một đồng nào từ bất kỳ cơ quan chính phủ nào và Cộng Sản Việt Nam. Mọi đóng góp đều xuất phát từ tín đồ.

Buổi họp báo còn có sự tham dự của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, cố vấn pháp lý cho Tộc Đạo Little Saigon, để nói về những mặt luật pháp của vụ tranh chấp này.

Ông cho biết Thánh Thất Cao Đài California là một cơ sở tôn giáo bất vụ lợi, nên phải có HĐQT, và các hoạt động phải tổ chức theo HĐQT.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nói về các vấn đề pháp lý của vụ tranh chấp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Lân còn nói HĐQT sẽ dứt khoát không trả tiền lại vì đó là đóng góp của tín đồ trong nhiều năm, và đang chuẩn bị mọi thứ để đối phó với các đơn kiện của nhóm tố cáo.

Ngoài ra, ông Lân cho hay: “HĐQT có đây đủ hồ sơ sổ sách. Một điều đáng lưu ý là phía bên kia đã trưng bày những dẫn chứng mà HDQT nhìn nhận là được trích ra từ số các hồ sơ bị mất cắp và bây giờ họ lại đang đòi hỏi xem xét những hồ sơ bị mất cắp đó.”

Thánh Thất Cao Đài California sẵn sàng cho cộng đồng xem những hồ sơ quan trọng, nhưng không thể làm bản sao cho mọi hồ sơ rồi phân phát cho cộng đồng được vì quá tốn kém, ông Lân nói thêm.

Luật Sư Lân còn nói vụ tranh chấp này có thể dẫn đến một vụ kiện mạ lỵ, và nhấn mạnh không ai được đụng đến quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Họp báo của Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo

Sau đó một tuần, vào Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo của Thánh Thất Cao Đài California tổ chức một buổi họp báo về vụ kiện HĐQT và giải thích các tranh chấp nội bộ.

Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster, với sự tham dự của một số chánh trị sự cùng luật sư và nhiều tín đồ, còn có mục đích phản biện lại những gì được trình bày tại cuộc họp báo của HĐQT vào ngày 5 Tháng Sáu.

Cuộc họp báo của Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong thư mời gửi đến các cơ quan truyền thông, Bàn Trị Sự cho biết họ khởi kiện HĐQT vào ngày 12 Tháng Năm, 2022, vì gây thiệt hại tài chánh, tài sản, uy tín và lợi ích của thánh thất cùng các tín đồ qua những hành vị tắc trách, gian lận, chiếm dụng tài sản, không giải trình, và phỉ báng.

Bàn Trị Sự cho hay chín người trong HĐQT đưa nhau vào đó mà không qua bầu cử của các hội viên, không báo cáo tài chánh trong nhiều năm và còn giấu sổ sách giấy tờ, không có các cuộc họp khoáng đại, không công bố danh sách hội viên, và dùng cơ sở tôn giáo để hoạt động kinh doanh trái nội quy với luật pháp, lén chuyển tiền về Việt Nam mà không báo cáo với chính phủ Hoa Kỳ.

Tại buổi họp, Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Hai cho biết Bàn Trị Sự phải chẳng đặng đừng lắm mới khởi kiện, và mục đích là để bảo vệ uy tín và tài sản của thánh thất.

Bà Hai còn nói HĐQT kê khai tài chánh chênh lệch đến $700,000, nhưng không chịu giải thích, và còn có những việc làm bất hợp pháp như nấu ăn không theo luật và dùng tiền của thánh thất để mua đất.

Theo bà Hai, khi đòi kiểm tra sổ sách thì HĐQT làm lơ, sau đó có những hành vi vu khống, đấu tố và kêu gọi cách chức những người trong Bàn Trị Sự.

Về các sổ sách tài chánh quan trọng, bà Hai nói HĐQT cho biết họ phải thay ổ khóa của thánh thất vì bị người vô gia cư cạy cửa vào và lấy các hồ sơ đó.

Các thành viên của Bàn Trị Sự tại buổi họp báo ở phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vẫn theo bà Hai, không chỉ gây ra các khó khăn về hành đạo, HĐQT còn phỉ báng Bàn Trị Sự, kêu gọi tẩy chay và xúc phạm đến danh dự của những người phản đối. Những điều đó khiến Bàn Trị Sự phải khởi kiện.

Cựu Chánh Trị Sự Đỗ Thị Lan cho hay HĐQT phải điều hành công bằng, phải đúng luật và đúng nội quy, nhưng họ không làm được như vậy, với HĐQT không đủ thành viên và không báo cáo nhiều chuyện cho các ban khác.

Bà Lan nói tại cuộc họp báo hôm 5 Tháng Sáu, HĐQT thừa nhận một số sai trái qua cách nói không giấu hồ sơ sổ sách nhưng không đưa ra được, và ông Trần Tuấn Hải, chủ tịch HĐQT, có cách nói vòng vo.

Bà còn cho hay HĐQT giấu bảng nội quy của thánh thất, và ông Hoa Thế Nhân bán lại cho Bàn Trị Sự với giá $600, trong khi đáng lẽ mọi tín đồ phải được xem nội quy miễn phí. Chính vì vậy, Bàn Trị Sự mới nhờ tòa án giúp.

Với sự thông dịch của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Luật Sư Brandon Trần, cho biết Bàn Trị Sự khởi kiện vì một số căn cứ như HĐQT không chu toàn trách nhiệm, phá tài sản của tổ chức, kế toán không minh bạch và vu khống, phỉ báng người khác. Luật Sư Brandon cho biết tòa án sẽ nghe cả hai bên trình bày vào đầu Tháng Mười sắp tới.

Ông còn cho biết mục tiêu của đơn kiện là để thu hồi thất thoát và bồi thường thỏa đáng cho các thân chủ.

Luật Sư Brandon Trần. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khi được hỏi, luật sư cho hay hai bên có thể giải quyết các vụ kiện dân sự mà không phải ra tòa, nhưng điều đó đòi hỏi cả hai nhóm chịu làm việc với nhau.

Ông Brandon nói hiện nay vẫn còn quá sớm để nói về vụ kiện này vì chưa biết mọi thứ sẽ ra sao, và còn nói thêm một số điều về các hồ sơ mà HĐQT nói bị mất cắp rồi phải thay ổ khóa.

Theo ông Brandon, trong thời buổi hiện nay, mọi thứ đều được lưu trữ trên máy điện toán, mà HĐQT lại để các hồ sơ quan trọng bị ăn cắp, sau đó còn vu khống Bàn Trị Sự ăn cắp.

Luật sư cũng nói HĐQT cho biết họ đã báo cảnh sát, nhưng cho đến nay nhân viên công lực chưa hề liên lạc với bên Bàn Trị Sự. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT