Thursday, March 28, 2024

Little Saigon sắp khởi công xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Dự án xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng cũ) được trình bày trước công chúng tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove, vào chiều Thứ Năm, 15 Tháng Chín, và sẽ được chính thức khởi công trong Tháng Giêng sắp tới, theo loan báo của đại diện Giáo Phận Orange và các thành viên cộng đồng giáo dân Công Giáo Việt Nam vào ngày Thứ Tư, 7 Tháng Mười Hai, vừa qua.

Buổi ra mắt dự án do Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức với sự tham dự của những mạnh thường quân, doanh nhân, thương gia, và giới truyền thông.

Ông Bùi Thọ Khang, một thành viên của hội, cho biết: “Với sự lưu tâm của toàn thể giáo dân và sau gần ba năm cầu nguyện ròng rã, bước đường của chúng ta đi đã gần tới đích, đặc biệt là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đem lại những ơn lành. Sau khi lãnh ý của giáo phận, được trình bày lên Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và tại Giáo Phận Orange, nơi có 62 giáo xứ, với 15 giáo xứ có tổng cộng gần 100,000 giáo dân gốc Việt.”

Bác Sĩ Lê Duy Huân, một trong những người đứng đầu dự án, trình bày trước công chúng bước tiến triển cùng những chi tiết của dự án.

Ông cho biết: “Linh Đài Đức Mẹ La Vang là một dự án quan trọng và lớn nhất về mặt tôn giáo của người Việt tại hải ngoại, với kinh phí lên đến $25 triệu.”

“Mười mấy năm trước, giáo phận muốn xây một nhà thờ chính tòa trong một khu đất nhỏ ở South Coast Plaza và dự tính gây quỹ để xây dựng, nhưng phải dời lại nhiều lần vì lý do suy thoái kinh tế. Năm 2011, một ơn lành mà giáo dân gọi là phép lạ, đã đến với cộng đồng trong toàn giáo phận, đó là mua được miếng đất nhỏ trong Nhà Thờ Kiếng, cuối cùng cũng do một ơn lành nữa mà giáo phận lại mua được toàn thể Nhà Thờ Kiếng này,” ông nói tiếp.

Ông Huân cho biết thêm: “Năm năm sau, một ơn lành khác nữa lại xảy ra cho cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Nam California, đó là dự án xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và trình bày trước giáo phận, đã được cho phép xây dựng tại Nhà Thờ Kiếng này. Các giáo dân vô cùng vui mừng khi nghe tin này và đã đóng góp $1.5 triệu ngay tại chỗ.”

Để giúp dự án này được thành công, một ủy ban đặc nhiệm dự án xây dựng được thành lập với mục đích đề ra cho dự án là:

1-Phải có một dự án như thế nào giúp cho giáo phận và nhất là phải có lợi ích cho cộng đồng, hiện giờ cũng như trong tương lai, ở khắp nơi trên thế giới.

2-Việc gây quỹ phải chắc chắn thực hiện được.

3-Có một tổ chức để giáo dân tin tưởng để đóng góp vào.

Trong phần giới thiệu dự án, Bác Sĩ Huân cho biết thêm có ba chi tiết quan trọng:

Quang cảnh buổi giới thiệu dự án. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Quang cảnh buổi giới thiệu dự án. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần quan trọng nhất của dự án là sẽ xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong dịp tu bổ nhà thờ chánh tòa lần này. Bởi vì đây là một địa điểm nổi tiếng, du khách khắp nơi trên thế giới tới Nam California đều muốn đến thăm viếng, trong đó có linh đài, họ sẽ có dịp hiểu biết thêm về Đức Mẹ, giáo hội và cộng đồng giáo dân Việt Nam tại hải ngoại qua thư viện La Vang.

Phần thứ hai, khi đã có linh đài, có thể sẽ tổ chức đại hội Thánh Mẫu hàng năm để toàn giáo phận, cùng giáo dân các sắc tộc khác đến tôn vinh, cầu nguyện và biết đến Đức Mẹ La Vang, đó cũng là sự mong muốn của Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Phần thứ ba, sẽ có một cơ sở truyền thông La Vang, dành riêng một số tiền để giúp cho công tác mục vụ Việt Nam tại Orange County, tại hải ngoại, kể cả tại Việt Nam khi cần, nhất là để giúp cho Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange.

“Nhà Thờ Kiếng là địa điểm thu hút tất cả mọi người trên khắp thế giới đến xem, nhiều người hãnh diện gọi đây là Vatican West, vì đã có Vatican ở Rome rồi. Khi xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang ở địa thế quan trọng như vậy, du khách ngoại quốc khi đến thăm nhà thờ chánh tòa, cũng sẽ có dịp chiêm ngưỡng Đức Mẹ La Vang, nằm trong lòng Orange County này, được xem là thủ đô tị nạn của người Việt,” Bác Sĩ Huân nói tiếp.

Linh Đài Đức Mẹ La Vang, trong tổng thể hài hòa với không gian chung, cùng với tâm tình của người Việt, trình bày cho thấy cả khu vực La Vang Plaza rất lớn có thể tổ chức đại hội Thánh Mẫu ngoài trời với sức chứa trên 20 ngàn người, có chỗ đậu xe, thư viện, gian hàng bán đồ lưu niệm.

Ông Huân nói thêm: “Ở Mỹ, đài Đức Mẹ La Vang đã được xây dựng tại nhà thờ Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC, giờ đây chúng ta sẽ có Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ chính tòa Giáo Phận Orange.”

Đến tham dự buổi ra mắt dự án có rất nhiều đại diện doanh nghiệp gốc Việt hàng đầu công ty thực phẩm Quốc Việt, công ty rượu Wimex, công ty nhật báo Người Việt, công ty Air Restore, chơ Saigon City Marketplace, công ty bất động sản Century 21, First Finalcal Security, công ty thực phẩm Tây Hồ, Phở Tàu Bay, công ty Naturalife, và nhiều công khác sẵn sàng đóng góp.

Đa số đều cho biết sẽ đóng góp vào quỹ Đức Mẹ La Vang bằng cách ủng hộ tiền lời trên doanh số sản phẩm được bán ra và cùng cầu nguyện cho việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang sớm được hoàn thành.

Mọi chi tiết, xin vào trang nhà: www.OrangeCatholicFoundation.org.

Chi phiếu đóng góp xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, xin ghi:

ORANGE CATHOLIC FOUNDATION
13280 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: Cynthia Bobruk (714) 282-3027

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT