Tuesday, April 16, 2024

Cựu sinh viên UCI giả làm bác sĩ, khám bệnh cho người khác

IRVINE, California (NV) – Một cựu sinh viên trường đại học UC Irvine vừa bị truy tố nhiều tội sau khi anh bị tố cáo giả làm bác sĩ nhiều lần và ít nhất có một lần “khám bệnh” cho một bệnh nhân, theo Văn Phòng Biện Lý Orange County cho biết hôm Thứ Tư.

Anh Ariya Ouskouian, 23 tuổi, vừa bị truy tố một tội hình vì “khám bệnh” cho người khác trong lúc giả làm bác sĩ, và tám tội khinh khác vì “tự nhận mình là bác sĩ có bằng hành nghề.”

Vào ngày 3 Tháng Năm, anh Ouskouian bị tố cáo giả làm bác sĩ và khám bệnh cho một bệnh nhân tại phòng khám bệnh của đại học UCI, vì người này bị một cục bướu trên cổ.

Văn phòng biện lý không cho biết tên người “bị khám,” mà chỉ gọi tên chung chung là John Doe.

Từ ngày 23 Tháng Tư đến ngày 4 Tháng Sáu, anh Ouskouian bị tố cáo giả làm bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng Orange County (CHOC).

Tại bệnh viện, anh nói với nhân viên an ninh anh là bác sĩ của CHOC, nên sau đó được vào khu vực chỉ có bác sĩ được vào.

Theo biện lý cuộc, anh Ouskouian nói rằng anh làm mất thẻ bác sĩ nên yêu cầu nhân viên an ninh làm một thẻ tạm. Và anh làm như vậy tổng cộng bảy lần.

Vì cứ lập đi lập lại vụ “mất thẻ,” anh bị nhân viên bệnh viện nghi ngờ. Thế là họ tìm hiểu, và biết rằng mỗi lần như vậy, anh dùng tên của một nhân viên khác của bệnh viện để có thẻ tạm.

Và CHOC báo cáo sự việc với cảnh sát thành phố Orange, nơi bệnh viện tọa lạc.

Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tám, 2018, anh Ouskouian bị bắt và bị truy tố.

Hôm Thứ Tư, anh được tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân là $20,000, theo nhật báo The Los Angeles Times, dựa theo hồ sơ tòa.

Anh Ariya Ouskouian có thể bị 3 năm tù ở nhà tù tiểu bang và tám năm tù ở nhà tù Orange County nếu bị kết tội, theo biện lý Orange County cho biết.

Hiện chưa có ngày xử anh Ariya Ouskouian. (Đ.D.)

Trung Quốc bị tình nghi dùng Linkedln hoạt động tình báo

MỚI CẬP NHẬT