Saturday, April 20, 2024

Một đài truyền hình có đến hai xe hoa diễn hành Tết Mậu Tuất

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Bao giờ Xe hoa diễn hành Tết cũng luôn được mọi người chú ý chờ xem. Công sức để làm một xe hoa không nhỏ, cả về tài lực lẫn sức lực. Vậy mà Đài truyền hình Asian World Media (AWM) ráo riết thực hiện đến hai xe hoa để tham dự cuộc diễn hành Tết, do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức, lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, tức Mùng Hai Tết Mậu Tuất.

Xe hoa được đặt trong một nhà kho, gần đài truyền hình AWM.

“Chúng tôi sẽ làm hai chiếc xe hoa độc đáo dài gần 40 ft để tham dự diễn hành Tết năm nay. Một chiếc mang hình ảnh quê hương mang tên Lexor. Chiếc thứ hai cũng do chúng tôi thực hiện và dự trù sẽ hoàn tất vào ngày 30 Tết,” cô Di Ái Hồng Sâm, tổng giám đốc của Asian World Media và Lexor, nói với nhật báo Người Việt.

Hình ảnh chủ nhân và cũng là thợ chính trên xe hoa của đài AWM. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Vì là năm Tuất nên chiếc xe hoa Lexor sẽ mang hình dạng của một con chó, với chiếc lưỡi đỏ thò dài ra phía trước. Chiếc xe được ngụy trang da lông chó, bao bên ngoài chiếc se Porsche, may tay hết ba ngày. Chưa hết, chú chó này còn mang cặp kiếng mát và cái mũi màu đen rất dễ thương,” cô diễn tả và đặt logo Lexor lên trên.

Xe hoa Lexor sẽ kéo theo sau một chiếc toa dùng làm sân khấu cho một ban nhạc sống. Hai bên hông là hình hai con rồng đủ màu sắc. Phía trước là hình hoa hướng dương tươi đẹp.

Chiếc xe hoa thứ hai phảng phất hình ảnh đời sống làng quê Việt Nam, gồm hai phần.

“Công trình trên xe phía trước là một chiếc nhà tranh, có vườn cây, hoa mai, hoa đào. Sân sau là khu vườn trái cây đủ loại trái cây. Độc đáo hơn nữa là còn hai chiếc bánh chưng khổng lồ, kích thước 4 ft vuông, và một chiếc bánh tét,” cô nói.

“Hai bên hông xe là những chiếc nón lá được cô Hồng Sâm đích thân trang trí. Phần sau kéo theo, là hai màn hình LED, chiếu hình ảnh quê nhà, và tên các nhà bảo trợ, như Đông Lợi Seafood, EB5, Lexor, Kim Vy Investments, và nhiều nữa,” cô Hồng Sâm nói thêm.

Cùng hiện diện để phụ giúp còn có diễn viên điện ảnh Kim Hiền.

Cô Hồng Sâm kết từng chiếc nón lá lên hông xe hoa AWM. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Em chỉ phụ thôi. Chị Hồng Sâm nói gì thì em làm vậy. Chị ấy kỹ lưỡng lắm. Làm gì cũng muốn hoàn thiện!” diễn viên nói.

Cô Hồng Sâm cho biết không khí Tết ở hải ngoại, với những hình ảnh mái nhà tranh, vườn tược, tuổi thơ, chắc cũng khiến nhiều người xem gợi nhớ trong lòng.

“Tôi nhớ khi xưa còn ở quê nhà, cứ đến Tết là người Saigon về quê ăn Tết. Ở Mỹ, chắc du khách phải về Bolsa ăn Tết mới vui, vì mình có diễn hành, phải thế không?” cô tâm sự.

Cô khoe năm Đinh Dậu, xe hoa của cô hình chú gà oai phong, diễn hành được thắng giải nhất.

Cô còn cho biết ước mong các đơn vị diễn hành Tết đều có những chiếc xe hoa đẹp.

Chuẩn bị sân khấu cho ban nhạc sống trên xe hoa Lexor. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Năm trước các nhiếp ảnh gia của Getty Images cũng đến chụp và đăng hình diễn hành rất đẹp. Tôi muốn các cộng đồng khác phải biết đến các sinh hoạt tốt mang đầy tính văn hóa của cuộc diễn hành Tết Việt Nam mình!” cô khẳng định.

Cô cho biết năm nay cô được ông Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng, giao trách nhiệm gây quỹ và tiếp thị trong ban tổ chức diễn hành Tết của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nhờ kinh nghiệm kinh doanh và giao thiệp rộng, trong giới thương gia Việt Nam và cả giới làm thương mại giòng chính.

Cùng một quan điểm chia sẻ nét đẹp văn hóa, đài truyền hình SBTN gần đây cũng cho biết sẽ tham dự với chủ đề “Sài Gòn Xưa” bằng cách tái tạo lại những con đường xưa, và những hình ảnh cũ một thời thân quen.

Trong khi đó, để nêu cao tinh thần chống Trung Cộng xâm lăng, ban tổ chức diễn hành cho biết năm nay các cựu chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vừa thực hiện xong mẫu hộ tống hạm HQ-10 để tham gia diễn hành Tết.

Ban tổ chức diễn hành cũng cho biết sẽ thiết trí một TV màn ảnh vĩ đại, rộng 19 feet, đặt trong bãi đậu xe chợ ABC, để các đơn vị tham dự diễn hành theo dõi diễn tiến nơi khán đài chính, trong thời gian chờ đợi. (Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Một vòng chợ Tết Phước Lộc Thọ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT