Friday, March 29, 2024

Ba Dân Biểu Liên Bang kêu gọi Bộ Ngoại Giao Mỹ điều tra vụ Trương Duy Nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Ba vị Dân Biểu Liên Bang đồng ký tên vào thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi điều tra việc mất tích của nhà báo, blogger Trương Duy Nhất.

Chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Hai, 2019, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (Dân Chủ, Địa hạt 47,) đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam, tức Congressional Caucus on Vietnam, cùng với hai vị Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren (Dân Chủ, Địa hạt 19) và Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Dân Chủ, Địa hạt 48) đồng ký tên vào một lá thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo liên quan vụ nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị mất tích bí ẩn tại Thái Lan.

Ba vị Dân Biểu Liên Bang bày tỏ quan ngại và yêu cầu tìm hiểu, điều tra về vụ ông Trương Duy Nhất với nhiều thông tin nghi vấn là đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc.

Trong thư, ba vị Dân Biểu Liên Bang nhấn mạnh đến yêu cầu cần xác định rõ nơi ở hiện tại của ông Trương Duy Nhất và kêu gọi Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra về vụ mất tích.

Đặc biệt, thư nêu rõ “Việt Nam là quốc gia đã ký tên vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị và đã cam kết tôn trọng các quyền tự do cá nhân như tín ngưỡng, tự do ngôn luận, gia nhập hội, tự do báo chí, và quyền tự do hội họp và bày tỏ chính kiến.”

Ba vị Dân Biểu Liên Bang còn nhấn mạnh về cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 sẽ diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam vào hai ngày 27, 28 Tháng Hai này.

“Tự do báo chí là một giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, và chúng tôi kêu gọi Ngoại trưởng hãy áp dụng mọi phương tiện ngoại giao để đặt áp lực với chính quyền Việt Nam cung cấp thông tin về nơi ở hiện tại của ông Trương Duy Nhất. Chúng tôi cũng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra về sự mất tích đột ngột của ông Trương Duy Nhất. Thêm vào đó, chúng tôi yêu cầu ông áp lực lên chính quyền Thái Lan tiếp tục điều tra vụ việc này,” lá thư viết rõ.

Cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn im lặng về việc cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất bị mất tích bí ẩn ở Thái Lan. Theo nguồn tin do Người Buôn Gió đưa lên Facebook cá nhân thì ông Nhất bị Tổng Cục 2, một cơ quan tình báo quân sự, bắt cóc.

Rất nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng, gây áp lực lên chính phủ Thái phải mau chóng làm sáng tỏ việc này.

Tin từ gia đình ông Trương Duy Nhấ cho biết, người nhà của ông đã không còn nhận được liên lạc hay tin nhắn từ ông kể từ ngày 26 Tháng Giêng đến nay.

Báo Người Việt phỏng vấn ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền khu vực Á Châu (HRW) vào sớm ngày Thứ Hai, 11 Tháng Hai, và ông khẳng định, ông Trương Duy Nhất đã đó mặt ở văn phòng Cao Ủy Tị Nạn LHQ (UNHCR) để ghi danh xin qui chế tị nạn.

Trong một tuyên bố ngày 8 Tháng Hai, 2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Nhất. (K.L.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT