Tuesday, April 16, 2024

DB Janet Nguyễn có thể gặp khó khăn tái tranh cử, theo dự thảo chia địa hạt mới

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Theo đề nghị mới nhất của Ủy Ban Vẽ Lại Bản Đồ California (California Citizens Redistricting Commission-CCRC), Dân Biểu Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 72) có thể gặp nhiều khó khăn khi tái tranh cử.”

Theo dự thảo, Huntington Beach không nắm trong Địa Hạt 72 nữa. (Hình: Nguyễn Kim Bình cung cấp)

Đó là nhận xét của ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California, trong một cuộc trao đổi với phóng viên Người Việt về giai đoạn cuối trong quy trình vẽ lại bản đồ bầu cử tại California.

Ông Bình là người lâu nay theo dõi rất chặt chẽ việc vẽ lại các địa hạt ở California.

Thời hạn cuối để hoàn tất bản đồ địa hạt mới dựa theo thống kê 2020 là cuối Tháng Mười Hai năm nay.

Vì tình hình COVID-19 gây chậm trễ mọi việc nên Cục Thống Kê Dân Số 2020 không kịp thu thập dữ liệu đúng thời hạn. Do đó, CCRC đã làm việc ráo riết suốt mùa Hè năm nay rồi đến giờ để tìm giải pháp thỏa đáng trong việc vẽ các bản đồ phân chia địa hạt bầu cử ở các cấp trong tiểu bang California.

Đến nay, họ đã trình bày một số đề nghị mà CCRC cho là hợp lý nhất.

Ông Bình cho hay Địa Hạt 72 thuộc Hạ Viện tiểu bang, trong 10 năm qua vẫn có khu vực Little Saigon gồm Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, và một phần Huntington Beach.

Nhưng vì Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach không muốn bị cắt làm hai như trước nữa mà muốn toàn thành phố được nằm trong một địa hạt với Costa Mesa, Newport Beach, và Laguna Niguel, nên CCRC phải có thêm cư dân cho Địa Hạt 72 để có đủ số.

Số cư dân này được bổ sung từ khu vực phía Đông Garden Grove và thành phố Stanton.

Nguyên nhân của việc này là vì dân số California là 40 triệu người và Hạ Viện có 80 dân biểu nên mỗi dân biểu đại diện 500,000 người.

Sự việc tưởng đơn giản nhưng lại dẫn đến những phức tạp khác.

Ông Bình tiếp: “Theo truyền thống, cử tri Huntington Beach vốn theo đảng Cộng Hòa trong khi cử tri phía Đông Garden Grove và Stanton vẫn theo đảng Dân Chủ. Như vậy, bà Janet Nguyễn, một người của Cộng Hòa, có thể bị mất rất nhiều phiếu.”

Điều này cũng có nghĩa là Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove, một người theo đảng Dân Chủ, sẽ có nhiều cơ hội đắc cử hơn, nếu bà ra tranh cử, vẫn theo ông Bình.

Về phần dân biểu liên bang, bản đồ dự thảo tái phân chia địa hạt Hạ Viện cũng đem lại một số thay đổi, nhất là Địa Hạt 47, hiện do Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ) nắm giữ.

Khu Long Beach bị tách khỏi Địa Hạt 47. (Hình: Nguyễn Kim Bình cung cấp)

Các thành viên CCRC nhận thấy rằng trong 10 năm qua, việc phân chia cư dân trong Địa Hạt 47 có nhiều điều trúc trắc.

“Vì một phần ba cư dân thuộc Orange County và hai phần ba thuộc Long Beach và tất cả có những nhu cầu khác nhau,” ông Bình nhận xét. “Chính vì vậy mà CCRC vẽ bản đồ mới.”

“Một phần của Địa Hạt 47 sẽ được sát nhập với Long Beach và phần còn lại, trong đó có Little Saigon, sẽ sát nhập vào Địa Hạt 39 gồm Buena Park , La Brea và Fullerton, hiện do Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) nắm giữ,” ông nói.

Ông Bình thêm: “Dù sao thì ông Lowenthal vẫn để ý quan tâm đến cộng đồng chúng ta và tình hình nhân quyền trong nước nên sự tách rời này là một điều đáng tiếc.”

Theo ông Bình, phần đông cư dân Buena Park và Fullerton là người gốc Nam Hàn.

Ông phân tích: “Người gốc Việt và người gốc Nam Hàn tuy là dân Châu Á, nhưng có nhiều điều khác nhau nên đây cũng chưa phải là một điều công bằng, nhưng người mình chưa ai chịu lên tiếng phản đối hoặc có một đề nghị thật là thỏa đáng nên có lẽ mình phải chịu như vậy thôi.”

Về phần thượng nghị sĩ tiểu bang và liên bang, vì người gốc Việt hiện không có ai là đại diện nên hiện giờ chưa là vấn đề đáng bàn cãi, theo ông Nguyễn Kim Bình.

CCRC là một ủy ban độc lập, bao gồm 14 thành viên thuộc nhiều sắc dân ở nhiều nơi khác nhau, năm người theo Dân Chủ, năm theo Cộng Hòa, và bốn người không tuyên bố đảng phái. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT