Friday, March 29, 2024

Đêm Pháp Nhạc Âm ‘Hoa Khai Kiến Phật’ hát về lời Phật dạy

 

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Trong chương trình pháp nhạc âm, chúng tôi sử dụng tai nghe, mắt thấy để quý vị được thưởng thức những giá trị tinh thần mà Đức Phật đã truyền lại cho cuộc đời này. Đề tài hôm nay là ‘Hoa Khai Kiến Phật,’ nằm trong câu ‘Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh’ (Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh), nói đến giáo lý Tịnh Độ Tông trong Phật Giáo, và ý nghĩa này dàn trải trong tất cả 15 nhạc phẩm được trình bày.”

Đó là lời khai mạc của Thượng Tọa Thích Huyền Châu trong đêm Pháp Nhạc Âm “Hoa khai Kiến Phật” do Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc Santa Ana tổ chức hôm chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Hai (tức mùng 3 Tết Mậu Tuất) tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley đã thành công mỹ mãn, để lại trong lòng người nghe nhiều cảm xúc sâu lắng.

Trước giờ khai mạc, dòng người đến ngày càng đông như trẩy hội, tụ tập trước hai quầy trưng bày tuyển tập nhạc “Pháp Nhạc Âm”, CD Hoa Khai Kiến Phật, và trước gian hàng thư pháp với nét chữ bay lượn như cánh bướm vờn hoa, khi thì như giao long xuất thủy, trong tiếng ca ngợi của người xem.

Chương trình trình bày 3 loại hình kết hợp với nhau, đó là lắng nghe diễn thuyết về một ý nghĩa ngắn trong một bài kinh, xem một bức tranh điêu khắc gỗ thô sơ bằng những nhát đục, và một bài hát cùng chủ đề, để nói lên giáo nghĩa của Đức Thế Tôn.

Có thể nói từng bản kinh được gói gọn lại thành một bức tranh khắc gỗ, và lời bài nhạc để xóa đi những ưu phiền, những khổ đau trong cuộc sống hàng ngày, sẽ giúp đem lại nhiều hạnh phúc an vui.

Trên sân khấu trưng bày những bức tranh khắc gỗ cùng chủ đề với bài nhạc: “Vũ Khúc Vô Thường”, “Nam Mô A Di Đà”, “Tâm Phật”, “Hoa Khai Kiến Phật”, “Phật A Di Đà Tiếp Dẫn”.

Thượng tọa Thích Huyền Châu, giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc giải thích ý nghĩa về Pháp Nhạc Âm như sau: Pháp: giáo pháp của Đức Phật; Nhạc: âm nhạc để đưa giáo pháp của Đức Phật vào lòng mọi người; Âm: pháp âm vang vọng khắp mọi nơi lời dạy của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni.

Bức tranh thứ nhất diễn tả cảnh chợ búa mua bán tảo tần, có đủ mọi tầng lớp, được Thượng tọa Huyền Châu giải thích để mọi người nhìn thấy cảnh vô thường biến hóa như thế nào.

“Nếu chịu khó tu tập, từ cảnh giới phàm phu có thể tiến lên bậc thánh nhưng nếu không chịu tu tập, tu sửa bản thân mình, thì từ cảnh giới thánh thiện, từ đời sống đầy đủ sẽ trở nên suy tàn bại hoại. Người nào quán được sự vô thường sẽ không sợ hãi sự mất mát,” Thượng tọa Huyền Châu kết luận.

Tiếng hát ca sĩ Ngọc Hạ trong nhạc phẩm “Vũ Khúc Vô Thường” với những lời hát như vũ khúc khi tỏa sáng như trăng rằm, khi chìm đắm như không có lối thoát để diễn tả cõi đời mộng mị.

Nguyên Khang trình bày nhạc phẩm “Nam Mô A Di Đà”

Từ phải: Thượng Tọa Huyền Châu, Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Tyler Diệp, và Nghị Viên Kimberly Hồ trong đêm Pháp Nhạc Âm “Hoa Khai Kiến Phật.” (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Có nhiều trí tuệ để quán chiếu vô thường, chư Tổ đưa ra hồng danh Đức Phật A Di Đà. Hãy nhiếp tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, cứ thế niệm niệm liên tục, hồng danh của ngài sẽ lắng dịu những vận động trong tâm. Khi tâm an lành, trí sẽ hiện hữu, cuộc sống sẽ yên vui hơn.

Đêm diễn tiếp tục với những ca khúc: Tiền Thân Phật Di Đà, Thần Chú Vãng Sanh, Hoa Khai Kiến Phật, Thuyền Từ Bát Nhã, Soi Bóng Tự tâm, Oai Thần Đại Thế Chí, Tự Tánh Di Đà, Tán Lễ Tây Phương, Nguyện Sanh Tây Phương, Phát Nguyện Hồi Hướng, do các ca sĩ Thiên Tôn, Diễm Liên, Quỳnh Vy, Gia Huy trình bày đã đưa cả thính phòng chìm ngập trong giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn.

Mỗi nhạc phẩm là một lời dạy của Đức Phật để lại, pháp âm này sẽ luôn mãi vang vọng trong tâm thức người con Phật để theo đó mà hành trì tu tập.

Đặc biệt chương trình còn có các diễn giả đến từ nhiều lãnh vực như chánh án Nguyễn Trọng Nho, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các nghị viên Kimberly Hồ, Tyler Diệp Miên Trường, Bác Sĩ Hoàng Lan, nhà văn Chu Tất Tiến, doanh gia Phạm Hữu Mỹ, với những phát biểu mang ý nghĩa tán thán giáo pháp của Đức Phật và công đức trong việc làm đầy ý nghĩa này của Thượng tọa Huyền Châu, mang pháp nhạc âm an lành đến với con người.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 20 tháng 2 năm 2018

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT