Thursday, March 28, 2024

Đồng hương Hành Thiện tổ chức lễ Thánh Đản làng Hành Thiện

 

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hơn 100 đồng hương làng Hành Thiện, Nam Định từ nhiều nơi đã về tham dự lễ Thánh Đản làng Hành Thiện tại phòng hội của thành phố Westminster vào sáng Chủ Nhật 29 Tháng Mười.

Nơi cử hành lễ là một phần ba của hội trưởng được ban tổ chức thuộc Hội Đồng Hương Hành Thiện thiết kế thật long trọng với nhiều cờ phướn, võng lọng. Ngay chính giữa phòng hội là một ngai thờ lớn trên đó là hình ảnh Không Lộ Thiền Sư, vị Quốc Sư thời Lý, cũng là một ân sư của người dân Hành Thiện qua nhiều đời nên dân Hành Thiện đã tôn là bực Thánh Nhân.

Phát biểu trong dịp này, bà Vương Đỗ Mai Phương, hội trưởng hội Đồng Hương Hành Thiện đã ngỏ lời chào mừng thân thiết đến mọi bà con có mặt. Bà nói: “Hôm nay chúng tôi được biết có các quý đồng hương Hành Thiện rất xa xôi từ Úc châu và Canada đến họp mặt để cùng làm nghi lễ Thánh Đản, là một trong các mỹ tục của làng Hành Thiện, đượm mầu sắc cổ kính và thiêng liêng, giữ vững niềm tự hào truyền thống cho con dân Hành Thiện và còn mang ý nghĩa cao quý của các giá trị văn hóa Việt Nam ngàn đời.”

Trong dịp này, bà hội trưởng đã trình bầy một số các hoạt động của hội trong thời gian vừa qua như tổ chức hàng năm các ngày Đại Lễ Thánh Đản, các cuộc họp mặt Tân Xuân, mở rộng đoàn kết tương thân tương ái không chỉ trong hội mà với các hội đoàn bạn khác, ấn hành được một đặc san Xuân Hành Thiện làm mối dây liên lạc thắt chặt thêm tình đồng hương sẵn có. Và nhất là ban điều hành của hội vẫn kiên trì cố gắng thuyết phục và khuyến khích giới trẻ tham gia công việc hội.

Cũng trong dịp này bà hội trưởng rất hoan hỉ chuyển đến mọi bà con Hành Thiện và thân hữu lời mời tham dự tiệc tất niên của Hành Thiện năm nay, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 4 Tháng Hai, 2018 vào lúc 1 giờ trưa tại nhà hàng Grand Garden số 8854 Bolsa Ave, trong thành phố Westminster.

Bà Vương Đỗ Mai Phương, hội trưởng Hội Đồng Hương Hành Thiện. (Hình: Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Theo lời giới thiệu của đại diện ban tổ chức, ông Đặng Mạnh Hùng, cựu hội trưởng đã mời một đồng hương Hành Thiện lên đọc tiểu sử của vị Thánh làng Hành Thiện.

Với phong cách nghiêm chỉnh, ông Đặng Vũ Chương đã đọc tiểu sử vị Thánh của làng Hành Thiện, là Thiền Sư Không Lộ. Thiền Sư Không Lộ theo sử sách ghi lại cũng là Quốc Sư thời nhà Lý và trong chốn nhân gian, Thiền Sư cũng được tôn làm Tổ Sư của nghề đúc đồng. Với người dân Hành Thiện thì Thiền Sư Không Lộ đã là một vị Thánh Bổn Mạng vì sinh thời ngài đã giúp chữa bệnh từ vua tới dân, giúp dân canh cải cuộc sống, khắc phục thiên nhiên. Ngài cũng là vị tăng lập nên ngôi chùa nổi tiếng, gọi là Chùa Keo, được xem như một kỳ quan ở Việt Nam.

Tiếp sau đó là phần tế lễ. Phụ trách phần này là một ban Tế Nữ Quan với một chánh tế, hai phó tế và 8 tế viên.

Hai cố vấn của ban Tế Nữ Quan là cụ bà Nguyễn Thế Trừng và cụ bà Nguyễn Mạnh Nhâm cho biết: “Các con cháu của Ngài tuy tha phương nhưng vẫn nhớ đến công đức của Ngài. Chúng tôi rất kiêu hãnh là đã 19 năm nay, cứ vào Tháng Chín Âm Lịch là chúng tôi lại tổ chức được Lễ Thánh Đản Ngài. Năm nay ban tế của chúng tôi gồm có tất cả là 12 chị em thuộc hội Hành Thiện và đều là dân Hành Thiện.”

Phần tế lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, kính cẩn không chỉ với Ban Tế Nữ Quan mà của tất cả mọi ngươi tham dự. Ngoài tiếng xướng lễ với tiếng nhạc lễ, trong phòng hội không có một tiếng động. Hình như ai nấy đều tưởng nhớ đến một vị thiền sư đã có công với đất nước và dân tộc, giúp nhà Lý trị quốc an dân, chấn hưng Phật giáo như một quốc giáo đem lại thịnh trị cho đất nước trong nhiều năm. Công lao ấy của Thiền Sư Không Lộ được các thế hệ sau khắc ghi trên những con đường trong các thành phố lớn suốt từ Bắc vào Nam.

Hành Thiện là một làng ven sông Hồng, nơi ngã ba với sông Ninh Cơ là một làng cổ với nhiều di tích lịch sử trong đó có Chùa Keo là một kiến trúc độc đáo do Thiền Sư Không Lộ xây dựng. Điểm đặc biệt của làng Hành Thiện được dân gian ca ngợi là “đất văn học” vì, vào những năm trước chiến tranh, trai trong làng phần lớn đều có bằng Cao Đẳng Tiểu Học (Diplom), một văn bằng có nhiều cơ hội làm công chức, cuộc sống no đủ. Làng Hành Thiện cũng là một làng không có gia đình nào là không có người đỗ tú tài. Nhiều nhân tài văn học, chính trị nổi tiếng đã xuất thân từ Hành Thiện.

Quý độc giả muốn liên lạc với Hội Đồng Hương Hành Thiện có thể gọi (714) 891-0715, (714) 590- 8607, (949) 547-0470. (Uyên Nguyễn/Người Việt)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT