Friday, March 29, 2024

Đồng hương Tây Ninh mừng Xuân và phát giải khuyến học

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Hương Tây Ninh sẽ tổ chức tiệc Tân Niên để mừng Xuân Đinh Dậu, và phát giải khuyến học dành cho học sinh sinh viên các cấp từ tiểu học đến đại học, đồng thời phát hành đặc san Xuân, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Ông Hoa Thế Nhân, hội trưởng, cho biết: “Chương trình mừng Xuân năm nay có múa lân, trình diễn sớ Táo Quân, hội cũng không quên chúc thọ các cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên, lì xì chúc may mắn cho con em trong hội, và có một số tiết mục ca nhạc và cổ nhạc cây nhà lá vườn do các cựu học sinh vùng Tây Ninh trước năm 1975 phụ trách.”

“Để buổi tiệc Tân Niên thêm phần ý nghĩa, chúng tôi sẽ tổ chức phát giải khuyến học để cổ võ tinh thần thi đua học tập trong giới trẻ đồng hương, với giải dành cho các cháu học đại học là $400, giải dành cho các cháu trung học là $300, và giải dành cho các cháu tiểu học là $150,” ông nói.

“Quý đồng hương hoặc thân hữu có con em muốn tham dự tranh giải xin cung cấp cho ban tổ chức: Bảng điểm do trường học cung cấp trong nửa học kỳ 2016 (từ tháng khai trường 2016 đến Tháng Mười Hai, 2016); các sinh hoạt ngoại khóa có chứng nhận do trường hoặc các hội đoàn thiện nguyện cung cấp; một bài viết bằng tiếng Việt ngắn gọn khoảng một trang giấy (ít nhất 100 chữ cho trung học và đại học, 50 chữ cho tiểu học) nói về ước vọng cá nhân trong tương lai. Tất cả gửi về địa chỉ 722 S. Susan St., Santa Ana, CA 92704, điện thoại (714) 323-2188, email: [email protected],” ông nói thêm.

Cũng trong buổi họp mặt này, hội sẽ phát hành đặc san Xuân, mà theo ông “Đây là truyền thống từ ngày thành lập hội đến nay, mỗi năm phát hành một số, đến nay đã có 20 số đến tay đồng hương và thân hữu. Đặc san ngoài bài sớ Táo Quân nói về chuyện thế giới, chuyện cộng đồng, chuyện Việt Nam, chuyện nước Mỹ… thì có nhiều bài viết về kỷ niệm thời chinh chiến ở Tây Ninh, về những mối tình thời học trò của học sinh Tây Ninh, về những kỷ niệm ở vùng đất Tây Ninh.”

“Đặc biệt, đặc san có nhiều bài viết về các địa danh đặc biệt ở Tây Ninh như Mít Một, Gò Dầu, Trảng Bàng… Vì sao có những tên gọi như thế, lịch sử nơi đó ra sao… những cái đó sẽ giúp ích kiến thức địa lý và lịch sử cho người trẻ bên này,” ông giới thiệu.

“Người dân Tây Ninh hay kiều dân từng có một thời ở Tây Ninh đều rất nhớ món bánh canh ở Trảng Bàng, nhớ bánh tráng phơi sương và trái mít ở Mít Một, nhớ món ốc núi và thằn lằn ở núi Bà Ðen… Đặc biệt vùng này có loại mãng cầu dai nổi tiếng, chứ những vùng khác mãng cầu thường bở, ăn không dai và ngon như vùng này. Tây Ninh xứ miền Đông nên nghèo lắm, bởi vì không có phù sa, không cá tôm đầy dẫy như miền Tây, nên có được món ngon là quý rồi,” ông kể.

“Nổi tiếng ở Tây Ninh là núi Bà Đen. Núi cách thị xã khoảng 7-8 cây số, có độ cao nhất trong các núi ở miền Nam. Núi Bà Ðen cũng là điểm kết thúc của dải Trường Sơn, xương sống của dải đất Việt Nam hình chữ S. Tây Ninh cũng là vùng đất thánh của đạo Cao Ðài có Thánh Thất Cao Ðài tại Long Hoa, một kỳ quan kiến trúc trên đất miền Nam,” ông kể thêm.

Ông hội trưởng tâm sự: “Tôi mong muốn đồng hương Tây Ninh cũng như thân hữu có dịp đến Tây Ninh, hoặc có dịp làm việc ở Tây Ninh, kể cả thân hữu chưa từng đến Tây Ninh nhưng xem nơi này là một miền của quê hương… thì đến tham dự buổi họp mặt Tân Niên với hội cho vui, để cùng nhau tâm tình trong những ngày đầu Xuân, hỏi thăm sức khỏe nhau, nhớ lại kỷ niệm thời binh lửa, thắt chặt tình thân hữu đồng hương trên miền đất tị nạn.”

“Bây giờ tôi chỉ mong hằng năm có dịp gặp nhau, bởi vì như tôi và nhiều vị đều trên 70 tuổi cả rồi, không biết thời gian còn được gặp gỡ đồng hương, thân hữu còn được bao lâu. Thôi thì, sức khỏe còn tới đâu thì cố gắng gặp để chúc thọ cho nhau. Mong được sự tham dự của đồng hương và thân hữu khắp nơi, đặc biệt là đồng hương quanh vùng Little Saigon,” ông nói.

Mọi chi tiết liên lạc ông Hoa Thế Nhân (714) 323-2188, ông Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, bà Lê Kim Thao (310) 371-9619. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT