Thursday, March 28, 2024

Đồng hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế chuẩn bị hội ngộ Tân Niên Mậu Tuất 2018

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế sẽ có một buổi hội ngộ Tân Niên vào ngày Chủ Nhật, 4 Tháng Ba, 2018 nhằm ngày 17 Tháng Giêng năm Mậu Tuất tại nhà hàng Diamond trên đường Chapman thành phố Garden Grove.

Hội trưởng Trần Đình Duất, trong thư mời bày tỏ tâm tình: “Đã hơn 40 năm tha hương kể từ 1975, biến nạn Tháng Tư đã đẩy chúng ta đứt ruột lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rún, lưu lạc khắp bốn phương trời. Nay chúng ta và các thế hệ tiếp nối đã tương đối thành công trên mọi lãnh vực. Hàng năm chúng ta có những buổi hội ngộ vào đầu Xuân để cùng nhau tâm sự hàn huyên nhớ về quê hương, nhắc lại chuyện xưa để cùng nhau thắt chặt tình cố hương khi lưu lạc khắp bốn phương trời.”

Cho biết về chương trình sinh hoạt hội ngộ năm nay, ông hội trưởng vui vẻ loan báo: “Cũng như mọi năm buổi hội ngộ tân niên sẽ có phần chào cờ Mỹ-Việt, lá cờ Việt Nam Màu Vàng Ba Sọc Đỏ luôn nằm trong tim óc của người Việt Quốc Gia. Tiếp theo là phần dâng hương tưởng nhớ đến Tổ Tiên, đến những anh hùng Vị Quốc Vong Thân, những nạn nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân, những oan hồn trốn chạy Cộng Sản sau năm 1975. Phần nghi thức, sẽ có phần chúc Tết của hội trưởng và trưởng ban cố vấn của hội, ông Hoàng Trọng Lộ, cựu quận trưởng quận Hương Trà. Trong dịp này Ban Chấp Hành của hội cũng sẽ báo cáo tình hình sinh hoạt và chi thu của hội trong năm qua. Sau đó là tiệc vui mừng Xuân với phần phụ diễn văn nghệ Xuân của các tiếng hát Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế. Năm nay, sổ số lấy hên đầu năm sẽ được trao giải đến từng bàn nghĩa là mỗi bàn sẽ có một người trúng.”

Qua cuộc điện đàm với báo Người Việt, ông Hội Trưởng Trần Đình Duất cho biết Hội Đồng Hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế được thành lập đã 6 năm và có 6 lần hội ngộ tân niên. Ngoài ra trong năm còn có buổi hội ngộ Hè để tạo cơ hội cho con em trong hội biết nhau và biết đến tình đồng hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế.

Bài hát “Ly rượu mừng” qua iếng hát của các đồng hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế. (Hình: Ban tổ chức)

Quận Vinh Lộc là một đơn vị hành chánh được thành lập vào thời Ðệ I Cộng Hòa và tồn tại cho đến năm 1975 khi Cộng Sản cưỡng chiếm được miền Nam. Quận Vinh Lộc đã bị xóa tên, một phần được sáp nhập vào huyện Phú Vang, một phần vào huyện Phú Lộc trong sự phân chia hành chánh của nhà nước Cộng Sản. Ông Hội Trưởng Trần Duất bùi ngùi nói: “Chính điều này đã làm cho những người sinh trưởng ở Vinh Lộc hay công tác tại Vinh Lộc càng thêm tha thiết đến nhau. Từ khi hội được thành lập đến nay đã tụ hội được hơn 200 đồng hương Vinh Lộc và thường có mặt đông đủ trong các buổi hội ngộ Tân Niên.”

Ông hội trưởng cũng cho biết cho đến Mùng 6 Tết, vé đã bán đến bàn thứ 21, tức là hơn 210 người sẽ tham dự. Ai nấy đều có một tinh thần khăng khít với nhau khi gặp gỡ bởi tôn chỉ của hội là tương trợ giúp đỡ nhau trong các việc quan hôn tang tế nên mọi người trong hội đều thấy mình như trong một gia đình. Đặc biệt là mỗi khi hội tiếp nhận được thêm một hội viên mới, khi hội loan báo là lại có ngay một buổi gặp gỡ nhau tại nhà ông hội trưởng,” ông Duất cho biết thêm.

Nhân câu chuyện nhắc đến năm nay cộng đồng người Việt ở Little Saigon sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm 50 năm biến cố thảm sát Mậu Thân Huế, ông Trần Đình Duật cho biết: “Khi ấy tôi đang làm việc tại giới tuyến, phụ trách hàng rào điện tử Mc Namara, không được chứng kiến cảnh thảm sát người dân Huế dịp Mậu Thân, nhưng sau đó về thăm Vinh Lộc được nghe kể và chứng kiến những mồ chôn tập thể mới thấy được sự tàn ác dã man của quân Cộng Sản. Điều này báo chí trong và ngoài nước đã tường thuật đầy đủ, rõ rệt. Riêng quận Vinh Lộc chúng tôi thì có một thôn trưởng bị chôn sống mặc dù ông ta có một người em ruột tập kết ra Bắc.”

Có lẽ không một người dân Huế nào, mỗi khi Xuân về Tết đến lại không tưởng nhớ đến đồng bào mình đã chịu thảm nạn trong Tết Mậu Thân 1968 ở Huế do Cộng Sản gây ra nên hội ngộ đón một mùa Xuân mới Hội Đồng Hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế năm nào cũng nhắc tới trong phần lễ nghi mở đầu buổi họp mặt tân niên.

Quí độc giả cần liên lạc với hội Đồng Hương Vinh Lộc-Thừa Thiên Huế xin gọi (714) 823-0765, (714) 638-9777 hay vào website: donghuongvinhloc.org hoặc email: daviddinhtrân [email protected] (Nguyên Huy)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT