Thursday, March 28, 2024

‘Drawing Out Stigma:’ Xóa bớt kỳ thị về bệnh tâm thần

SANTA ANA, California (NV) – Lúc 1 giờ Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, Mecca, một cơ quan cộng đồng đa chủng tộc cùng Southland Integrated Services đồng tổ chức buổi văn nghệ dân tộc và triển lãm tranh chủ đề “Drawing Out Stigma” tại viện bảo tàng Bowers, Santa Ana, để cổ võ việc giảm thiểu kỳ thị về bệnh tâm thần.

Có đến 500 người tham dự từ các cộng đồng Việt Nam, Nam Hàn, Iran, Ả Rập, Latino.

Buổi văn nghệ và triển lãm “Drawing Out Stigma” nhằm mục đích trình diễn văn nghệ dân tộc và trưng bày những tác phẩm hội họa do nhiều người cộng tác đề cao sự biểu cảm nghệ thuật từ những nhóm văn nghệ nhóm vẽ từ những nền văn hóa khác nhau trong lãnh vực sức khỏe tâm thần.

Southland Integrated Services, Inc. có tên cũ là Cộng Đồng Việt Nam tại Orange County. Sứ mệnh của cơ quan này là cải thiện sự an vui của các cộng đồng khác nhau thuộc Orange County bằng cách tiếp cận, giáo dục, và cung cấp dịch vụ sức khỏe.

Bà Tricia Nguyễn, tổng giám đốc điều hành, nói: “Buổi triển lãm tràn đầy cảm xúc, có nhiều người ủng hộ làm chúng tôi hy vọng được góp một phần nhỏ trong việc giảm bớt sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần qua những sáng tác nghệ thuật trong cộng đồng người Việt. Chúng tôi hy vọng một ngày gần đây người ta có thể nói thành thật rằng họ có vấn đề về tâm thần, cũng như người khác bị cao áp huyết hay tiểu đường mà không sợ bị phê phán, kỳ thị là ‘bị điên.’”

Kế hoạch dài hạn “Stigma Reduction Through the Arts” (giảm thiểu kỳ thị qua nghệ thuật) của Mecca được dựa trên cơ sở xóa bớt sự chênh lệch về cách cư xử và sức khỏe tâm thần qua nghệ thuật bằng cách xóa bớt dần những kỳ thị thường được liên tưởng với bệnh tâm thần. (ĐG)

Phe cấp tiến thắng tổng thống Nam Hàn, bang giao với Mỹ có thể trở ngại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT