Thursday, March 28, 2024

Dự Luật SB 895 được Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện California thông qua

GARDEN GROVE, California (NV) – Chiều Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, Dự Luật SB 895 do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn làm tác giả đã được các thành viên của Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đồng chuẩn thuận thông qua. Bước tiếp theo là Dự Luật SB 895 sẽ được chuyển sang Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện để duyệt xét.

Thông cáo báo chí văn phòng vị dân cử gốc Việt gởi đến nhật báo Người Việt cho biết, trước khi bỏ phiếu, bảy thành viên của Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đã trực tiếp nghe Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình bày nêu rõ những giá trị giáo dục của dự luật và tầm quan trọng lịch sử bao gồm những câu truyện truyền khẩu từ những nhân chứng của các chiến sĩ VNCH và những Bộ Nhân và Thuyền Nhân Việt Nam.

Để chứng minh sự tha thiết quan tâm của cộng đồng đối với dự luật này, bà Janet Nguyễn đã đệ trình 14,500 chữ ký trong Bản Kiến Nghị ủng hộ đã được thu thập qua trang mạng và trực tiếp ký tên.

Tham gia cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là Dân Biểu Tiểu Bang Sharon Quirk-Silva và Dân Biểu Tiểu Bang Ash Kalra, là hai vị dân cử đã làm nhân chứng ủng hộ Dự Luật SB 895.

Vì cảm động trước những lời chứng ủng hộ, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện, Dân Biểu Patrick O’Donnell đã yêu cầu làm đồng tác giả cho Dự Luật SB 895.

Khi Dự Luật SB 895 được chuyển sang Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện, bà Janet Nguyễn sẽ tiếp xúc với các đồng viện trong Hội Đồng Chuẩn Chi để yêu cầu sự ủng hộ cho dự luật này.

Bà cũng sẽ tiếp tục gặp gỡ, yêu cầu những nhà lãnh đạo cộng đồng, quý thầy cô, những chuyên gia giáo dục, và những người ủng hộ giáo dục cùng tham gia với bà trong việc lên tiếng trình bày tầm quan trọng của Dự Luật SB 895 trong chương trình giáo dục của tiểu bang California.

“Sau khi Dự Luật SB 895 được tiến thêm một bước để trở thành đạo luật, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tranh đấu. Những kinh nghiệm và thành quả của cộng đồng chúng ta, người tị nạn Việt Nam và chiến sĩ VNCH xứng đáng được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử của tiểu bang và chúng ta cần phải chứng minh cho Quốc Hội tiểu bang California hiểu rõ rằng chúng ta sẽ tranh đấu cho đến khi Dự Luật SB 895 được thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu.

Bà tha thiết yêu cầu những cư dân chưa ký bản kiến nghị, xin vào trang mạng để ký ủng hộ tại http://baovecongdong.com. Chữ ký được thu thập sẽ được đệ trình đến Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện kế tiếp.

Được đệ trình hồi Tháng Giêng, nếu thành luật, SB 895 sẽ đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (SBE) chấp thuận một mô hình chương trình giảng dạy, liên quan đến kinh nghiệm của người Việt tị nạn Cộng Sản, hành trình đi tìm tự do và Việt Nam thời hậu chiến trong các trường học từ lớp 1 đến lớp 12 ở tiểu bang California.

Theo thông cáo báo chí, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã phối hợp với Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara (Dân Chủ), chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, làm cho SB 895 vững mạnh hơn bằng cách bao gồm thêm kinh nghiệm của nạn nhân trong vụ Diệt Chủng Cambodia dưới thời Khmer Đỏ. (ĐG)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ cần làm gì khi biết các em bị sách nhiễu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT