Thursday, March 28, 2024

Florian Picasso: DJ gốc Việt nổi tiếng, cháu nuôi danh họa Picasso

Khoa Lại/Người Việt

GENEVE, Thụy Sĩ (NV) – DJ gốc Việt đầu tiên lọt vào danh sách Top 40 DJ thế giới năm 2016, Florian Picasso, chàng trai người Pháp gốc Việt sinh năm 1990, không ai khác chính là cháu cố nuôi của danh họa nổi tiếng Pablo Picasso.

Florian sinh ra tại Việt Nam và được bà Marina Picasso, cháu nội của thiên tài Pablo Picasso, nhận nuôi vào năm 1990 khi anh khoảng ba, bốn tháng tuổi, theo trang The Telegraph.

Anh sống và lớn lên tại căn biệt thự Picasso Mansion tại Pháp và dùng những tác phẩm vĩ đại của ông cố nuôi làm nguồn cảm hứng.

Dj Florian Picasso (trái) đưa DJ Steve Aoki (phải) đến thăm căn biệt thự Picasso Mansion. (Hình chụp từ màn hình Youtube kênh Steve Aoki)

Trong một cuộc phỏng vấn với DJ Steve Aoki trên kênh YouTube, Florian cho biết tại căn biệt thự này có một “không gian sáng tạo” mà danh họa Pablo Picasso thường lui tới để làm việc. Tuy nhiên, qua bao thế hệ, căn phòng này giờ được Florian “hóa thành” một phòng thu với các nhạc cụ và thiết bị thu âm tối tân.

Mặc dù có thể sống tại căn biệt thự lộng lẫy do ông cố để lại, nhưng anh cho biết, hiện anh đang sống tại Geneve, Thụy Sĩ.

Lớn lên trong một gia đình nghệ thuật và đam mê âm nhạc từ nhỏ, Florian quyết định tự mày mò về sản xuất nhạc điện tử (Electronic Dance Music) và “biến” niềm đam mê ấy thành sự nghiệp của mình. Kể từ năm 2011 đến nay, anh sản xuất trên 25 đĩa đơn và bản remix. Nhưng anh cũng không phủ nhận nguồn gốc Á Châu của mình khi sản xuất ba ca khúc “Saigon,” “Danang,” và “Hanoi” như một cách tưởng nhớ về quê hương.

Năm 2016, Florian được xếp hạng 38 trong số 100 danh sách DJ hàng đầu thế giới, do khán giả bình chọn trên trang DJ MAG, một trang thông tin chuyên về nhạc Dance.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, Florian dần tạo được thương hiệu cho mình khi anh được trình diễn cùng những DJ hàng đầu thế giới khác như Nicky Romeo, Steve Aoki, Swedish House Mafia, và Martin Garrix. Các ca khúc do anh sản xuất được phát hành bởi các label có tiếng trong giới nhạc Dance như Protocol, Dim Mak, Mix Mash, Toolroom và CR2; và trình diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn thế giới như Ultra Music Festival và Tomorrowland.

Dù bận rộn, nhưng chàng DJ nổi tiếng gốc Việt này vẫn dành cho nhật báo Người Việt một cuộc phỏng vấn nhằm chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và những dự định sắp tới của anh.

DJ Florian Picasso, cháu cố nuôi của danh họa Picasso (Hình: Wikipedia)

Người Việt (NV): Là cháu cố của danh họa Pablo Picasso, cơ duyên nào đưa anh đến sự nghiệp ca nhạc, nhất là dòng nhạc Electronic Dance Music?

Florian Picasso: Tất cả bắt đầu bằng sở thích khi tôi 13 tuổi. Tôi mua một vài “vinyls turntables” (một loại đĩa dùng để sản xuất nhạc) và bắt đầu “mix” nhạc cùng một vài người bạn tại trường. Sau một thời gian, tôi tự sáng tác nhạc và xây một phòng thu tại nhà khi 18 tuổi… và dần dần điều này trở thành một thứ lớn hơn sở thích.

NV: Nằm trong danh sách Top 40 DJ hàng đầu thế giới, anh sáng tác ba ca khúc về Việt Nam – “Saigon,” “Danang,” và “Hanoi”- Xin cho biết ý nghĩa của ba ca khúc này đối với anh ra sao?

Florian Picasso: Đây là ba thành phố tôi từng đến trình diễn tại Việt Nam và đây là một điều quan trọng với tôi vì tôi muốn đóng góp gì đó cho quê nhà. Tôi tự hào là một người Việt Nam. Tôi muốn xây dựng dòng nhạc Dance tại Việt Nam và mang hình ảnh quê hương, qua ba ca khúc tôi sản xuất, đến thế giới.

NV: Có phải anh tự học sản xuất nhạc? Anh có nghĩ rằng phong cách âm nhạc của mình, có phần nào đó, ảnh hưởng bởi ông cố nuôi của mình không?

Florian Picasso: Đa phần, tôi tự học sản xuất nhạc qua những video hướng dẫn và các trang diễn đàn trên Internet. Tôi cũng dành nhiều thời gian mày mò trong phòng thu. Ngoài ra, điều tôi học được từ ông cố của mình là không có giới hạn trong những tác phẩm nghệ thuật của ông và đó là điều tôi đang hướng đến trong phong cách âm nhạc của mình.

NV: Với thành công như ngày hôm nay, chắc hẳn anh từng trải qua nhiều thử thách trong giai đoạn đầu sự nghiệp, anh có thể chia sẻ một vài khó khăn anh từng gặp phải?

Florian Picasso: Một trong những khó khăn đó là cái tên “Picasso” là một “con dao hai lưỡi” vì khán giả mong chờ nhiều thứ từ bạn và bạn không muốn làm họ thất vọng.

NV: Hiện anh có trực thuộc với hãng thu âm nào không?

Florian Picasso: Tôi không trực thuộc một hãng thu âm nào, nhưng tôi làm việc cùng họ để phát hành các ca khúc. Hiện tại, tôi làm việc cùng các label chuyên về nhạc Dance như Spinnin hoặc Protocol.

NV: Ngoài âm nhạc, anh thường làm gì khi rảnh rỗi?

Florian Picasso: Tôi chơi rất nhiều môn thể thao, nhất là tập võ Brazilian Jiu Jitsu. Ngoài ra, tôi thích nấu ăn và khám phá những món ăn và văn hóa mới.

NV: Là một DJ chắc hẳn anh du lịch chu du thế giới. Thế đâu là nơi anh thích nhất?

Florian Picasso: Tôi thích đến Los Angeles. Trong năm tới, tôi sẽ đến đây vài tháng vì công việc. Ngoài ra, tôi cũng thích đến Nhật, Bali, và tất nhiên có cả Việt Nam!

NV: Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh khi lần đầu trình diễn tại hai sự kiện âm nhạc nổi tiếng thế giới, Ultra và Tomorrowland?

Florian Picasso: Tôi may mắn được trình diễn một số lần tại hai sự kiện trên. Tôi tham dự Ultra tại một số quốc gia vì sự kiện này ngày càng lớn mạnh tại nhiều nước, và tham dự Tomorrowland khi sự kiện này tổ chức tại Mỹ và Brazil. Cả hai đều là một trong những sự kiện tôi thích nhất vì khi không khí tại đây rất tuyệt vời.

NV: Anh nghĩ dòng nhạc Electronic Dance Music tại Việt Nam hiện nay ra sao?

Florian Picasso: Tôi nghĩ đây là một thị trường tiềm năng tại Việt Nam và tôi vô cùng biết ơn vì được trình diễn sự kiện lớn nhất trong sự nghiệp của mình tại một sự kiện cuối năm với trên 80,000 người tham gia. Tôi rất muốn giúp phát triển dòng nhạc này tại Việt Nam và tôi thường liên lạc với những người quảng cáo chương trình hàng đầu tại đây dường như mỗi ngày.

NV: Anh có thể cho một vài lời khuyên đến các bạn trẻ Việt Nam muốn trở thành một DJ sau này?

Florian Picasso: Đừng bao giờ từ bỏ, luôn theo đuổi điều bạn yêu thích và hãy luôn tự hào về nguồn gốc của mình.

Florian khuyên các bạn trẻ hãy luôn theo đuổi những gì họ thích. (Hình: Facebook)

NV: Với ngôn từ của mình, anh có thể giải thích EDM là gì cho những ai chưa biết đến dòng nhạc này?

Florian Picasso: EDM viết tắt cho Electronic Dance Music (nhạc điện tử) và là từ dùng để ám chỉ nhạc Dance. Nhưng một số người không thích dòng nhạc này và không thích “dính dáng” tới nó. Nhưng hiện nay, đây có thể là dòng nhạc đang được ưa chuộng nhất hiện nay trên khắp thế giới. Không những thế, một số nghệ sĩ tên tuổi trong dòng nhạc Pop và Hip Hop muốn làm việc cùng nhà sản xuất nhạc EDM để tạo những sản phẩm mới.

NV: Anh có muốn hợp tác với nghệ sĩ nào trong tương lai?

Florian Picasso: Tôi có cơ hội hợp tác cùng một số nghệ sĩ tôi yêu thích như Martin Garrix, Steve Aoki, và Nicky Romero (ca khúc sẽ được công bố vào Tháng Mười). Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng được hợp tác cùng Tiesto và một số ca sĩ nhạc Pop như The Weeknd.

NV: Cám ơn thời gian của anh và chúc anh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp.

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách phát âm dạng rút gọn – contractions”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT