Thursday, March 28, 2024

GSV Andrew Đỗ trở thành chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giám Sát Viên Andrew Đỗ vừa được các đồng nghiệp chọn để làm chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, ông Andrew Đỗ cho biết: “Đây là một ngày rất vui của tôi và gia đình.”

Đây là câu nói của ông tại cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát vào Thứ Ba ngày 9 Tháng Giêng.

Đi cùng với ông đến buổi họp hôm đó là vợ, Chánh Án Cheri Phạm, và con gái trưởng.

Ông Andrew Đỗ được chọn thành chủ tịch Hội Đồng Giám Sát và sẽ giúp Orange County đương đầu với những vấn đề như tình trạng người vô gia cư, những khó khăn trong các dịch vụ y tế và những vấn đề liên quan đến thuế từ Sacramento.

Hội Đồng Giám Sát cũng phải bảo đảm là chi phí 6 tỷ đô la dành cho các cơ quan công lực, dịch vụ y tế tâm thần, dịch vụ bảo vệ trẻ em và nhiều chương trình khác được sử dụng đúng.

Năm 2018 là năm mà nhiều giám sát viên ra ứng cử cho các chức khác hoặc tái đắc cử chức giám sát viên.

Ông Shawn Nelson đang ra ứng cử chức dân biểu và muốn thay thế ông Ed Royce; còn bà Michelle Steel thì muốn tái đắc cử chức giám sát viên; còn ông Todd Spitzer thì đang ứng cử chức Chánh Biện Lý Orange County.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Voice of OC, bà Steel cho biết bà đang có ý định muốn thay thế Dân Biểu Dana Rohrabacher khi ông rời ghế, tuy bà chưa biết lúc nào chuyện đó sẽ xảy ra và cho rằng đó là “ý Chúa.”

Về phần ông Andrew Đỗ, tuy thành chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, nhưng ông chưa cho biết mục tiêu chính trị năm 2018 của ông là gì.

Với tư cách là chủ tịch, ông Andrew Đỗ sẽ giám sát các cuộc họp của hội đồng, quyết định điều nào sẽ được thảo luận ở các buổi họp và làm phát ngôn viên cho Orange County.

Ông Andrew Đỗ thay thế bà Steel nhận chức vụ chủ tịch hội đồng.

Giám Sát Viên Shawn Nelson thì cho biết ông sẽ hết lòng hỗ trợ ông Andrew Đỗ.

Trong phát biểu nhận chức chủ tịch, ông Andrew Đỗ hồi tưởng những tháng ngày mà ông còn là một người tị nạn trẻ tuổi từ Việt Nam và cho rằng Hoa Kỳ là một đất nước đầy cơ hội.

Là một thiếu niên đến từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, ông Andrew Đỗ nói ông biết chính quyền “mỏng manh” đến mức nào và người dân có thể trở thành nạn nhân của một chính quyền xấu.

“Là một người đã thấy một chính quyền xấu có thể dẫn một đất nước, một xã hội đi đến đâu, nên tôi tin chính quyền như là một sinh vật sống cần phải được nuôi dưỡng,” ông cho biết. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(2/2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT