Friday, March 29, 2024

Hai thành phố ở Little Saigon phản đối dự luật ‘mở đường’ cho Cộng Sản

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau phản ứng của nhiều vị dân cử và cư dân Little Saigon đối với sự kiện Hạ Viện California thông Dự Luật AB 22, hủy bỏ điều khoản không cho thành viên đảng Cộng Sản lọt vào hàng ngũ công chức California, hôm 8 Tháng Năm, dân cử hai thành phố Westminster và Garden Grove cũng lên tiếng phản đối dự luật này.

Trong phiên họp Hội Đồng Thành Phố Westminster lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 10 Tháng Năm, Thị Trưởng Trí Tạ phối hợp khéo léo và nhịp nhàng cùng các nghị viên đưa ra một nghị quyết, nhằm lên tiếng yêu cầu Thượng Viện Tiểu Bang không chuẩn thuận AB 22.

“Để thực hiện điều này một cách cấp thời như vậy, tôi đệ trình ‘vấn đề cấp bách’ để hội đồng duyệt xét ngay lập tức,” ông Trí nói. “Tôi rất phẫn nộ khi biết tin Hạ Viện thông qua dự luật này nên phải phản ứng tức thì.”

Toàn thể Hội Đồng Thành Phố đồng lòng phê chuẩn nghị quyết với số phiếu 4-0.

Nghị Viên Kimberly Hồ phát biểu: “Việc này quá bất ngờ và hết sức bực mình đối với tôi. Tôi không thể tin được rằng ở ngay tại đất Mỹ mà lại có những người chấp nhận cho Cộng Sản len lỏi vào chính quyền tiểu bang.”

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp và Nghị Viên Sergio Contreras cũng đồng ý đây là sự việc cần phải ngăn chặn ngay.

Dự luật này, do Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Alameda) bảo trợ, được thông qua với tỉ lệ phiếu 41-30, đã được chuyển sang Thượng Viện California chờ thảo luận và biểu quyết.

Hội Đồng Thành Phố quyết định ngày hôm sau phải gởi kiến nghị phản đối Dự Luật AB 22 lên Thượng Viện Tiểu Bang để dập tắt dự luật này ngay.

Nhiều đồng hương quan tâm có mặt để động viên các giới chức Westminster(Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Đồng hương quan tâm có mặt để vận động các giới chức Westminster. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cũng trên tinh thần phản đối AB 22, hôm Thứ Ba, 9 Tháng Năm, Phó Thị Trưởng Phát Bùi cùng Nghị Viên Stephanie Klopfenstein đệ trình kiến nghị phản đối AB 22 ra Hội Đồng Thành Phố Garde Grove, và được chấp thuận với số phiếu 7-0.

Ông Phát cho hay Hội Đồng Thành Phố sẽ duyệt xét kiến nghị này trong hai tuần. Ông tin chắc kiến nghị này sẽ được thông qua trong phiên họp tới.

Ông không cho rằng đây là một sự chậm trễ vì từ hai đến ba tuần nữa, AB 22 mới được đưa đến một uỷ ban đặc biệt của Thượng Viện, để phê chuẩn.

“Nếu không qua được uỷ ban này, coi như AB 22 sẽ bị loại bỏ,” ông nói.

Vì ngoài cương vị của một phó thị trưởng, ông cũng là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nên ông phải lên “kế hoạch hành quân” kỹ lưỡng hơn.

Ông sẽ vận động cộng đồng gốc Việt khắp nơi, cũng như cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam, và những cộng đồng bạn như Pháp Luân Công, Cuba, ký thỉnh nguyện thư phản đối dự luật này.

“Song song, tôi còn phải vận động các dân cử Mỹ cũng như Việt và các thành phố thân với chúng tôi cùng lên tiếng,” ông dự tính.

Ông cũng nhắc nhở mọi người vào trang web www.TiengNoiCongDong.com để cùng đồng hương ký tên gởi thỉnh nguyện thư phản đối.

Nói chung, từ cư dân gốc Việt cho đến các giới chức chính quyền, hầu như ai ai cũng phản đối AB 22.

Giám đốc Cơ Quan Thống Kê Hoa Kỳ đột ngột từ chức

Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT