Wednesday, April 24, 2024

Hàng ngàn đồ dùng học tập đến với học sinh Orange County

Trà Nhiên/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tổ chức bất vụ lợi Advance OC mở hội chợ “Back to School Fest” đón chào học sinh sắp trở lại trường với những phần quà hấp dẫn cùng các trò chơi giải trí vào sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, tại khuôn viên của Salvation Army Church, Santa Ana.

Hội chợ “Back to School Fest” cung cấp dụng cụ học tập cho 2,000 học sinh tại bốn địa điểm ở Orange County. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đây là lần đầu tiên Advance OC tổ chức buổi hội chợ cung cấp dụng cụ học tập cho 2,000 học sinh với sự tham gia bảo trợ của nhiều tổ chức y tế, giáo dục, cộng đồng và văn phòng dân cử.

Tại hội chợ, học sinh từ 5 đến 18 tuổi được nhận cặp, tập, bút chì, bút màu và nhiều dụng cụ cần thiết cho mùa tựu trường sắp tới.

Bà Niosha Shakoori, đại diện Hội Đồng Quản Trị Advance OC, cho biết chương trình được lên kế hoạch trong vòng ba tháng.

“Chúng tôi mời các tổ chức và dân cử tham gia bảo trợ sự kiện cộng đồng hữu ích này để khích lệ các học sinh và gia đình của các em trước năm học mới, đặc biệt là sau thời kỳ dịch bệnh COVID-19 vừa qua,” bà Shakoori nói.

“Tôi biết ơn các thành viên tổ chức bảo trợ hôm nay vì họ dùng ngày nghỉ của mình đến đây giao lưu với gia đình và giúp phát quà cho mấy em,” bà tiếp.

Có mặt tại hội chợ, Thượng Nghĩ Sĩ Tom Umberg (Dân Chủ-Địa Hạt 34) cho biết: “Tôi vui khi thấy khi thấy các em nhỏ tung tăng với quà tặng học đường. Cũng lâu rồi chúng ta chưa có buổi nào như hôm nay.”

Tại đây, ông Umberg cũng trao bằng tưởng lục cho Advance OC và các đoàn thể tham gia hội chợ. “Tôi cảm ơn các tổ chức tham gia hôm nay, đặc biệt là Advance OC, đã mang đến một ngày ý nghĩa cho các em vì cộng đồng đã ‘đóng cửa’ quá lâu do đại dịch,” ông nói.

Cũng trong hội chợ này, văn phòng của ông là một trong những nhà bảo trợ, phân phát khẩu trang cho các em nhỏ và thông báo các chương trình giúp đỡ người dân trong lúc dịch bệnh.

Vị thượng nghĩ sĩ cũng nhắn nhủ người dân là dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp diễn. Ông khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và làm theo các biện pháp tránh dịch để bảo đảm sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Các em học sinh hí hứng tham gia các trò chơi ở hội chợ sau hơn một năm ở nhà “nghỉ dịch.” (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Nghị Viên Santa Ana Thái Việt Phan (Địa Hạt 1) cho biết cô vui mừng khi có các tổ chức đoàn kết giúp đỡ cộng đồng trong thời điểm khó khăn.

“Có nhiều gia đình ở Santa Ana không có đủ tiền mua cặp và sách vở cho con em nên sự kiện này rất quan trọng với cộng đồng. Với lại, các em cũng có dịp vui chơi sau thời gian ở nhà ‘nghỉ dịch,’” cô nói.

Nữ nghị viên cũng nói thêm là các em và gia đình có thể làm sạch răng, đo mắt hay đo huyết áp miễn phí tại hội chợ.

“Việc cung cấp các dịch vụ y tế cho cộng đồng là rất cần thiết vì một số phụ huynh không có bảo hiểm để đi bác sĩ hoặc có thì cũng trả tiền hơi đắt,” cô Thái cho biết.

Càng về trưa, càng có nhiều người tham dự làm tăng phần nhộn nhịp cho hội chợ

Một số gia đình đứng đợi trước chiếc “truck” Mobile Dental Clinic của tổ chức Families Together of Orange County, để điền đơn khám và làm sạch răng.

Từ trái, Nghị Viên Santa Ana Thái Việt Phan, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, bà Niosha Shakoori thuộc Advance OC, và một thiện nguyện viên. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ngoài nhận dụng cụ học tập, các em còn hào hứng với những trò giải trí đậm chất hội chợ Hè như ném vòng cổ chai, hay vẽ họa tiết lên tay hay mặt (face painting), hoặc được thưởng bong bóng hình các con thú hình thù mới lạ.

Gian lều của anh Tony Tài Nguyễn, luật sư tư vấn giáo dục đặc biệt, chính là chỗ “thầu” các trò vui giải trí thu hút một lượng lớn các “khách hàng nhí.”

“Khi nghe nói có sự kiện này, tôi rất muốn đóng góp nhưng các tổ chức bảo trợ khác đã phát quà rồi, nên tôi nghĩ ra cách khác vui hơn như ‘face painting,’ và tặng bong bóng vì dù sao đây cũng là buổi sinh hoạt cộng đồng đầu tiên cho các em sau đại dịch,” anh Tony nói.

Bác Sĩ Nikta Forghani của CHOC, cũng là cố vấn của Advance OC, cho hay: “Hội chợ này là dịp để bệnh viện Nhi Đồng Orange County, CHOC, cung cấp các thông tin hữu ích về sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là khám sức khỏe cho trẻ em và phụ huynh khi họ không có điều kiện gặp bác sĩ một năm rưỡi vừa qua.”

Cô Khanh Trần, cư dân Santa Ana, bày tỏ khi đứng cùng hai con: “Tôi vui lắm. Con tôi thích dụng cụ học tập và cứ luôn kêu tôi mua ở Walmart hay Target, nhưng ở đây họ có đủ hết.”

Một số gia đình ghi danh để làm sạch răng trên chiếc xe Mobile Dental Clinic. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Thêm vào đó, đại diện của đại học Santa Ana College, cũng cho biết trường có chương trình dạy học miễn phí tiếng Anh, thi quốc tịch, tốt nghiệp trung học,… cho cư dân California từ 18 tuổi trở lên.

Gần đó, cô Thảo Trần, ở Santa Ana, rạng rỡ dẫn cậu con trai 7 tuổi đến các gian lều giải trí.

“Tôi thích sự kiện này lắm vì cũng một năm mấy rồi mới có một chỗ cho con nít tới chơi mà còn nhận được quà để đi học nữa,” chị Thảo cười nói.

Cô Thảo cũng cho biết thêm là đang phân vân việc cho cậu bé trở lại trường vì tình hình COVID-19 đang dần nặng hơn.

Một gia đình gốc Việt chụp hình cùng Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Được biết, sứ mệnh của tổ chức Advance OC là đẩy mạnh công bằng và sáng kiến trong hoạt động từ thiện.

Tháng Bảy, 2020, tổ chức này được Hội Đồng Giám Sát Orange County ủy nhiệm để thiết lập Orange County Equility Map, một công cụ đánh giá sự bất bình đẳng và chênh lệch về phẩm chất cuộc sống trên toàn quận hạt dựa vào số liệu điều tra dân số.

Công cụ này giúp Advance OC khoanh vùng các khu “zip-code” hay cộng đồng cần được hỗ trợ các dịch vụ như giáo dục, giữ trẻ, cung cấp thực phẩm, hay mạng Internet.

Ngoài địa điểm này, hội chợ ở còn được tổ chức ở ba địa điểm khác cùng ngày và giờ, tại: công viên Stanton Central ở Stanton, nhà thờ St. Peter Lutheran ở Santa Ana, và công viên Brookhurst ở Anaheim.

Ước tính mỗi địa điểm sẽ cung cấp dụng cụ học tập cho khoảng 500 học sinh. [qd]


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT