Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Sau nhiều tháng, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster mới có một phiên họp không căng thẳng và kết thúc trước nửa đêm vào tối Thứ Tư, 23 Tháng Ba, với hai vấn đề đáng chú ý là quy định để nhân viên tiếp xúc với người khác và tổ chức họp HĐTP trong phòng họp như trước đại dịch.

Nội quy về cách tiếp xúc giữa nhân viên thành phố với người khác
Trong nhiều phiên họp trước, đây là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi giữa các dân cử. Lý do là từng có những tố cáo về chuyện các dân cử đưa các đối tác vào Tòa Thị Chính và làm gián đoán công việc của nhân viên thành phố.
Nội quy mới cho biết nhân viên thành phố không được thiên vị bất cứ ai, cũng như phải hoàn tất mọi công việc trong công bằng. Nhân viên còn phải tránh những trường hợp có thành kiến hay lợi lộc cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.
Theo quy định, từ “người khác” ở đây có nghĩa là các nhân viên khác, các dân cử, các trưởng phòng, cảnh sát viên và bất cứ đối tác hay hội đoàn nào không thuộc về thành phố.
Vì vậy, mục đích của quy định này là tạo ra một tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu cho nhân viên thành phố, cấm họ có những hành vi để có lợi có bản thân hay có thể ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của thành phố, cũng như có một hệ thống điều hành công bằng và giúp công chúng tin tưởng thành phố hơn.
Tại các phiên họp trước, HĐTP Westminster thường thảo luận căng thẳng về chuyện các dân cử có mặt trong Tòa Thị Chính gây trở ngại cho nhân viên thành phố. Điều đó được nhấn mạnh trong điều khoản G của nội quy.
“Nhân viên thành phố phải hoàn tất công việc được giao mà không phải chịu ảnh hưởng từ các dân cử hay những người được bổ nhiệm. Nhân viên có đủ khả năng để hoàn tất công việc dựa theo suy nghĩ của họ để có lợi cho thành phố,” nội quy viết.
Cũng theo nội quy, các dân cử nên tránh chỉ trích hoặc hướng dẫn nhân viên thành phố về công việc của họ, hoặc nói họ nên ưu tiên làm việc nào trước. Các dân cử cũng không được tham dự những phiên họp của nhân viên với những người ngoài thành phố, chỉ trừ khi họ được tổng quản trị mời dự phiên họp đó.

Nghị Viên Kimberly Hồ đề nghị thay đổi một số chỗ trong nội quy, và cho biết bà muốn làm mọi thứ “giấy trắng mực đen” rõ ràng.
“Chúng ta đang khó tìm được tổng quản trị mới vì gây áp lực cho người khác sẽ làm họ ghét công việc và gặp chuyện không hay. Tôi nghĩ không nên có ngoại lệ gì hết và đề nghị nên bỏ hết những trường hợp ngoại lệ liên quan đến tổng quản trị,” bà Kimberly nói.
Sau khi nghe các dân cử thảo luận về những thay đổi cho nội quy, Luật Sư Christian Bettanhausen cho biết nội quy còn có một điều khoản yêu cầu nhân viên phải báo cáo cho cấp trên khi thấy có dân cử tham dự các phiên họp của nhân viên, hay hướng dẫn họ làm việc, hoặc làm bất cứ chuyện gì vi phạm đến nội quy.
Nghị Viên Tài Đỗ cho hay ông rất hài lòng với nội quy này.
Nghị Viên Kimberly Hồ nhấn mạnh bà muốn bỏ hết những trường hợp ngoại lệ liên quan đến tổng quản trị là vì không muốn người đó bị áp lực và muốn bảo vệ nhân viên tốt hơn. Bà còn nói HĐTP vẫn còn có thể thay đổi nội quy nếu không vừa ý, và cho rằng nên thông qua sau khi sửa những chỗ mình mới nêu ra.
Phó Thị Trưởng Carlos Manzo cho rằng thành phố nên có nội quy như vậy từ lâu rồi, nhưng vẫn không quá trễ để làm chuyện đó.
“Đây là một nỗ lực để ‘dọn sạch’ thành phố, và chúng ta phải dọn ‘trong nhà mình’ trước. Tôi từng nghe nhiều người ví thành phố Westminster như miền viễn Tây loạn lạc, và đây là lúc để chúng ta chấn chỉnh, bảo đảm nhân viên làm việc không sợ hãi và không bị ảnh hưởng từ ai hết. Nhân viên làm việc tốt sẽ có lợi cho cộng đồng và HĐTP. Chúng ta phải bảo vệ nhau và sát cánh làm việc,” phó thị trưởng nói.
Nghị Viên Tài Đỗ tiếp lời: “Nội quy này là một thứ rất quan trọng, và đó là lý do tôi ra ứng cử nghị viên. Tôi từng nghĩ mọi thứ trong thành phố tệ, nhưng tôi không ngờ tệ đến vậy vì không có nội quy về đạo đức hay cách hành xử. Có thể thành phố từng có nội quy, nhưng không rõ ràng như vậy. Đây là một bảng nội quy tuyệt vời. Cám ơn quý vị.”
HĐTP bỏ phiếu để thông qua nội quy và sửa đổi những chỗ do Nghị Viên Kimberly Hồ nêu ra với kết quả 5-0.
Tổ chức họp HĐTP trong phòng họp như trước đại dịch
Một số cư dân đề nghị HĐTP chấm dứt họp trực tuyến vì tình hình đại dịch COVID-19 đã bớt nguy hiểm nhiều, và tiểu bang California đã bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà.
Về vấn đề tổ chức họp bình thường lại, bà Christine Cordon, quyền tổng quản trị Westminster, cho biết nhân viên thành phố đang sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị mở cửa phòng họp HĐTP lại.
Thành phố sẽ cho công chúng vào phòng họp HĐTP Westminster lại như trước đại dịch, nhưng vẫn giữ một số yếu tố của họp trực tuyến như cho phép công chúng phát biểu trực tuyến nếu không đến dự phiên họp được.
Một thay đổi cho các phiên họp sắp tới là những lá thư hay email trình bày ý kiến không được đọc như họp trực tuyến nữa. Những lá thư đó sẽ được phát cho từng dân cử trong phòng họp.

Sau các thảo luận đó, bà Christine cho hay HĐTP sẽ chính thức vào phòng họp ở khu Tòa Thị Chính lại vào phiên họp Thứ Tư, 13 Tháng Tư.
Phiên họp HĐTP Westminster hôm Thứ Tư, 23 Tháng Ba, kết thúc lúc 9 giờ 55 phút tối, và là phiên họp đầu tiên trong nhiều tháng kết thúc sớm như vậy, cũng như không có tranh cãi căng thẳng giữa các dân cử. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































