Thursday, April 18, 2024

Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago có thêm 3 cảnh sát viên

SANTA ANA, California (NV) -Tại buổi họp thường kỳ ngày 24 Tháng Tư, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (RSCCD) tuyên thệ cho ba cảnh sát viên làm việc cho học khu, thông cáo báo chí của học khu cho biết.

Ba người này, ông Monte Huotari, ông Frank Prado, và ông Ray Wert, đều là cựu cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD), được ông John Hanna, chủ tịch hội đồng, tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Ba nhân viên cảnh sát này sẽ chịu trách nhiệm giữ an toàn và an ninh cho sinh viên, nhân viên và khách đến thăm tại tất cả các địa điểm của RSCCD. Họ sẽ điều tra những sự việc mang tính chất tội phạm hay không mang tính chất tội phạm xảy ra ở khuôn viên trường và tại các trung tâm giáo dục trực thuộc hệ thống đại học. Áp dụng các tiêu chuẩn giữ trật tự phù hợp cộng đồng, họ sẽ ngăn chặn và phòng ngừa bất kỳ hành động phạm pháp nào xảy ra trong phạm vi một trường đại học cộng đồng.

Họ sẽ cùng các nhân viên an toàn và an ninh có súng và không có súng, bảo vệ các trường trong RSCCD cùng các sinh viên, ban giảng huấn, nhân viên cũng như khách đến thăm các trường.

Với 27 năm làm việc cho OCSD, ông Frank Prado có đầy kinh nghiệm trong nhiệm vụ thi hành công lực. Ông từng làm cai tù, tuần tra, điều tra buôn lậu ma tuý ở Bắc và Nam của Orange County, cũng như chống băng đảng và làm cảnh sát điều tra của biệt đội VICE chống tội phạm. Trong lúc làm việc cho VICE, ông điều tra và triệt tiêu nạn mãi dâm, cờ bạc, buôn bán ma tuý, và buôn lậu rượu bia. Mỗi loại công việc giúp cho ông có dịp chỉ huy các toán lớn nhỏ, cũng như huấn luyện cho cảnh sát và dạy tại trường huấn luyện cảnh sát cấp vùng. Tài điều tra của ông đem lại cho ông nhiều giải thưởng và sự khen tặng, nhất là trong các vụ liên quan đến buôn bán ma tuý.

Cùng với ông Frank Prado, ông Ray Wert có 27 năm làm việc cho OCSD. Ông từng làm cai tù, tuần tra, cũng như điều tra các vụ liên quan đến buôn bán ma tuý và giết người. Ông nhận được nhiều sự khen tặng của Quốc Hội California và Quốc Hội Hoa Kỳ nhờ khả năng giải quyết các vụ không có manh mối. Hai vụ không có manh mối do ông tìm ra, được nói đến trong hai phim tài liệu khác nhau. Gần đây nhất, ông hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò trung sĩ của nha giao thông cấp vùng, thuộc nhóm tái dựng các tai nạn lớn và chi tiết ăn cắp xe. Ông cũng giữ cho đường phố của Orange County, nhất là tại Santa Ana, được an toàn, không có các tài xế say rượu và lái xe không có bằng lái.

Người sau cùng được tuyên thệ là ông Monte Huotari, một nhân viên từng làm việc 26 năm cho OCSD. Ông từng làm cai tù, tuần tra khi là hạ sĩ cũng như trung sĩ cảnh sát, và từng làm việc chống băng đảng trong vùng Bắc Orange County. Ông là chuyên viên về băng đảng và nhận diện ma tuý, và từng ra làm chứng trước toà cho OCSD và các cơ quan khác tại Orange County trong những vụ nghiêm trọng. Trước khi làm việc cho OCSD, ông từng làm quân cảnh cho Không Quân Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ông được phái làm trung sĩ cho phòng điều tra đặc biệt trong đội chống băng đảng của OCSD.

Sau cuộc nghiên cứu bao quát nhằm thẩm định sự chuẩn bị của các trường đối với các nguy liên quan đến an toàn công cộng do Nhóm Đặc Nhiệm An Toàn Công Cộng của RSCCD thực hiện vào năm 2014, học khu được khuyến cáo nên chuyển sang có lực lượng hỗn hợp, gồm cảnh sát bảo vệ có súng và không có súng. Cùng với các nhân viên cảnh sát bảo vệ mới nhậm chức, hiện có bảy cảnh sát có súng bảo vệ an toàn công cộng cho toàn học khu. Ngoài ra, học khu còn có kế hoạch tăng cường thêm cảnh sát có súng trong vòng 12 tháng tới. (L.N.)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 9 tháng 5 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT