Thursday, March 28, 2024

Hội Hoa Lan Việt Nam đạt nhiều giải thưởng tại triển lãm hoa lan quốc tế

Tâm An/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Lần này hội mang 32 cây hoa lan đi tham dự triển lãm International Orchids Show ở vườn hoa Huntington Library, thì có tới 27 cây được giải. Trong đó có tới 15 giải nhất, bảy giải nhì, năm giải ba. Điều này thật là vinh dự cho hội của chúng ta.” Ông Bùi Mạnh Hà, cố vấn Hội Hoa Lan Việt Nam, mở đầu buổi sinh hoạt tháng bằng tin vui cho cả hội.

Như thông lệ, cứ vào Thứ Bảy tuần thứ ba hàng tháng, Hội Hoa Lan Việt Nam lại tổ chức sinh hoạt tại nhà thờ First Presbyterian Church ở Garden Grove.

Bà Đặng Hoàng Mai, cư dân thành phố Westminster, hiện là hội trưởng Hội Hoa Lan, đến từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt. Bà cho biết: “Buổi sinh hoạt tháng này trùng với triển lãm hoa tại Huntington Library Garden ở San Marino, do vậy hôm nay những giỏ hoa đẹp nhất, xuất sắc nhất, đều đã đem đi dự triển lãm.”

Ông Hà cho phóng viên coi hình chụp nơi trưng bày rộng 40 feet vuông tại triển lãm và giải thích: “Chúng tôi trưng bày hoa theo phong cách Bonsai khá độc đáo, hơn nữa chúng tôi có nhiều giống lan quý hiếm, trong đó có giống từ Việt Nam, không hội nào ở đây có, nên Hội Hoa Lan Việt Nam mới được chấm giải nhất.”

Hoa Lan Đất (Cymbidium Enzan Forest-Majolica) của ông Minh Trần đạt giải nhất tại triển lãm hoa lan ở Hungtington Library. (Hình: Minh Trần cung cấp)

Ai trong hội cũng biết ông Bùi Mạnh Hà có thâm niêm gần 20 năm trồng hoa lan. Ông mê hoa lan tới nỗi ông xin nghỉ hưu sớm để có thời gian chơi hoa. Trước đó, ông tham gia trong Hội Hoa Lan Newport của người Mỹ và hiện là thành viên trong Ban Điều Hành của hội. Sau này ông mới biết tới Hội Hoa Lan của người Việt do ông Bùi Xuân Đáng khởi xướng, nên ông tham gia cùng lúc hai hội để tiện gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Trên trang fanpage của hội, anh Duy Nguyễn, thành viên trẻ nhất hội, viết: “Mang chuông đi đánh xứ người chưa lúc nào là việc đơn giản! Hội Hoa Lan Việt Nam tham dự triển lãm hoa lan tại thư viện danh tiếng Huntington Library năm 2018 đã được Giải Nhất cho phần trưng bày trên 40 feet vuông.”

Ông Minh Trần, là thành viên lâu năm của hội, vườn nhà ông cũng tới năm bảy trăm cây lan đủ loại. Lần này ông mang cây lan đẹp nhất của mình đi tham dự và “thắng lớn” ở cả ba giải nhất, nhì, ba.

Bà Nguyễn Trần Ngữ (đứng giữa) và cây lan quý có tên Thanh Đạm Tuyết Ngọc của bà. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ông cho hay: “Cây Lan Kiếm được giải nhất có tên khoa học là Cymbidium Enzan Forest (Majolica). Còn cây được giải nhì có màu đỏ tên khoa học là Pot Regal Red (Paradise). Cây đạt giải ba có tên Rhyncholaelia digbyana.”

Là người sáng lập Hội từ năm 2004, ông Bùi Xuân Đáng am hiểu tường tận về mọi khía cạnh của hoa lan, ông tận tình giải thích thêm: “Hoa lan có hàng nghìn giống và hàng chục nghìn loài khác nhau. Chúng tôi muốn khuyến khích thành viên ươm trồng được nhiều giống quý, nhất là giống từ Việt Nam.”

Chỉ vào giỏ hoa lan màu trắng trên bàn, ông nói tiếp: “Đây là loài lan rất quý, vốn chỉ mọc ở vùng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bên Việt Nam, không có ở nơi nào khác. Loài hoa này rất khó trồng, tỷ lệ sống rất thấp nếu đưa sang Mỹ ươm trồng, vì khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ khác với Đà Lạt. Duy nhất có bà Nguyễn Trần Ngữ trong hội là trồng được, bà ấy còn nhân giống tặng nhiều người trong hội. Tên của hoa là Thanh Đạm Tuyết Ngọc nhưng tên khoa học là Coelogyne mooreana. Đây là giống thuần chủng, cho nên chữ ‘mooreana’ phải không được viết hoa và phải in nghiêng. Nếu viết hoa có nghĩa là giống lai tạo, không còn thuần chủng nữa.”

Trong tháng tới, ngày 17 Tháng Mười Một, năm 2018, Hội Hoa Lan Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập hội. Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết có thể xem trên website: www.hoalanvietnam.org. (Tâm An)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT