Friday, March 29, 2024

Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tổ chức tiệc Thanksgiving cho người vô gia cư và kém may mắn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, trưa Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một, tại Saint Anselm Episcopal Church, Garden Grove, Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã tổ chức tiệc Thanksgiving cho những người vô gia cư và kém may mắn.

Tiệc Lễ Tạ Ơn cho người vô gia cư tại Saint Anselm Episcopal Church, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khoảng 200 thành viên trong Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tham gia phục vụ khoảng 300 người vô gia cư, và những người kém may mắn.

Linh Mục Bill Cao, chánh xứ giáo xứ Saint Anthony Claret, Anaheim và Linh Mục Tạ Anh Kiệt phụ trách nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế tại Santa Ana, cùng là linh mục linh hướng của Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam.

Linh Mục Tạ Anh Kiệt cho hay: “Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam được thành lập 1998, cho đến Tháng Mười Một, 1999 thì chương trình tiệc cho những người vô gia cư và kém may mắn được tổ chức tại nhà thờ Saint Anselm Episcopal Church, Garden Grove lần đầu tiên, đến nay cũng là thứ 23 hội đã tổ chức buổi tiệc này.”

Các sinh viên Việt Nam mang thức ăn đến tận bàn cho những vô gia cư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước đó, Linh Mục Kiệt vẫn còn là sinh viên của trường California State Fullerton, và ông cũng là một trong những người sáng lập hội. Thông qua chương trình này vài năm sau, thì ông Kiệt đã tìm thấy được ơn gọi của Thiên Chúa nên ông mới đi tu để được trở thành một linh mục cho đến bây giờ.

Chương trình này được tổ chức hàng năm vào Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một, sau ngày Lễ Tạ Ơn, nhằm giúp cho những người vô gia cư để họ có cơ hội được mừng Lễ Tạ Ơn, cũng như được thưởng thức những món ăn truyền thống quen thuộc của mình, và còn được nhận món quà cần thiết trong đời sống.

“Ngày này, thường giới trẻ đi shopping trong ngày Black Friday, hoặc tụ họp để cùng bè bạn để vui chơi. Nhưng các em lại tụ họp về đây để tổ chức buổi tiệc có ý nghĩa để tạ ơn đời, tạ ơn người và tạ ơn nước Mỹ đã cho các em có cơ hội được sống chung với gia đình, và cưu mang các em trên một đất nước tự do và hạnh phúc,” Linh Mục Tạ Anh Kiệt nói thêm.

Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại nhà thờ Saint Anselm Episcopal Church, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Linh Mục Bill Cao cho hay: “Do dịch bệnh COVID-19, nên sau một năm gián đoạn việc tổ chức Lễ Tạ Ơn cho những người vô gia cư và kém may mắn tại nhà thờ này. Hôm nay, các em có cơ hội được gặp gỡ những người vô gia cư lần nữa, trong buổi tiệc đầy ý nghĩa để giúp cho họ có buổi hội ngộ với Thiên Chúa và ban tổ chức trong tình nghĩa gia đình. Nhất là cho mấy em được chia sẻ niềm vui với những người không được may mắn như chúng ta.”

Cũng theo Linh Mục Bill Cao, trong một năm bị gián đoạn vì dịch COVID-19, các thành viên của hội vẫn tiếp tục duy trì truyền thống giúp đỡ cho những người may mắn, bằng cách quyên góp những vật dụng cần thiết trong mùa Đông, khẩu trang và thực phẩm rồi mang đến những khu dưỡng lão và Santa Ana Civic Center.

Trong Lễ Tạ Ơn năm ngoái các thành viên cũng tổ chức phát thực phẩm và quà tặng cho những vô gia cư tại địa điểm khác, nhưng những vô gia cư không được đông đảo như hôm nay.

Những phần quà tặng cho người vô gia cư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khoảng 12 giờ trưa, những người vô gia cư và kém may mắn được các sinh viên mời vào hội trường, sau đó mang những thức ăn đến tận bàn cho từng người.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, một chương trình văn nghệ, do sinh viên trình diễn để tạo không khí thêm vui nhộn. Hai Linh Mục Tạ Anh Kiệt và Bill Cao cũng chung vui ca múa cùng với các sinh viên.

Một số người vô gia cư cũng lên hát và dance cùng với ban tổ chức, không khí thật thân tình và ấm áp.

Sau buổi tiệc Mừng Lễ Tạ Ơn, mỗi người đến tham dự được ban tổ chức tặng cho một phần quà.

Cô Nguyễn Vũ Thảo Hiền, trưởng ban truyền thông của hội cho biết: “Trong ban chấp hành hội gồm có khoảng 50 bạn tình nguyện. Khoảng hai tháng trước khi tổ chức tiệc Thanksgiving cho người vô gia cư và kém may mắn, các bạn trong ban chấp hành đã đến những trường trung học, đại học và các nhà thờ để mời những học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia vào ban tổ chức, nên các thành viên trong ban tổ chức lên đến 200 người.”

Anh Thuận Trần (thứ ba bên phải) và ban nấu nướng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Hôm nay, ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng gần 300 phần ăn cho những người đến tham dự. Những chi phí này là từ những mạnh thường quân đã sẵn sàng tài trợ cho hội trong nhiều năm qua. Năm vừa qua, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên hội phải tổ chức bữa tiệc cho những vô gia cư ngoài trời tại nhà thờ Living Spring Church, Garden Grove,” Thảo Hiền cho biết thêm.

Ngoài các linh mục trong ban tổ chức cũng có nhiều nữ tu Việt Nam hiện diện. Trong đó có sơ Kinberly, đến từ Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, thành viên trong ban tổ chức, tâm tình: “Các em trong hội đều có tinh thần phục vụ cho xã hội, nhất là đối với những người kém may mắn hơn mình. Và tôi cũng rất vinh hạnh được đóng góp một bàn tay nhỏ bé cùng các em.”

Ban văn nghệ giúp vui trong tiệc Lễ Tạ Ơn cho người vô gia cư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghị viên Garden Grove Thu Hà Nguyễn chia sẻ: “Năm ngoái các em đã tổ chức tại Living Spring Church, Garden Grove, và hàng năm vừa qua, hội cũng đã tổ chức tại nhà thờ Saint Anselm Episcopal Church, cũng thuộc thành phố Garden Grove. Đối với tôi, đây là điều hãnh diện cho Hội Đồng Điều Hành Thành Phố Garden Grove, vì các em đã tổ chức những bữa tiệc Thanksgiving cho những vô gia cư tại thành phố này. Vì thế, chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ cho ban tổ chức. Và hôm nay, tôi cũng là một tình nguyện viên.”

Anh Thuận Trần, trưởng ban nấu nướng cho biết: “Lúc trước, tôi đã là thành viên của Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam. Đến khi tôi ra trường ngành nấu ăn, thì năm nào ban tổ chức cũng giao phó cho tôi làm trưởng ban nấu nướng. Những món ăn hôm nay gồm có gà Tây nướng, súp, gỏi, và nhiều món ăn thuần túy của Mỹ. Chúng tôi đã chuẩn bị những món ăn này từ hôm qua. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi mới đến đây để bắt nấu nướng cho thức ăn được ngon và nóng để thết đãi những người kém may mắn.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT