Thursday, March 28, 2024

Hội truyền thống giáo phận Phát Diệm, nơi gặp gỡ cao niên Phát Diệm

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Chủ Nhật 14 Tháng Mười, tại Trung Tâm Công Giáo Giáo phận Orange, hội “Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm” đã có một cuộc họp mặt thường niên. Mục đích lần này, trước hết là để cùng nhau dâng Thánh Lễ Quan Thầy và là Đại hội thường niên để bầu lại Ban Chấp Hành đã mãn nhiệm, thứ đến là để cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Sau đó, theo ban tổ chức cho biết sẽ có một tiệc trà chung vui vừa là để bầu lại Ban Chấp Hành vừa là để hàn huyên thăm hỏi nhau.

Đương kim hội trưởng Tiến Sĩ Phạm Kim Long, người được hội viên ủy nhiệm giữ chức hội trưởng đã hai nhiệm kỳ, cho biết: “Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm là một hội quy tụ các bậc cao niên gốc Phát Diệm, Bắc Việt Nam đã từ hơn 20 năm nay. Đến nay, tính chung trên toàn thế giới có đến hơn 300 thành viên lão niên và hơn 100 tu sĩ. Mục đích là để thông báo tin tức cho nhau biết những tin tức về nơi quê hương gốc gác của mình. Qua hơn 20 năm sinh hoạt, lớp cao niên cứ thưa dần mà lớp trẻ sang thế hệ thứ hai, thứ ba thì quê hương Phát Diệm chỉ còn là chút hình bóng mờ nhạt do cha ông nhắc lại, nên ký ức về Phát Diệm cũng rất mờ nhạt. Đó là lý do hội cứ càng ngày càng già đi, không có lớp trẻ thay thế.”

“Điều hành một hội trong tình trạng này rất là khó khăn, muốn làm gì thì cũng hạn chế về nhân lực. May mà cho đến nay, hội hàng năm cũng ra được hai kỳ bản tin, một vào dịp mừng lễ Quan Thầy vào Tháng Mười và một vào dịp Tết Nguyên Đán, gửi đến cho các hội viên ở khắp nơi trên thế giới. Nội dung của các bản tin này là nhằm phổ biến những tin tức về Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm trong và ngoài nước, về tin tức Giáo hội VN và toàn cầu, đặc biệt là về Phát Diệm. Cũng trong bản tin này, chúng tôi cố gắng cập nhật tin tức về Quan Hôn Tang Tế trong gia đình các hội viên để thắt chặt tình thân đồng hương Phát Diệm,” ông Long nói thêm.

Ông Phạm Đình Ly bầy tỏ cảm tưởng về hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Giải thích về lễ mừng Quan Thầy, ông Hội Trưởng cho biết: “Lễ Mừng Quan Thầy cũng là lễ Mừng Đức Mẹ Mân Côi mà hội chọn làm Bổn Mạng của hội nên hàng năm giáo dân làm lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi ra đời cũng là dịp để hội làm lễ mừng Đức Mẹ hiện thế. Trong dịp này các hội viên xin một Thánh lễ do một linh mục trong hội chủ lễ để dâng thánh lễ Quan Thầy và cầu nguyện cho nhau, cả người sống cũng như người đã khuất, sau đó là đại hội thường niên”.

Vào lúc đại hội diễn ra, ông Nguyễn Minh Châu, cố vấn của Hội lên trình bày về sự phát triển hội, về đường hướng phát triển và có thể sửa lại một vài điểm trong nội qui cho thích hợp với hiện tình.

Nói với phóng viên Người Việt, ông cho biết: “Có thể sửa đổi trong nội qui cho thích hợp. Hiện nay mạng lưới điện tử đã phổ cập nên việc in ấn phát hành vừa tốn kém lại vừa không kịp thời gian tính. Mọi chuyện liên lạc có thể qua mạng từ liên lạc đến thông báo tin tức nhất nhất chúng ta đều dùng email hay các hình thức truyền thông trên mạng. Cũng thế, chúng ta có thể bỏ bớt việc đăng báo các thông báo họp mặt, các tin tức quan hôn tang tế trong hội. Như thế hội sẽ tiết kiệm được một khoản chi tiêu khá lớn cho quỹ eo hẹp của hội”.

Nói về việc bầu ban chấp hành mới, ông Phan Đình Ly, cựu giáo chức cũng cho biết: “Hội Truyền Thống Giáo Phận Phát Diệm là nơi quy tụ các bậc cao niên còn hiện tiền. Các cụ ông, cụ bà trong tuổi già rất là khao khát tin tức về nơi quê cha đất tổ, nhất là địa phận Phát Diệm, nơi mà trong thời 9 năm chống Pháp, hai giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu nổi tiếng là hai địa bàn cả du kích cộng sản lẫn Tây Lê Dương đều không dám héo lánh. Đó là nhờ tài trí của các cha cai quản. Nay một số trong các lực lượng bảo vệ giáo phận ấy còn là các hội viên của hội Truyền Thống Giáo Phận nên việc quy tụ để trao đổi tin tức về nơi chốn sinh sống xưa, đối với các cụ gần như là cần thiết cho cuộc sống tâm linh của các cụ. Nhưng người phục vụ cho hội ngày một thưa vì các cụ nay đều đã cao tuổi, không kham nổi những công việc đa đoan nên kỳ này có bầu cử tân ban chấp hành thì chắc chúng tôi lại nhờ Tiến Sĩ Phạm Kim Long hy sinh cho một nhiệm kỳ nữa thôi”.

Quí độc giả cần biết tin tức về Hội Truyền Thống Giáo hội Phát Diệm xin liên lạc (949) 500-9887.

Mời độc giả xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT