Friday, April 19, 2024

Họp báo tố cáo ‘treo đầu dê bán thịt chó’ để lấy chữ ký đòi bãi nhiệm ba dân cử Westminster

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai dân cử Westminster gồm Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn họp báo tố cáo xảo thuật lập lờ khi thu thập chữ ký cư dân của phe đòi bãi nhiệm, lúc 11 giờ sáng Thứ Tư, 28 Tháng Tám, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, với luật sư tư, đại diện cho hai dân cử này là Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu California.

“Trong nhiều ngày qua, tôi và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn nhận được nhiều cú điện thoại và điện thư cho biết nhóm muốn nỗ lực bãi nhiệm chúng tôi đang dùng những xảo thuật không được minh bạch để thâu thập chữ ký,” Thị Trưởng Trí Tạ nói.

“Họ cho người đứng tại những nơi buôn bán kêu gọi cư dân ký thỉnh nguyện ‘đòi tiền thuê nhà thấp’ xong họ quay sang đòi lấy chữ ký bãi nhiệm chúng tôi và hai đồng viện. Chúng tôi đang thâu thập bằng chứng và sẽ trình bày sau,” ông nói thêm.

Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn tiếp lời, phát biểu: “Tôi phục vụ được tám tháng trong vai trò nghị viên và rất buồn là trong khi chúng tôi có những chương trình hoạt động, phát triển thành phố thì có những việc làm mất thời giờ như thế này, làm chậm công việc đáng lẽ phải được thực hiện.”

Thị Trưởng Trí Tạ (giữa) bên cạnh Luật Sư Trần Thái Văn (trái) và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn tại cuộc họp báo. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Ông nói: “Nguyên do là chỉ một nhóm người thất cử trong kỳ bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một năm ngoái muốn quậy phá để trở lại chính trường qua nhóm Westminster United chủ xướng, trong đó có ông David Johnson. Tất cả những cáo buộc của Westminster United đều không trưng ra được bằng chứng!”

“Giả sử nếu có bằng chứng chúng tôi sai phạm điều gì, thì cứ tố cáo với Văn Phòng Biện Lý Orange County. Theo luật, họ sẽ điều tra. Tại sao lại phải bãi nhiệm, tốn kém cho người dân đóng thuế. Có thể lên đến $360,000 như Luật Sư Văn nói, để tổ chức bầu cử đặc biệt! Sao không dùng tiền ấy cho cảnh sát và lính cứu hỏa?,” ông Chí khẳng định.

Luật Sư Trần Thái Văn cho biết hiện nay phe đòi bãi nhiệm cần có đủ số chữ ký và bắt đầu từ ngày 6 Tháng Tám.

“Họ cần lấy đủ 8,736 chữ ký cộng với 50% của số này để sử dụng khi có các chữ ký bất hợp lệ. Tóm lại, họ cần lấy 12,000-13,000 chữ ký trong vòng bốn tháng,” luật sư đại diện nói.

Bà Phan Thái Nhãn, nhân chứng, phát biểu. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Sau đó, Luật Sư Văn giới thiệu bà Jacqueline Lê và ông Ngô Đình Lượng, là hai người cung cấp video được chiếu lên cho mọi người xem.

Qua video, mọi người có thể thấy một người đàn ông phụ trách bàn lấy chữ ký trước chợ Walmart ở Westminster. Một biểu ngữ “Lower Rent in California. Sign Here” được dán lên phía trước.

Lời đối thoại trong video cho thấy người đi mua sắm được mời gọi ký thỉnh nguyện “đòi tiền thuê nhà thấp” xong lại bị đòi ký vào thư xin bãi nhiệm. Người trong phim cho biết họ không có ý định nào ngoài việc đòi tiền nhà thấp mà thôi.

Bà Jacqueline Lê còn nêu trường hợp hai người con của bà cũng bị lâm vào tình huống tương tự. Người con trai còn cho biết “người lấy chữ ký nói chỉ cần lấy được chữ ký là được trả tiền,” và không biết họ đang làm gì.

Luật Sư Trần Thái Văn mời nhân chứng khác là bà Phan Thái Nhãn, 85 tuổi, cư dân Westminster, ở khu nhà thuê Maple. Bà cụ này cũng cho biết trường hợp người tới nhà người hàng xóm, tự xưng là người của nhóm đòi bãi nhiệm, lấy chữ ký “Rent Control” nhưng sau là đòi ông hàng xóm ký tên bãi nhiệm ba dân cử Westminster là Trí Tạ, Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn. Ông ấy bệnh không biết gì và vợ ông này đòi giấy đã ký. Bà Nhãn cho biết bà xóa chữ ký và nói giấy đó bất hợp lệ.

Quang cảnh cuộc họp báo. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Luật Sư Trần Thái Văn và các dân cử trả lời thắc mắc của báo chí với đại ý là hành động lấy chữ ký dùng xảo thuật không minh bạch và muốn cư dân đề cao cảnh giác, nhất là đối với người lớn tuổi không biết tiếng Anh.

Kết luận, Luật Sư Trần Thái Văn, đại diện hai dân cử hiện diện, nói: “Họ (nhóm đòi bãi nhiệm) có quyền làm gì cũng được, miễn là tuân theo luật pháp, đừng dùng xảo thuật ‘treo đầu dê, bán thịt chó!’ Đây là một đòn trả thù chính trị.”

“Chúng tôi sẽ giúp những ai lỡ ký tên, điền đơn xin hủy bỏ chữ ký do không biết hay bị làm hiểu lầm trong những ngày qua, vì luật California cho phép,” luật sư khẳng định.

Giới truyền thông hiện diện gồm có đại diện đài SBTN, Phố Bolsa TV, Trust Media Network, OC Tribune, Voice of OC, Los Angeles Times, và nhật báo Người Việt. (Nguyễn Việt Linh)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT