Thursday, March 28, 2024

Lễ Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi tại Little Saigon

Uyên Vũ/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, 2019, tại Hương Nghiêm Tự, Garden Grove, đã diễn ra pháp lễ Quán Đảnh Khorwa Dongtrug Puza, còn gọi là Hồng Quan Âm hay Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi.

Đặc biệt pháp lễ này được tổ chức nhân dịp lễ Khánh Đản Quan Thế Âm Bồ Tát và cũng là dịp vị Tulku Migmar Tsering và Tăng Đoàn truyền thừa Chokling Tersar đến California.

Ni sư Thích Nữ Huệ Thiện, trụ trì Hương Nghiêm Tự, cho hay, khi biết vị Tulku sẽ đến Nam California truyền pháp nên bà thỉnh cầu vị Tulku đến chùa để chủ trì pháp lễ. “Tại vùng Nam California cũng có khá đông Phật tử tu tập theo phái Kim Cang Thừa, do thời gian quá gấp nên chỉ kịp thông báo đến một số Phật tử và tổ chức đơn sơ trong khuôn viên khá hẹp của chùa,” ni sư nói.

Hòa Thượng Từ Quang (trái) từ Việt Nam sang và các Phật tử tham dự. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Cô Kathy Lan, một cư sĩ trong ban tổ chức, cho biết đạo sư Tulku Migmar Tsering Rinpoche (sinh năm 1976) là một bậc thầy từ đại tu viện Ka-Nying Shedrub Ling Nepal, thuộc dòng truyền thừa Chokling Tersa của truyền thống Ny-ingma (Cổ Mật) toàn cầu, với trung tâm chính ở New York, đến. Đạo sư được xem như “hóa thân hoàn hảo” lần thứ ba của một bậc đạo sư tâm linh là Punggyen Lama Nyima Rinpoche vùng Nubri đã đạt thành tựu phái Kim Cang Thừa, nay tái sinh để tiếp tục truyền pháp.

Đạo sư Tulku Migmar Tsering bắt đầu con đường tu tập tại Phật học viện Ka-Nying Shedrun Ling ở Kathmandu, Nepal, dưới sự chỉ bảo của đại đạo sư lừng danh thời cận đại về đại toàn thiện và pháp tánh giác ngộ Tulku Urgyen Rinpoche.

Vị Tulku Migmar đã hoàn thành xuất sắc các chương trình tu học và cũng thọ nhận nhiều quán đảnh sâu xa từ các bậc thầy đương thời. Với sự khiêm tốn nhẫn nại, ông hoàn thiện Anh Ngữ để có thể hoằng pháp theo các phương pháp dễ hiểu và người nghe mau chóng lãnh hội. Ông đại diện giảng dạy ở các nước Châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ hầu dùng pháp thoại phổ biến giáo lý để người nghe pháp ứng dụng đúng đắn trong cuộc sống hằng ngày.

Một tu sĩ và anh Lễ thực hiện nghi thức đốt tên các hương linh. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Lần này ông qua Mỹ để giảng về pháp Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi. Đây là một bộ pháp rất nổi tiếng về cầu siêu của xứ Tạng Thổ, được trích ra từ Mật Điển của Đức Chokgyur Lingpa, theo truyền thống Mật Thừa. Pháp này mang lại lợi ích cho những Phật tử để họ có thể thực hành lòng bi mẫn ngay trong đời sống hiện tại, giúp cho họ và gia quyến có được sự an bình vững tâm trước cõi vô thường. Hầu Phật tử có thể hóa giải được những cảm xúc xấu có hại trong cuộc đời.

Theo lời giới thiệu của cư sĩ Tử Minh, người phiên dịch cho vị Tulku thì Khowar Dongtrug là hóa thân của Đức Đại Bi Quan Âm, trong hình tướng đứng, hai tay và sắc thân màu đỏ. Tay cầm chuỗi hoa sen và tay cầm bình hoa báu. Khowar Dongtrug còn được gọi là “Đấng khuấy đảo Luân Hồi từ gốc rễ” – thể hiện cho năng lực thay đổi vòng xoay hỗn loạn của Luân Hồi. Đưa toàn thể tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong các cõi thấp của Luân Hồi sớm vãng sinh được Tịnh Thổ, nhận chân ra được Phật tánh trong tâm mà đạt được giác ngộ viên mãn. Từ đó mà chấm dứt toàn bộ vòng xoay đau khổ của Luân Hồi. Lợi ích cho người còn sống và kẻ đã mất. Chính vì thế nên đạo sư còn được gọi là Khowar Dongtrug – Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi.

Bà Chi, một hành giả từ Washington, D.C., về. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Phật Giáo Mật Tông tin tưởng rằng năng lực của Khowar Dongtrug rất mạnh mẽ đến với những chúng sinh đã qua đời, hay vẫn còn loay hoay trong cõi Trung Ấm chưa tìm được con đường đến Tịnh Thổ. Với thành tâm của thân quyến và năng lực gia trì của Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi thì những hương linh đó sẽ sớm vãng sanh tịnh độ và giác ngộ giải thoát.

Chính vì thế, những Phật tử đến Hương Nghiêm Tự tham dự lễ đều ghi tên tuổi người thân đã quá vãng để nguyện cho những hương linh đó được siêu thoát.

Anh Lễ ở Backerfield, thuộc Kern County, cũng đến chùa từ khá sớm để tham dự khóa lễ, cho biết anh đã nghe nhiều bậc thầy giảng pháp, nhưng khi tình cờ biết được có đạo sư Tulku Migmar Tsering đến đây nên anh vội vã đến dự vì biết buổi lễ này là hiếm quý. Anh rất hạnh phúc khi cùng với đông đảo Phật tử nghe pháp và tham dự buổi lễ để nguyện cầu cho người thân vãng sinh an lạc.

Cư sĩ Christy Huyền Nguyễn và cư sĩ Phương Trần. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Chị Christy Huyền Nguyễn là một hành giả Kim Cang Thừa cũng tu tập theo truyền thống dòng Ny-ingma cho biết đây là một dịp may hiếm có khi có buổi lễ quán đảnh Đoạn Tận Luân Hồi này, vì nó giúp cho cả người còn sống lẫn người quá vãng còn trong cảnh giới xấu thoát khỏi cảnh luân hồi.

Sau những câu pháp thoại và trả lời câu hỏi của Phật tử, vị Tulku đọc trì chú và lập đàn cầu siêu để nguyện cầu cho các chúng sanh ở toàn cõi pháp giới còn sống hay đã mất. Chị Christy cũng cho biết nhờ vào lời nguyện, vào lòng bi mẫn vào Bồ Đề Tâm của đạo sư sẽ chuyển hóa và giải trừ được nghiệp của tất cả mọi người nếu hướng tâm vào đàn lễ này và sẽ thoát khỏi địa ngục.

Buổi lễ dài khoảng hơn hai giờ này kết thúc bằng việc đốt tên của những hương linh như là biểu tượng hóa tan toàn bộ những nghiệp chướng, siêu sinh tịnh độ.

Được biết vào ba ngày 14, 15 và 16 Tháng Sáu tới, sẽ có buổi Pháp Hội A Di Đà Tự Tánh Quang Minh do Vietnalan Foundation tổ chức một cách chu đáo hơn tại hí viện Saigon Performing Arts Center. Ban tổ chức hy vọng với khán phòng rộng 600 chỗ tại đó sẽ có nhiều người tham dự hơn. Xin liên lạc chị Christy Huyền Nguyễn qua số điện thoại (714) 399-8850. (Uyên Vũ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT