Thursday, March 28, 2024

Little Saigon có dịch vụ giúp đối phó con cái có hành vi khó dạy

Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo dục con trẻ, nhất là khi các em có hành vi khó dạy mà phụ huynh cần được trợ giúp kiến thức về sức khỏe tâm lý, là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh trong cộng đồng.

Tại Little Saigon, chương trình Liệu Pháp Tương Tác Giữa Phụ Huynh và Trẻ Em (PCIT) là chương trình mới thuộc dự án về Dịch Vụ Hợp Tác Toàn Diện về Sức Khỏe Tâm Thần (FOCUS) của Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA), sẽ hợp tác với cha mẹ và con cái để cải thiện mối liên hệ giữa cha mẹ – con cái, đồng thời hướng dẫn phụ huynh những kỹ năng, hầu giải quyết các hành vi nghiêm trọng khi được phát hiện nơi con em.

Cô Kelly Trần giới thiệu phòng có kính đặc biệt để hướng dẫn phụ huynh thực tập. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chương trình PCIT được hơn 100 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, sẽ bắt đầu vào đầu năm 2018 và gồm có hai phần. Thứ nhất là phần tăng cường quan hệ, chuyên gia trị liệu huấn luyện phụ huynh tăng thêm sự giao tiếp tích cực và hỗ trợ với con của họ,” cô Kelly Trần, giám đốc dự án FOCUS, nói với nhật báo Người Việt.

“Phần thứ hai là chiến lược để cải thiện sự vâng lời, hướng dẫn các kỹ năng dạy bảo trẻ em có hiệu quả. Phụ huynh học hỏi và thực hành các kỹ năng cụ thể trong quá trình điều trị cho đến khi họ nắm vững các kỹ năng ấy và hành vi của con họ được cải thiện,” cô giải thích thêm.

Cô Kimmy Nguyễn, một cố vấn cho phụ huynh, cho biết: “Chương trình PCIT không chỉ dành riêng cho trẻ em, từ 2 đến 8 tuổi, mà còn cho cha mẹ trong tình trạng chán nản chất chứa dồn dập, căng thẳng, cảm thấy tội lỗi và bối rối tìm giải pháp đối phó với các hành vi gây rối và thách thức của con họ.”

Cô Kimmy giải thích thêm rằng con em trong hạn tuổi này biểu lộ những hành vi, như gặp khó khăn ở trường học, vườn trẻ, hoặc chỗ giữ trẻ ban ngày; gây hấn đối với cha mẹ, anh chị em, hoặc các trẻ em khác. Có những em tuổi mới lớn, không được cha mẹ cảm thông, có khi còn có ý định tự tử.

“Các em có thể có lời nói hỗn xược với cha mẹ, không muốn làm theo sự chỉ dẫn, thường xuyên nổi cơn giận dữ. Thậm chí có em chửi thề, bất chấp, coi thường, thách thức, dù hiện đang sống với cha mẹ hoặc sẽ sớm đoàn tụ với cha mẹ,” cô giải thích thêm.

“Các em có thể đang dùng thuốc để kiềm chế các vấn đề về hành vi, hiện đang được cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, hoặc cha mẹ kế, chăm sóc, nuôi dưỡng, vẫn có thể được chương trình PCIT giúp đỡ điều trị,” cô Kimmy nói.

Nói về sự giúp đỡ cho các phụ huynh tham gia chương trình PCIT, cô Kelly cho biết: “Chúng tôi có các chuyên gia tâm lý sẵn sàng trợ giúp, miễn là phụ huynh có thể dàn xếp để gặp chuyên gia trị liệu vào mỗi Thứ Ba hằng tuần, hay cách tuần, để chúng tôi có thể hướng dẫn cho phụ huynh cách khắc phục các hành vi khó dạy của con em.”

Cơ sở khang trang với các máy điện toán cho con em và phụ huynh sử dụng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi có một phòng dành riêng cho cha mẹ thực tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của một chuyên gia trị liệu ngồi sau tấm kính, qua máy nghe tai, nhắc phụ huynh cách nói, cách đối xử tại chỗ mà con em không hề biết,” cô nói.

Cô giám đốc cho hay: “Nếu trong quá khứ, con em có đánh nhau với bạn, hạnh kiểm xấu, quấy rối trong lớp học, quý phụ huynh nên đến gặp chúng tôi ngay. Không những dịch vụ miễn phí mà chúng tôi còn có thể cung cấp phương tiện chuyên chở không tốn tiền.”

“Chưa hết, con em của quý vị còn có thể tham gia các lớp học kèm sau giờ học vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Các em và phụ huynh có thể sử dụng các máy điện toán. Con em có thể được chọn các môn giải trí, như đánh đàn, vẽ, chơi với các đồ chơi có sẵn,” cô nói thêm.

Cô Kimmy góp ý: “Vì các em từ trường Mỹ về, đến đây sau giờ học, chúng tôi còn có sẵn thức ăn cho các em nhâm nhi, dưới sự coi sóc của nhân viên hay phụ huynh tình nguyện.”

Cô cho biết, ngoài các lớp dạy kèm, còn có các lớp thực tập (workshop), như học đàn organ, các nhóm hỗ trợ phụ huynh để phụ huynh có dịp học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các em được đi chơi (field trip), hay xem phim, tùy hạng tuổi.

“Sau mười năm thành lập dự án FOCUS, hằng năm chúng tôi có hai buổi họp mặt chính. Mùa Hè chúng tôi họp mặt ngoài trời khi các em vừa hoàn tất năm học. Mùa Đông năm nay chúng tôi sẽ họp mặt ngày 19 Tháng Giêng, từ 5 giờ đến 8 giờ tối, tại nhà hàng Paracel Seafood,” cô nói.

Theo cô, dự án FOCUS nhằm giúp đỡ các em từ khi sinh ra đến trước ngày sinh nhật thứ 26. Đồng thời giúp cả gia đình các em về mọi mặt.

“Nhất là các em có nhu cầu về sức khỏe tâm lý. Chúng tôi tìm việc làm cho cha mẹ, cung cấp phương tiện chuyên chở cho các em và gia đình. Ngay cả khi chính các em cần việc làm, chúng tôi cũng có thể giúp được, tránh việc thấy các em trở thành vô gia cư,” cô nói.

Để hiểu biết tổng quát về chương trình huấn luyện PCIT, phụ huynh có thể liên lạc với chuyên gia trị liệu hoặc bác sĩ gia đình.

Hiệp Hội OCAPICA, dự án FOCUS ngoài văn phòng chính tại địa chỉ: 12912 Brookhurst St., Suite 480, Garden Grove, CA 92840, còn có chi nhánh phục vụ cộng đồng Nam Hàn ở Buena Park, và Southland Integrated Services ở Westminster.

Điện thoại chương trình PCIT là (714) 636-6286. Văn phòng có nhân viên nói tiếng Việt. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT